Du khách Pháp xúc động nhận lại tài sản bị chiếm đoạt

Thứ Sáu, 17/06/2022, 16:40

Chiều 17/6, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trao trả lại tài sản bị chiếm đoạt cho ông Guillalime Christophe (SN 1966, Quốc tịch Pháp, ngụ ở Vinhomes Central Park P6A 2004 - 207 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Trung tá Trịnh Khánh Hùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết trước đó ông Guillalime Christophe bị một tài xế xe ôm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào khoảng 23h15 ngày 20/5, ông Guillalime Christophe đón xe ôm mặc áo Grab không thông qua ứng dụng (không rõ nhân thân lai lịch) tại đường số 54, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức về khách sạn Sophia Hotel (phường Bến Nghé, quận 1) và có đưa 1 ba lô màu đen nhờ tài xế giữ giùm ở phía trước xe.

Khi đến cửa hàng GS25 (địa chỉ 2 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1), ông Guillalime Christophe nói tài xế dừng xe để vào cửa hàng mua đồ. Khi ông Guillalime Christophe vừa vào trong cửa hàng thì tài xế điều khiển xe bỏ đi và chiếm đoạt ba lô của ông Guillalime Christophe.

Du khách Pháp vô cùng ngạc nhiên khi nhận lại tài sản bị chiếm đoạt -0
Ông Guillalime Christophe kiểm tra lại tài sản trong ba lô.

Đến ngày 23/5, ông Guillalime Christophe mới đến Công an phường Bến Nghé, quận 1 để trình báo vụ việc và trình bày tài sản bên trong ba lô gồm: 1 máy tính xách tay hiệu Dell trị giá 25 triệu đồng; 1 điện thoại di động Samsung Galaxy A32 5G; 1 ví chứa hộ chiếu, Visa, thẻ tạm trú, các thẻ ngân hàng, bằng lái xe và tiền mặt 60 triệu đồng cùng một lượng nhỏ tiền ngoại tệ, một số vật dụng cá nhân khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, nhận thấy vụ việc có yếu tố xâm phạm đến tài sản người nước ngoài tạo dư luận không tốt trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, với tinh thần quyết tâm, cố gắng tập trung lực lượng, truy xét khám phá vụ việc trên, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng chỉ đạo Đội 4 cử tổ công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và Công an quận 1 tiến hành truy xét, trích xuất dữ liệu camera làm rõ hướng di chuyển và quy luật hoạt động của đối tượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.

Qua 10 ngày liên tục rà soát các đối tượng nghi vấn, trích xuất dữ liệu camera, tổ công tác phát hiện và tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Tươi (tự Lợm, SN 1989, tạm trú KT3 tại phường 6 quận 4; chỗ ở phòng trọ số 72, tổ 7 khu phố 7, thị trấn Nhà Bé, huyện Nhà Bè).

Du khách Pháp xúc động nhận lại tài sản bị chiếm đoạt -0
Đối tượng Nguyễn Văn Tươi.

Tại cơ quan điều tra, Tươi đã khai nhận sự việc như trên. Tuy nhiên, ngoài các vật dụng đúng như bị hại trình báo, Tươi chỉ thừa nhận trong ba lô có gần 12 triệu đồng. Số tiền này, Tươi đã tiêu xài cá nhân…

Căn cứ vào lời khai của Tươi và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp hai địa chỉ phòng trọ của Tươi tại số 72, thị trấn Nhà Bè và phòng trọ của vợ Tươi thuê ở phường Phú Mỹ quận 7. Tại các địa điểm này, cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc ba lô, ĐTDĐ Samsung, laptop, ví và một số vật dụng cá nhân của ông Guilalime Christophe bị Tươi chiếm đoạt…

Du khách Pháp vô cùng ngạc nhiên khi nhận lại tài sản bị chiếm đoạt -0
Ông Guillalime Christophe nhận lại tài sản của mình.
Theo cơ quan Công an, Tươi có tiền án năm 2018 bị Công an quận 1 bắt vì hành vi “Cướp giật tài sản”, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử Tươi 3 năm tù giam, tha về năm 2021. Thời điểm bị tạm giữ, Tươi có kết quả dương tính với ma túy đá.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố về thủ tục tố tụng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Riêng số tiền ông Guillalime Christophe trình báo bị chiếm đoạt 60 triệu đồng, nhưng Tươi chỉ khai nhận số tiền trong ba lô gần 12 triệu đồng, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục làm rõ.

Du khách Pháp vô cùng ngạc nhiên khi nhận lại tài sản bị chiếm đoạt -0
Ông Guillalime Christophe trao thư cảm ơn cho Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh.
Nhận lại tài sản của mình, ông Guillalime Christophe đã bày tỏ sự cảm kích. Ông Guillalime Christophe cho biết sau khi bị mất đồ và trình báo Công an, ông thật sự hoang mang vì việc xảy ra rất nhanh, đêm mưa, trời tối, các dấu vết manh mối của vụ việc không rõ ràng. Lúc đó ông rất thất vọng và không mong chờ vào việc tìm ra tài sản bị chiếm đoạt. Nhưng sau đó ông đã nhận được thông báo của Công an đã tìm ra được đối tượng chiếm đoạt tài sản và mời ông lên nhận lại tài sản.

“Tôi thật sự ngạc nhiên và không thể tin vào sự thật là các cán bộ Công an Việt Nam lại có thể tìm lại được tài sản cho mình. Là một công dân Pháp sinh sống và làm việc tại Việt Nam, tôi đánh giá rất cao sự tài tình và tinh thần trách nhiệm của Công an TP Hồ Chí Minh”, ông Guillalime Christophe chia sẻ.

Phú Lữ
.
.