Trưởng Công an huyện xông pha trong nhiều “điểm nóng”

Thứ Bảy, 13/11/2021, 08:58

Thượng tá Trương Nhật Minh-Trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An hiện đang điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Nhiệt đới (TP Hồ Chí Minh). Anh cho biết tạm thời đã ổn định và mong muốn nhanh chóng âm tính để tiếp tục xử lý những công việc còn dang dở.

Bốn tháng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp là chừng đó thời gian Thượng tá Minh cùng đồng đội rãi sức trên nhiều mặt trận, vừa chống dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự. Không ít lần Thượng tá Minh liên tục hỏi thăm, động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ không may bị mắc COVID-19. Khi đồng đội bình phục thì Thượng tá Minh lại dương tính.

Cha của anh là ông Trương Văn Út hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam năm 1978. Năm 1997, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp An ninh, Minh được điều động về công tác tại Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh. Đến năm 2001, anh về công tác tại Công an huyện Cần Giuộc, giữ chức vụ Đội trưởng Đội Tham mưu. Năm 2012, anh giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Cần Giuộc và từ tháng 4/2020, Thượng tá Minh được điều động về làm Trưởng Công an huyện Bến Lức.

Cuối tháng 5/2021, địa bàn huyện Bến Lức xuất hiện ca nhiễm đầu tiên và nhanh chóng lan rộng. Cao điểm giữa tháng 8/2021, Bến Lức có 4.000 ca nhiễm, đứng thứ 2 trong toàn tỉnh Long An, địa phương thành "vùng đỏ". Với vai Trưởng Công an huyện, đồng thời là thành viên Ban chỉ đạo và Ban chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Bến Lức, Thượng tá Minh đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp quan trọng góp phần khống chế dịch bệnh tại địa phương. Bản thân anh cũng luôn kề vai sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ trong mọi công tác.

Để người dân yên tâm "ai ở đâu ở yên đó" phòng, chống dịch, dưới sự vận động của Thượng tá Minh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp kinh phí, vật chất để hỗ trợ người nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Gần 50 tấn gạo, 11 tấn rau, củ, 2.000 thùng mì, 18.000 quả trứng cùng nhiều đồ gia vị... đều được cán bộ chiến sĩ Công an huyện trao tận tay  12.000 trường hợp người dân có hoàn cảnh khó khăn. Thượng tá Minh cùng cán bộ chiến sĩ trong huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện vận động 600 chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho 11.000 phòng giảm với hàng chục ngàn người, số tiền mà các chủ trọ đồng ý giảm ước tính trên 3,3 tỉ đồng.

3.jpg -0
Thượng tá Trương Nhật Minh - Trưởng Công an huyện Bến Lức thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Thượng tá Minh xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài nên đã phát động nhiều mô hình: "Xã an toàn về an ninh nông thôn, đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, gắn với Huyện ủy viên phụ trách"; "Người lao động thực hiện nghĩa vụ công dân nơi lưu trú, tạm trú"; "Phong trào toàn dân bảo vệ "vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19" và cùng Công an huyện Bến Lức xây dựng 7 mô hình hiệu quả khác.

Điển hình, mô hình "Tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch COVID-19", Công an huyện đã xây dựng được 832 tổ với 2.457 thành viên. Mô hình này đã phát hiện cung cấp 25 thông tin liên quan đến ANTT giúp lực lượng Công an làm rõ, xử lý 14 vụ, 33 đối tượng vi phạm pháp luật, triệt xóa 3 điểm tệ nạn xã hội, vận động nhân dân giao nộp 4 dao tự chế. Mô hình "3 quản, 3 giúp” người nghiện ma túy, người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, giới thiệu, hỗ trợ việc làm 6 trường hợp.

Từ tháng 6 đến nay, Công an huyện đã tổ chức triệt xóa 20 điểm tệ nạn xã hội, lập hồ sơ xử lý 102 đối tượng, bắt 2 vụ vận chuyển hàng cấm, bắt 2 đối tượng có quyết định truy nã và vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú; phát hiện 1 trường hợp tàng trữ vũ khí thô sơ, thu giữ 11 cây đao, mã tấu các loại.

Nhiều cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bị nhiễm COVID-19 hằng ngày được Thượng tá Minh gọi điện, nhắn tin động viên, thăm hỏi khiến cán bộ chiến sĩ cảm kích. Dịch bệnh không chừa một ai, Thượng tá Minh cũng không là ngoại lệ.

Công an huyện Bến Lức đã vinh dự được Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, một bằng khen của UBND tỉnh Long An cho thành tích xuất sắc trong cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, hoàn thành tốt công tác đảm bảo Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

M.Đức
.
.