Xung kích nơi tuyến đầu chống dịch

Thứ Hai, 24/01/2022, 06:43

Trung úy Trương Hoàng Ân, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh là một trong những tấm gương tiêu biểu, vinh dự được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Công an nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, ngày 6/7/2021, Trung úy Trương Hoàng Ân xung phong thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Cầu Kè. Anh không ngại hiểm nguy, hàng ngày, hàng giờ cùng đồng đội thực hiện tốt công tác trực, bảo đảm ANTT khu cách ly tại Trường mầm non Phong Phú (ấp 1, xã Phong Phú).

Hai tháng liền anh thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ những trường hợp đang cách ly khi có nhu cầu và trong điều kiện thực hiện được; tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, người dân thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch, tạo tinh thần thoải mái và động lực để người dân yên tâm cách ly, phòng, chống dịch, hạn chế dịch bệnh phát sinh, lây lan trong khu cách ly tập trung.

Xung kích nơi tuyến đầu chống dịch -0
Trung úy Trương Hoàng Ân.

Trung úy Trương Hoàng Ân chia sẻ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xác định tính chất phức tạp của dịch bệnh, anh cùng đồng đội luôn hỗ trợ, động viên nhau phải bảo đảm an toàn cho bản thân và toàn lực lượng, nhất là bảo đảm ANTT khu cách ly, bảo vệ an toàn cho người dân.

Trò chuyện với anh mới cảm nhận hết những gian nan, vất vả cũng như hiểm nguy mà cán bộ, chiến sĩ phải đối diện. Các anh đã hy sinh hạnh phúc cá nhân để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Từ khi dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 bùng phát ở các tỉnh, thành phía Nam, trong đó có Trà Vinh, hơn 6 tháng qua, anh chưa một lần về thăm nhà.

Ngày sinh nhật con tròn một tuổi, anh cũng không về dự vì đang làm nhiệm vụ và yêu cầu công tác phòng dịch nghiêm ngặt, chỉ có thể tranh thủ những giây phút hiếm hoi để hỏi thăm tình hình gia đình qua những cuộc điện thoại vội vã. Động lực giúp anh vượt qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ là luôn tin rằng bản thân và đồng đội đã nỗ lực hết mình, góp một phần công sức để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Trà Vinh nói chung và Trung úy Trương Hoàng Ân nói riêng, đã nỗ lực, cố gắng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực ngày đêm sát cánh cùng với lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch bệnh, trở thành “lá chắn” vững vàng trên tuyến đầu phòng, chống dịch, góp phần đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Trung úy Trương Hoàng Ân được Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021, anh được tập thể đơn vị đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Văn Vĩnh - Xuân Thảo
.
.