Khen thưởng tấm gương dũng cảm cứu người đuối nước trên sông Vu Gia

Thứ Sáu, 21/04/2023, 10:16

“Sự có mặt kịp thời, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để cứu người đuối nước của Đại úy Nguyễn Phước Đạt và anh Phúc được quần chúng nhân dân biểu dương, khen ngợi, lan tỏa hình ảnh đẹp về tấm gương người tốt, việc tốt trong lòng nhân dân”, ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc (Quảng Nam) nhấn mạnh.

Sáng 21/4, tại trụ sở Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam), UBND huyện Đại Lộc tổ chức khen thưởng cho Đại úy Nguyễn Phước Đạt, cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và anh Nguyễn Hồng Phúc (SN 2005, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước trên sông Vu Gia mà Báo CAND phản ánh.

Khen thưởng tấm gương dũng cảm cứu người đuối nước trên sông Vu Gia -0
Lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc trao Giấy khen tặng Đại úy Nguyễn Phước Đạt, cán bộ Công an thị trấn Ái Nghĩa và anh Nguyễn Hồng Phúc.

Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc biểu dương, đánh giá cao tinh thần dũng cảm cứu người đuối nước của Đại úy Nguyễn Phước Đạt và anh Nguyễn Hồng Phúc.

“Sự có mặt kịp thời, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để cứu người đuối nước của Đại úy Nguyễn Phước Đạt và anh Phúc được quần chúng nhân dân biểu dương, khen ngợi, lan tỏa hình ảnh đẹp về tấm gương người tốt, việc tốt trong lòng nhân dân”, ông Khương nhấn mạnh.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 19/4, trên đường đi làm về phát hiện tại khu vực cầu Ái Nghĩa bắc qua sông Vu Gia có đông người dân tập trung, nghi có người nhảy cầu tự tử, Đại úy Nguyễn Phước Đạt nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khẩn trương liên hệ các hộ dân kinh doanh ven sông để huy động áo phao, công cụ, phương tiện cứu người.

Khi thấy nạn nhân đang gặp nguy hiểm, với tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an, ý thức cứu người là trên hết, mặc dù khu vực này nước sâu và chảy xiết, song không chút chần chừ, Đại úy Nguyễn Phước Đạt lập tức nhảy xuống sông, tiếp cận cứu vớt nạn nhân sắp bị chết đuối.

Lúc này, anh Nguyễn Hồng Phúc trên đường đi qua cầu thấy người bị nạn nên đã nhanh chóng mặc áo phao, nhảy xuống sông, tiếp cận và hỗ trợ Đại úy Nguyễn Phước Đạt cứu và đưa nạn nhân vào bờ, tiến hành sơ cứu cho nạn nhân.

Khen thưởng tấm gương dũng cảm cứu người đuối nước trên sông Vu Gia -0
Việc dũng cảm cứu người đuối nước của Đại úy Nguyễn Phước Đạt đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Tiếp đó, Công an huyện Đại Lộc đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Qua xác minh, Công an huyện Đại Lộc xác định nạn nhân nhảy cầu tự tử là chị Lê Thị Cẩm U (SN 1983, tạm trú thị trấn Ái Nghĩa).

Ngọc Thi
.
.