Người cựu chiến binh tâm huyết với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 09/12/2022, 08:59

Một trong những tấm gương người cao tuổi tiêu biểu được vinh danh tại Hội nghị toàn quốc biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016-2021 là ông Nguyễn Mạnh Hùng, 72 tuổi, Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi Khu dân cư Thanh Sơn 1B thuộc Hội Người cao tuổi phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Người cựu chiến binh già này cùng với các hội viên Hội Người cao tuổi địa phương chính là những người “thổi lửa”, góp phần đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn phường Thanh Bình ngày càng phát triển, phát huy hiệu quả.

Chuyển hoá địa bàn nhờ làm tốt công tác phòng ngừa

Những năm 2006 trở về trước, phường Thanh Bình (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là một trong những địa bàn có tiếng là phức tạp ở TP Đà Nẵng. Tình hình trộm cắp, cướp giật, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá và đặc biệt là tội phạm hình sự nghiêm trọng xảy ra khá thường xuyên. Tình hình ANTT phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người cựu chiến binh tâm huyết với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc -0
Cựu chiến binh, người cao tuổi ở Đà Nẵng tích cực tham gia các tổ công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm tại địa phương.

Trước tình hình đó, Đảng bộ, Chính quyền phường Thanh Bình xác định, bảo vệ an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Giải pháp đề ra là phải xây dựng lực lượng nòng cốt trên địa bàn đủ mạnh để trấn áp các loại tội phạm, đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia của toàn dân vào công tác đảm bảo ANTT, xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, một trong những điểm nhấn đầu tiên của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở phường Thanh Bình đó là xây dựng và triển khai thành công mô hình “4 phòng” mà vai trò tham mưu chính từ Hội Người cao tuổi phường Thanh Bình.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2008, xuất phát từ việc thực hiện mô hình “Tổ dân phố, trường học không có tội phạm và tệ nạn xã hội” do Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thành phố Đà Nẵng phát động, Hội Người cao tuổi phường Thanh Bình đã tham mưu cho UBND phường Thanh Bình triển khai mô hình trên và cụ thể hóa bằng mô hình “4 phòng” với các nội dung: Phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên; phòng chống tội phạm trong học sinh, sinh viên; phòng chống tội phạm trong khu dân cư và phòng chống cháy nổ ở khu dân cư và hộ gia đình.

Để thực hiện hiệu quả mô hình 4 phòng” này, Công an phường Thanh Bình đã phối hợp với Hội Người cao tuổi phường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên thực hiện tốt các nội dung 4 phòng”. Đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực quản lý các đối tượng thanh thiếu niên hư nhằm giúp đỡ các em tiến bộ. Minh chứng rõ nét về hiệu quả của mô hình “4 phòng” trong giai đoạn 5 năm vừa qua (2016 – 2021), Hội Người cao tuổi phường Thanh Bình đã giúp đỡ, giáo dục cảm hóa 50 đối tượng thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật ở khu dân cư tiến bộ, nhiều em đã trở thành con ngoan trò giỏi, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Có thể nói, nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và triển khai tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tình hình ANTT trên địa bàn phường Thanh Bình đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, số vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội giảm mạnh.

Người cựu chiến binh tâm huyết

Là cán bộ quân đội nghỉ hưu, năm 2006, sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, ông Nguyễn Mạnh Hùng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm giao trọng trách là Trưởng Ban Bảo vệ dân phố (BVDP) phường Thanh Bình. Dù tuổi cao, sức khỏe yếu, lại là thương binh và bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, nhưng ông Hùng vẫn luôn hăng hái, tích cực với nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, rất tâm huyết với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm ở địa phương.

Một trong những mô hình hay, phát huy hiệu quả phòng chống tội phạm và đảm bảo ANTT tại địa bàn mà ông Hùng tỏ ra tâm đắc khi trò chuyện cùng chúng tôi đó là mô hình “Tiếng loa an ninh”. Tuy mô hình này không phải là sáng kiến mới, được học hỏi từ kinh nghiệm của một số địa phương, nhưng đã phát huy được hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn địa bàn. Mô hình này do chính ông tham mưu cho Hội Người cao tuổi phường đề xuất với UBND phường Thanh Bình xây dựng và triển khai.

Theo đó, hàng đêm từ 20h - 22h, lực lượng BVDP phường Thanh Bình do ông Hùng làm Trưởng Ban đã sử dụng xe môtô có gắn máy phát thanh, đi từng ngõ hẻm, tuyến đường trên địa bàn để tuyên truyền lưu động cho nhân dân nắm được phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, giúp người dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa, đồng thời tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và các văn bản pháp luật. Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ phát thanh cũng thường xuyên nhắc nhở bà con đóng cửa ngõ để phòng chống trộm cắp đêm, khóa cổ xe máy phòng kẻ gian lấy trộm.

Chỉ tính trong 5 năm (2016 – 2021), mô hình “Tiếng loa an ninh” của lực lượng BVDP phối hợp với Hội Người cao tuổi phường Thanh Bình đã phát thanh 1.825 buổi, với hơn 3.390 giờ phát, với sự tham gia trên 6.750 lượt Hội viên người cao tuổi và tổ viên BVDP đi làm nhiệm vụ, phát thanh tại hàng ngàn địa điểm của phường Thanh Bình. Nội dung phát thanh được cập nhật, thay đổi hàng tháng để phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Mô hình “Tiếng loa an ninh” là một hình thức tuyên truyền hết sức đơn giản và có hiệu quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, góp phần giảm thiểu số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con nhân dân địa phương.

Từ thành công của mô hình “Tiếng loa an ninh”, ông Hùng đề xuất với Hội Người cao tuổi tham mưu cho UBND phường tiếp tục xây dựng và triển khai mô hình “Sinh viên 3 an toàn” với các nội dung (an toàn trong thực hiện pháp luật, an toàn về nơi ở, an toàn về tài sản); mô hình “3 nhanh” (cơ động nhanh, phối hợp nhanh, xử lý nhanh) và mô hình “5 nhà, 4 biết” (biết cách phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, biết và thực hiện tốt văn hóa, văn minh đô thị, biết hoàn cảnh gia đình, biết được tâm tư nguyện vọng của từng hộ để hỗ trợ nhau), từ đó tạo sự gần gũi “hàng xóm, láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau”, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn phường.

Kết quả thực hiện các mô hình này đã giúp tình hình ANTT trên địa bàn phường Thanh Bình có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm pháp luật giảm qua từng năm. Đến nay, phường Thanh Bình đã xóa trắng các tụ điểm cờ bạc, số đề, cá độ bóng đá. Nhiều đối tượng trộm cắp, nghiện hút bị phát hiện. Tình hình tội phạm, nghiện hút ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên giảm đáng kể. Các vụ việc xảy ra trong lứa tuổi thanh thiếu niên, trong học sinh, sinh viên được ngăn chặn và giải quyết kịp thời, không có trọng án, tụ điểm phức tạp xảy ra. Ý thức cảnh giác trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của người dân đã được nâng lên rõ rệt.                             

Tâm Phạm
.
.