Trưởng Công an phường cùng người dân phá cửa cứu cháu bé kẹt trong đám cháy

Thứ Tư, 23/02/2022, 18:29

Nhận tin báo về vụ cháy, Thiếu tá Phan Trần Trung, Trưởng Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với một công dân giải cứu an toàn cháu bé 6 tuổi.

Lúc 14h30 ngày 22/2, Công an quận Hoàng Mai nhận được tin từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại số 7, ngách 197/37 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị  gồm Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Hoàng Mai đã xuất 1 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe máy chữa cháy cùng CBCS đến điểm cháy.

Người dân cùng trưởng Công an phường phá cửa, cứu bé 6 tuổi kẹt trong đám cháy -0
Thiếu tá Phan Trần Trung cùng anh Phan Hùng Phát và mẹ con cháu bé 6 tuổi được cứu trong 
đám ​cháy​​​​​​

Ngay sau khi nhận thông tin về vụ cháy, Thiếu tá Phan Trần Trung đã ấn chuông báo động rồi cùng một cán bộ Công an phường có mặt tại hiện trường. Vào thời điểm đó, có một nam thanh niên, sau này xác định là công dân Phan Hùng Phát (SN 2001, sống ở gần đó) cùng một số người dân đang lên hàng rào, dỡ một phần mái che bằng nhựa để vào bên trong sân nhà. Cửa chính khoá trong, một số người dân có mặt tìm cách phá cửa chính nhưng không được. Nhận định trong nhà vẫn còn người mắc kẹt, Thiếu tá Phan Trần Trung đã lùi lại, rồi dùng hết sức đạp bung cửa sắt; phối hợp cùng với anh Phan Hùng Phát đưa được cháu bé 6 tuổi thoát khỏi đám cháy, di chuyển ra phía bên ngoài.

Người dân cùng trưởng Công an phường phá cửa, cứu bé 6 tuổi kẹt trong đám cháy -1
Thiếu tá Phan Trần Trung và đồng đội trao đổi công tác.

Bước đầu, Công an quận Hoàng Mai xác định: Trước đó, khoảng 14h30, ngày 22/2, chị Nguyễn Tú Linh thông qua phần mềm Zoom đã phát hiện tại phòng ngủ tầng 1, lò sưởi mini đặt tại giường ngủ xảy ra cháy. Ngay khi phát hiện sự việc, chị Linh điện thoại báo cháy tới trung tâm 114. Cháu bé bị mắc kẹt bên trong được giải cứu là cháu Trần Khánh Sơn (SN  2015 – con trai chị Nguyễn Tú Linh). Đến khoảng 15h5 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Theo tường trình của người phát hiện đám cháy là chị Nguyễn Tú Linh, nguyên nhân đám cháy do chập điện tại máy sưởi mini đặt tại phòng ngủ tầng 1. Rất may, lực lượng Công an phường và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường nhanh, kịp thời triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiệu quả, đã ngăn chặn cháy lan sang các khu vực khác.

Công an quận Hoàng Mai đã phân công Đội Cảnh sát PCCC&CNCH thụ lý, giải quyết vụ việc. Đồng thời, Công an quận Hoàng Mai cũng đã báo cáo, đề xuất UBND Quận Hoàng Mai, Ban Giám đốc Công an Thành phố khen thưởng đối với công dân Phan Hùng Phát và Thiếu tá Phan Trần Trung do đã kịp thời có mặt tại hiện trường, mưu trí, dũng cảm tổ chức cứu nạn đối với nạn nhân là cháu Trần Khánh Sơn bị mắc kẹt ra khỏi đám cháy an toàn và sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu dập tắt đám cháy.

Xuân Mai
.
.