"Tháng Ba biên giới" - lan toả hình ảnh đẹp tuổi trẻ Cảnh sát nhân dân

Thứ Bảy, 11/03/2023, 16:01

Hưởng ứng "Tháng Thanh niên" do Trung ương Đoàn và Ban Thanh niên CAND phát động, ngày 11/3, Tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 – Khối Cảnh sát, Bộ Công an đã tổ chức Chương trình "Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi" năm 2023, tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Tuổi trẻ các đơn vị Cụm thi đua số 3 gồm các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ); Văn phòng Cơ quan CSĐT; Cục Cảnh sát hình sự; Cục Kinh tế; Cục CSĐT tội phạm về ma túy; Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục CSGT; Viện Khoa học hình sự; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Văn Lãng Lương Văn Vỵ trao biểu trưng 10.000 cây giống tặng bà con nhân dân trên địa bàn.
Đại diện tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 - Khối Cảnh sát và Tỉnh Đoàn Lạng Sơn trao biểu trưng hai bộ máy tính tặng Công an xã và Đồn Biên phòng Tân Thanh.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 là lực lượng chủ công, xung kích, sáng tạo trong đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án quan trọng về trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, sử dụng công nghệ cao; là lực lượng tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số trong công tác Công an và là lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, qua đó tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong công tác tình nghĩa, tình nguyện, hàng năm, tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 luôn phát huy trách nhiệm xã hội trong việc tổ chức các hoạt động tình nguyện, dân vận khéo, chung sức cùng cộng đồng, chung tay xây dựng nông thôn mới, gắn với chương trình "Tháng Ba biên giới", hướng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và biên cương của Tổ quốc.

Văn Lãng là huyện vùng cao biên giới, giàu truyền thống cách mạng, song còn gặp nhiều khó khăn trong đời sống sinh hoạt, sản xuất. Trong chương trình lần này, tuổi trẻ Cụm thi đua số 3, Bộ Công an phối hợp Tỉnh Đoàn Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Tân Thanh, Bội đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn dành tặng 10.000 cây giống cho các hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bê tông hóa 185m đường nhánh kiểm tra mốc quốc giới 1083/3-1084/4; tặng 3.000 cây tre, 50 cây cảnh và 1 bộ máy tính cho Đồn Biên phòng Tân Thanh; tặng 1 bộ máy tính cho Công an xã Tân Thanh phục vụ công tác chuyển đổi số trong lực lượng CAND; tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử cho bà con nhân dân.

CBCS Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ hỗ trợ 130 ngày công, cùng Đồn Biên phòng Tân Thanh và đoàn viên thanh niên bê tông hoá đường lên kiểm tra cột mốc quốc giới.

"Thông qua các hoạt động, tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn của chính quyền và nhân dân huyện Văn Lãng, mang chút hơi ấm, niềm vui đến chính quyền và nhân dân nơi đây. Đây cũng là môi trường, điều kiện để tuổi trẻ chúng tôi phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng", Thiếu tá Đậu Bá Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 chia sẻ.

Đoàn công tác tiến hành trồng 3.000 cây tre trên đường kiểm tra cột mốc quốc giới.

Thay mặt lãnh đạo các Cục nghiệp vụ khối Cảnh sát phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ yêu cầu các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong tuổi trẻ Cụm thi đua số 3 phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện thông qua phong trào "Dân vận khéo", xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" vững mạnh từ cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ CAND đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền và lãnh đạo, chỉ huy các cấp về cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai nội dung trọng tâm của chương trình. Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp, nhân văn của tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát nhân dân đối với cộng đồng...

Nhân dịp này, tuổi trẻ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an kết hợp tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử cho bà con nhân dân.

Về phía Đồn Biên phòng Tân Thanh, được sự giúp đỡ, tài trợ 50 triệu đồng của Cụm thi đua số 3 - Khối Cảnh sát và sự ủng hộ 130 ngày công lao động của Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc cũng như 50 ngày công của cán bộ, đoàn viên thanh niên huyện Văn Lãng, chỉ chưa đầy hai tháng, đường lên kiểm tra cột mốc quốc giới dài 225m đã hoàn thành, với sự nỗ lực, cố gắng, không quản ngại thời tiết nắng mưa, địa hình rừng núi dốc đứng, khó khăn nguy hiểm...

"Chúng tôi trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm ủng hộ về vật chất cũng như công sức của CBCS CSCĐ và các đơn vị. Con đường còn là biểu tượng của sự phối hợp hiệp đồng, thắm tình đồng chí, đồng đội giữa hai lực lượng Công an - Quân đội trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", Thiếu tá Hoàng Đức Thiện, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tân Thanh xúc động chia sẻ.

Quỳnh Vinh
.
.