Hai chiến sĩ Công an Sơn La hiến máu cứu 2 cháu bé trong cơn nguy kịch

Thứ Hai, 27/03/2023, 10:18

Thượng úy Trần Quốc Phú và Đại úy Cầm Quý Lắm, cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Sơn La đã kịp thời hiến máu cứu 2 cháu bé trong cơn nguy kịch và được gia đình gửi thư cảm ơn.

Câu lạc Bộ “Ngân hàng máu sống” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La về 2 trường hợp bệnh nhi cần truyền máu gấp trong ngày 21/3, đó là bệnh nhi Tòng Nguyên Tuấn Tài, 5 ngày tuổi, con của sản phụ Tòng Thị Tr., trú tại bản Thẳm Mạy, tổ 17, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La. Cháu Tuấn Tài thuộc trường hợp sinh non (30 tuần), được chuẩn đoán suy hô hấp cấp, chỉ định phải truyền máu gấp trong ngày (nhóm máu B). Máu trữ tại bệnh viện đã hết.

Hai chiến sỹ Công an Sơn La hiến máu cứu người -0
Thượng úy Trần Quốc Phú và Đại úy Cầm Quý Lắm, cán bộ Phòng ANKT, Công an tỉnh Sơn La hiến máu cứu người

Mẹ và ông bà cháu có cùng nhóm máu (nhóm B) nhưng không đủ điều kiện để truyền (mẹ mới sinh, ông bà già yếu) và Bệnh nhi Lò Kim Ngân, 3 tháng tuổi, trú tại bản Áng Nghịu, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La (Sơn La). Cháu Ngân được chuẩn đoán nhiễm trùng đường huyết và thiếu máu nặng (cũng nhóm máu B), cần truyền máu ngay trong ngày. Người nhà không ai trùng nhóm máu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chi đoàn đã thông báo và huy động đoàn viên, thanh niên có đủ điều kiện tham gia hiến máu cứu người; trong đó 2 đồng chí Thượng úy Trần Quốc Phú và Đại úy Cầm Quý Lắm, cán bộ Phòng An ninh kinh tế, có cùng nhóm máu B, đủ điều kiện về sức khỏe đã ngay lập tức có mặt tại Bệnh viện để làm các thủ tục hiến máu cứu 02 bệnh nhi. Sau khi được truyền máu, về cơ bản 2 bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.

Để cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của 2 chiến sỹ Công an Sơn La, gia đình bệnh nhi đã có thư cảm ơn, nội dung thư có ghi “Do cháu tôi yếu, phải cần truyền máu gấp, gia đình không có điều kiện….chúc cho 2 đồng chí có thật nhiều sức khỏe, công tác tốt trong công việc. Một lần nữa gia đình xin cảm ơn”

Hành động hiến máu cứu người của Thượng úy Trần Quốc Phú và Đại úy Cầm Quý Lắm là nghĩa cử cao đẹp, đầy lòng nhân ái, nhân văn sâu sắc. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ CAND Sơn La đối với cộng đồng xã hội, vì nhân dân phục vụ.

Cao Thiên
.
.