Khen thưởng Công an triệt phá đường dây đánh bạc hơn 400 tỷ đồng

Thứ Sáu, 30/12/2022, 14:13

Ngày 30/12, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên đã trao thư khen của ông Tạ Anh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và tiền thưởng 30 triệu đồng cho Công an tỉnh Phú Yên về thành tích đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng.

Theo Thượng tá Trần Thanh Tâm, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trường phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên, nằm trong kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quỹ Mão 2023, đơn vị này đảm nhiệm chủ công với sự  phối hợp hỗ trợ của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khen thưởng Công an triệt phá đường dây đánh bạc hơn 400 tỷ đồng -0
Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên trao thư khen và tiền thưởng cho Công an tỉnh Phú Yên.

Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/12, bốn tổ công tác phối hơp giữa các đơn vị nêu trên đồng loạt triệu tập 8 nghi can liên quan ở Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và TP Hồ Chí Minh để đấu tranh khai thác. Qua đó xác định được Trần Ngọc Khanh (SN 1987, trú ở 86/35/2 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận một tài khoản đánh bạc của một đối tượng còn đang giấu mặt để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web bong88.com. Sau đó Khanh chia ra nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho Trần Minh Đạt Trần Minh Đạt (SN 1985, trú ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) tổ chức và điều hành hoạt động đánh bạc qua mạng Internet cho nhiều đối tượng khác tham gia với tổng số tiền giao dịch trong năm 2022 hơn 400 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khen thưởng Công an triệt phá đường dây đánh bạc hơn 400 tỷ đồng -0
Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên báo cáo kết quả đấu tranh khám phá chuyên án.

Với các chứng cứ xác minh, điều tra, ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”, đồng thời khởi tố 2 bị can Trần Ngọc Khanh, Trần Minh Đạt về tội danh “Tổ chức đánh bạc”, khởi tố 6 bị can Nguyễn Huỳnh Đức (SN 1989, trú ở 86/4/5 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh),  Nguyễn Ngọc Cường (SN 1986, trú ở 405/36/11 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Đặng Ngọc Hoàng Dũng (SN 1988, trú ở 25 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), Đinh Lê Thành Tiến (SN 1987, trú ở tổ dân phố 2, khu Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Lê Anh Sáu (SN 1982, trú ở thôn Nhơn Hội, xã An Hòa Hải, huyên Tuy An); Trình Văn Bảy (SN 1981, trú ở thôn Hội Sơn, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khen thưởng Công an triệt phá đường dây đánh bạc hơn 400 tỷ đồng -0
4 đối tượng đầu tiên trong vụ án bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Trong thư khen, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết : “Kết quả nêu trên đã thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; sự mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, hiệp đồng chặt chẽ, đồng bộ giữa các đơn vị nghiệp vụ trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của các  đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật

Hữu Toàn
.
.