Thượng úy Công an đoạt giải thưởng “Cán bộ công chức trẻ giỏi” toàn quốc

Thứ Ba, 30/11/2021, 08:15

Ngày 12/11, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có Quyết định khen thưởng 44 cá nhân đạt giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VIII năm 2021, trong đó có Thượng úy Huỳnh Thanh Phong, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng.

Là cán bộ năng động, sáng tạo, Thượng úy Huỳnh Thanh Phong cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức, tham gia hằng trăm cuộc tuyên truyền về hoạt động Đoàn, thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia…

Phát huy vai trò của tuổi trẻ Công an tỉnh trong đảm nhận việc mới, việc khó, Thượng úy Huỳnh Thanh Phong cùng ĐVTNT Công an tỉnh đăng ký, duy trì thực hiện hiệu quả trên 40 công trình, phần việc thanh niên, như: Mô hình “Bản đồ khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam”; “Trồng 400 cây xanh”; “Hàng rào cây xanh trước ngõ”; “Không gian xanh”…

Thượng úy Công an đạt giải thưởng “Cán bộ công chức trẻ giỏi” toàn quốc -0
Thượng úy Huỳnh Thanh Phong.

Những năm qua, Thượng úy Huỳnh Thanh Phong cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng trong chỉ đạo, điều hành công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an toàn tỉnh đạt hiệu quả cao. Tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh. Triển khai hiệu quả các Đội tình nguyện làm việc ngoài giờ hành chính hỗ trợ Công an cấp huyện thực hiện công tác làm sạch dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân (CCCD) với 1.886 lượt ĐVTN luân phiên tham gia. 

Các ý tưởng, sáng kiến của Thượng úy Huỳnh Thanh Phong và ĐVTN Công an tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính được đánh giá cao, như: Mô hình “Móc khóa tiếp nhận thông tin và tố giác tội phạm”. Với gần 60.000 “Móc khóa tiếp nhận thông tin và tố giác tội phạm” đã có hàng ngàn tin báo, tố giác tội phạm được người dân cung cấp cho cơ quan Công an xử lý, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, mô hình được Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng chọn là mô hình tiêu biểu được nhân rộng cho các huyện trong tỉnh; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho Đoàn Thanh niên Công an các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Vĩnh Long... nghiên cứu triển khai. Từ những kết quả đạt được, mô hình “Móc khóa tiếp nhận thông tin và tố giác tội phạm” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã được UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen, tuyên dương mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020.

Trong phòng, chống COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sóc Trăng tích cực cùng các ngành chung tay tuyên truyền, nâng cao ý thức nhân dân trong phòng, chống dịch, giữ vững ANTT trên địa bàn tỉnh. Tổ chức động viên, tặng quà cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch với tổng số tiền 27 triệu đồng; tặng 3.000 kính chống giọt bắn, 1.000 tai đeo khẩu trang; 100 thùng nước uống, 5.000 khẩu trang, 50 chai nước rửa tay sát khuẩn và thực phẩm cho các chốt kiểm soát, các tổ cấp CCCD trị giá trên 110 triệu đồng. Tổ chức tặng phần quà người dân trong các khu vực cách ly gặp khó khăn tại thị xã Vĩnh Châu, huyện Mỹ Xuyên, Kế Sách, Mỹ Tú và thị xã Ngã Năm với số tiền trên 150 triệu đồng…

Với những thành tích đạt được, Thượng úy Huỳnh Thanh Phong được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh Đoàn Sóc Trăng… Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được tuyên dương gương Thanh niên điển hình tiên tiến của tuổi trẻ tỉnh Sóc Trăng…

Văn Đức – C.Xuân
.
.