Vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch

Thứ Bảy, 21/08/2021, 08:48

Gác việc gia đình, không quản ngại khó khăn gian khổ để thực hiện nhiệm vụ, được nhân dân tin yêu, nể phục. Đó là Trung tá Phạm Thị Minh Hiền, Phó Trưởng Công an phường Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai.

Hơn 2 tháng nay do dịch bệnh COVID-19, chị vẫn chưa về nhà thăm hai đứa nhỏ. Chồng chị cũng vậy. Anh cũng là Công an, đang làm nhiệm vụ tại phường Hiệp Hòa (TP Biên Hòa). Vợ chồng chị phải gửi con về bà ngoại ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Là Phó trưởng Công an phường nhưng chị phải đảm đương hết các đầu việc của đơn vị, do đồng chí Trưởng Công an phường đã chuyển Công tác khác và đồng chí Phó trưởng Công an phụ trách đơn vị cũng đã nghỉ hưu hơn 6 tháng nay.

Vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch -0
Trung tá Phạm Thị Minh Hiền tham gia công tác đảm bảo ANTT và hướng dẫn người dân quy trình bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu số 11. 

Ngoài công tác chuyên môn, chị còn là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, thành viên tổ truy vết, Ban chỉ đạo khu cách ly tạm thời (2 khu, với sức chứa 200 người diện cách ly F1) trên địa bàn phường Tân Phong… Trung tá Hiền đã tham mưu thành lập 12 tổ/12 khu phố tuyên truyền phòng, chống dịch trên địa bàn phường, huy động 100% CBCS Công an phường và thành viên tích cực nhất của 12 tổ Bảo vệ dân phố tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng dịch cụ thể từng thời điểm, xử lý dứt điểm từng vụ việc, vấn đề nảy sinh.

Nổi bật là vụ Karaoke Thu Hằng, bắt quả tang đêm 19/6/2021 (kinh doanh mùa dịch và tổ chức thoát y); và xử lý 170 cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch, số tiền phạt lên đến trên 400 triệu đồng.

Là nữ "thủ lĩnh" đơn vị gồm 16 CBCS biên chế và 5 CBCS được tăng cường nên Trung tá Phạm Thị Minh Hiền luôn gương mẫu trong công tác. CBCS trong đơn vị luôn chấp hành nghiêm điều lệnh, trực chiến 100%.

Dưới sự chỉ huy của Trung tá Hiền, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 3 tháng liên tiếp; hai Dự án Quản lý nhân hộ khẩu thực hiện đảm bảo tiến độ (mặc dù lượng dân cư thường trú và tạm trú gần 60 ngàn nhân khẩu); công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn ANTT xã hội, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp về ANTT trong vùng dịch. Đặc biệt, trong suốt thời gian dịch bệnh từ tháng 5/2021 đến nay trên địa bàn chỉ xảy ra 2 vụ với 4 đối tượng phạm pháp hình sự (trộm cắp tài sản), giảm 5 vụ so với cùng kỳ 2020.

Ngay từ khi có ca F0 đầu tiên tại địa bàn, Trung tá Hiền đã nhanh chóng phân công CBCS triển khai thực hiện các công tác cấp bách phòng, chống dịch như rà soát đối tượng F1, F2; tổ chức phân trực 12/41 chốt cách ly của 23 khu cách ly từ khi có ca F0 đầu tiên (ngày 9/7). Bên cạnh đó, phân công CSKV truy vết F1, F2 nhanh nhất, dự kiến nguy cơ, vùng lây nhiễm qua tiếp xúc, mối quan hệ gia đình để khoanh vùng cách ly y tế được chính xác, phát hiện sớm F0.

Đặc biệt không để xảy ra trường hợp F1 có nguy cơ cao không được phát hiện, chữa trị hoặc gây hậu quả làm lây lan dịch bệnh. Chị cũng quán triệt, làm gương về việc chấp hành phòng dịch cho bản thân và CBCS đơn vị tránh nguy cơ nhiễm bệnh khi thực hiện nhiệm vụ, chăm lo bữa ăn tập thể đơn vị, để đảm bảo sức chiến đấu phòng, chống dịch.

Trung tá Hiền còn vận động CBCS, nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm trao tặng người dân các khu trọ gặp khó khăn trong khu cách ly phong tỏa với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng…

Hơn 27 năm công tác trong lực lượng CAND, với chị, nhiệm vụ chống "giặc" lần này thật đặc biệt. Dịch diễn biến còn phức tạp, nhiệm vụ của chị cũng như nhiều CBCS nơi tuyến đầu chống dịch vẫn còn nhiều gian nan, nguy hiểm. Nhưng đã đứng trong hàng ngũ CAND thì không nề hà, sẵn sàng cùng đồng chí, đồng đội để góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

Hoàng Lan
.
.