Trinh sát trẻ ghi dấu chiến công qua các chuyên án

Thứ Bảy, 14/08/2021, 07:40

"Để khám phá thành công một vụ án ma túy, người trinh sát phải nắm chắc các biện pháp nghiệp vụ; đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc và đặc biệt là phải được người dân tin yêu, giúp đỡ", trinh sát trẻ Trung úy Hoàng Văn Bình, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế trải lòng.

Trung úy Hoàng Văn Bình chia sẻ, đam mê với nghề trinh sát ma túy, năm 2019, sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, anh tình nguyện xin về công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế. Với bản lĩnh vững vàng, sức trẻ và lòng say nghề, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, anh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chỉ chưa đầy 2 năm "vào hang bắt cọp", anh đã tham gia "đánh" nhiều chuyên án, vụ án lớn và mưu trí lập công xuất sắc. Một trong số đó là chuyên án do chính anh tham mưu, đề xuất xác lập, triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Quốc Phong (SN 1983, trú tại số 102 Chu Văn An, TP Huế) cầm đầu. Phong là đối tượng tinh vi, xảo quyệt, có biểu hiện lôi kéo nhiều "chân rết" và móc nối với một số đối tượng trong và ngoại tỉnh tham gia vào đường dây hoạt động ma túy.

Điều đáng lo, đối tượng Phong bị nhiễm HIV, vì vậy lúc nào cũng có thái độ bất cần, sẵn sàng chống trả quyết liệt với lực lượng chức năng. Để ngụy trang, che giấu đường dây mua bán ma túy của mình, Phong cùng người yêu (cũng bị nhiễm HIV) thuê trọ tại số 14/104 đường Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế để sinh sống và làm nơi cất giấu, giao dịch mua bán ma túy...

Trung úy Bình nhớ lại, ngay từ những ngày đầu tham gia đấu tranh phá án, anh cùng đồng đội liên tục theo dõi, bí mật giám sát đối tượng, cung cấp những thông tin quan trọng về thủ đoạn, hoạt động, địa điểm, phương thức giao dịch mua bán ma túy cho Ban chuyên án. Để phục vụ cho việc phá án, anh được giao nhiệm vụ tiếp cận, vẽ sơ đồ nhà và phòng của đối tượng đang ở. Đây là nhiệm vụ khó bởi đối tượng luôn đề phòng, lắp camera xung quanh để theo dõi. Lối vào nhà đối tượng duy nhất có một con hẻm. Đã thế, Phong còn nuôi 5-6 con chó dữ để cảnh giác…

Thế nhưng, nhờ được đào tạo bài bản, sự dũng cảm, nhanh nhạy, anh đã tiếp cận được với đối tượng Phong và nắm được sơ đồ đường đi, chi tiết của nhà ở để cung cấp cho Ban chuyên án lên kế hoạch phá án. Một ngày cuối năm 2020, nhận lệnh của Ban chuyên án, tổ trinh sát "ém quân" ngay đầu hẻm, chặn đứng đường thoát chạy của Phong, anh được giao tiếp cận, phá cửa, mở đường cho các trinh sát ập vào bắt quả tang đối tượng này đang tàng trữ trái phép số lượng lớn ma túy, gồm: 2.122 viên hồng phiến (191,1592g) và 413,3841g ma túy đá...

Sau chuyên án, Trung úy Hoàng Văn Bình được Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tặng giấy khen. Quá trình đeo bám đối tượng gần 3 tháng trời, đúng vào mùa mưa bão rất vất vả, khó khăn nhưng bằng quyết tâm cùng với sự động viên của Ban chỉ huy, đồng đội, Trung úy Hoàng Văn Bình đã góp phần quan trọng vào thành công của vụ án.

Là một trinh sát nhạy bén, Trung úy Hoàng Văn Bình luôn nắm chắc tình hình, làm tốt công tác quản lý đối tượng, địa bàn. Nhờ đó, chỉ trong chưa đầy 2 năm, anh đã cùng đồng đội phá hàng loạt chuyên án, vụ án; bắt quả tang hàng loạt đối tượng ma túy cộm cán như đối tượng Ngô Xuân Đạt (SN 1984, trú tại 8/24 đường Lê Huân, TP Huế) mua bán, tàng trữ trái phép hơn 1kg ma túy tổng hợp; hay mới đây, đối tượng Lê Phương Thảo (SN 1997, trú tại 630 đường Lê Duẩn, TP Huế) tàng trữ một lượng "khủng" ma túy được vận chuyển từ ngoài miền Bắc vào…

Trung tá Trần Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế trao đổi rằng: "Trung úy Hoàng Văn Bình là trinh sát trẻ, mẫn cán với công việc, có năng lực trong công tác, được đồng đội quý mến. Mỗi khi nhận tin báo của quần chúng về dấu hiệu khả nghi hoạt động mua bán, sử dụng ma túy, bất chấp đêm hôm, mưa bão, Trung úy Bình ngay lập tức nhanh chóng báo cáo lãnh đạo và đề xuất kế hoạch xác minh, điều tra với quyết tâm triệt xóa kịp thời".

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, gần 2 năm qua, trinh sát trẻ Trung úy Hoàng Văn Bình đã nhiều lần được Chủ tịch UBND TP Huế, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế khen thưởng.

Hải Lan
.
.