Đại úy CSGT với kỹ năng tuyên truyền, diễn thuyết sinh động

Thứ Năm, 21/04/2022, 08:28

Nhắc đến Đại úy Nguyễn Phương Viên (SN 1988), Đội trưởng Đội CSGT đường sắt, Thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên nhận xét rằng, đó là một cán bộ năng động, sáng tạo, tận tụy với công việc, hòa nhã, cư xử đúng mực với đồng chí, đồng đội và người dân trong giao tiếp…

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Phương Viên chia sẻ, tháng 5/2011, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành CSGT, anh được điều động nhận nhiệm vụ tại Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên. Từ đó đến nay, anh đã đảm trách nhiều công việc chuyên môn, từ cán bộ tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm giao thông cho đến tham mưu, rồi giao thông đường sắt. Trong công tác, anh luôn chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên nghiên cứu, vận dụng kịp thời các văn bản pháp luật, nghiệp vụ kết hợp trao đổi, học tập kinh nghiệm từ đồng đội. 5 năm đầu luân phiên công tác ở Đội Tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn, xử lý vi phạm giao thông và Đội Tham mưu, anh chủ động tham mưu, đề xuất cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ một số thủ tục nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ, rút ngắn thời gian giải quyết công viêc.

2.jpg -0
Đại úy Nguyễn Phương Viên.

Đặc biệt, anh luôn lắng nghe ý kiến người dân, giao tiếp ứng xử văn hóa mẫu mực, kiềm chế trước những yêu cầu khó tính, kiên nhẫn hướng dẫn, giải quyết công việc nhanh gọn, đúng pháp luật để tạo dấu ấn đẹp trong lòng người dân. Bên cạnh đó, bằng những hình ảnh trực quan sinh động và kỹ năng diễn thuyết gắn với những vụ việc thực tế, mỗi năm anh cùng đồng đội thực hiện hiệu quả 20-30 đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông ở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học từ đô thị đến nông thôn, miền núi, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức và sinh viên, học sinh, góp phần kiềm chế, giảm thiểu số vụ, số người chết và bị thương do TNGT.

Trong công tác, có nhiều vụ việc khiến anh không thể nào quên. Như vụ TNGT xảy ra trong đêm mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020, xe khách chạy tuyến TP Hồ Chí Minh – Quảng Ngãi chở 46 người bị lật xuống ruộng bên QL1A ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Nhận được tin, anh cùng đồng đội nhanh chóng đến hiện trường và đã thức trắng đêm để cứu người bị nạn, thu gom hành lý, điều hành cẩu kéo xe; thu dọn, rải cát lên vết dầu nhớt loang chảy để phòng ngừa tai nạn có thể xảy ra do trơn trượt. Tất bật đến hơn 3 sáng hôm sau mới xong công việc, bảo đảm thông đường cho các phương tiện qua lại...

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, khi dịch bệnh COVID-19 khởi phát ở Phú Yên, với tư cách Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, Đại úy Nguyễn Phương Viên điều hành các đoàn viên, thanh niên đơn vị ứng trực 5 chốt kiểm soát trên tuyến QL1A nối liền với hai tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan; kịp thời phát hiện 23 xe ôtô đưa 111 người từ vùng dịch về Phú Yên trái phép.

Ngoài ra, anh cùng đồng đội đến chốt kiểm soát phía Nam Phú Yên huy động từ nhiều nguồn để trao tặng hơn 1.000 suất quà, 2.000 suất ăn miễn phí, 200 mũ bảo hiểm cùng hàng ngàn khẩu trang cho người dân đi xe máy từ các tỉnh, thành phía Nam về quê. Trong 5 năm qua, Đại úy Nguyễn Phương Viên cùng các đoàn viên, thanh niên đơn vị tổ chức hơn 120 hoạt động xã hội – từ thiện với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng, trong đó có 45 công trình, phần việc để lại dấu ấn đẹp trong lòng dân…

Thêm một thành tích đáng ghi nhận trong năm 2020, Đại úy Nguyễn Phương Viên đoạt giải nhất toàn quốc cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày thành lập lực lượng CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an – Trung ương Đoàn tổ chức cùng 3 giải đặc biệt, giải nhất và khuyến khích các cuộc thi viết tìm hiểu “70 năm Bác Hồ dạy CAND”, “125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về CAND”, “Báo cáo viên pháp luật” do Công an, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức.

Với những nỗ lực tích cực trong công tác, 7 năm liền (2015-2021), Đại úy Nguyễn Phương Viên đã vinh dự đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở, là 1 trong 90 CBCS từng được Cục CSGT – Bộ Công an tuyên dương CSGT tiêu biểu toàn quốc, được Bộ Công an, UBND, Tỉnh đoàn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tặng 13 bằng khen và 10 giấy khen. Đặc biệt được Công an tỉnh Phú Yên đề nghị Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua toàn lực lượng CAND” năm 2022.

Hữu Toàn
.
.