Chuyện nghề của “Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh”

Thứ Tư, 04/01/2023, 07:50

Sinh ra trong gia đình có bố và mẹ đều là công nhân, hiện đang làm việc tại Nông trường Cao su Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ngay từ khi còn nhỏ, Thượng úy Trần Vĩnh Chiến (SN 1994), điều tra viên, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh, đã phải vừa đi học, vừa phụ giúp gia đình.

Vào Đại học An ninh nhân dân, Chiến học chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Tốt nghiệp năm 2017, Chiến được điều động về công tác tại Đội Điều tra 2, Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh. Đến tháng 2/2020, anh được điều về Đội Hướng dẫn, điều tra - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy. Anh đã trực tiếp thụ lý điều tra tổng cộng 30 vụ án, vụ việc, với 93 bị can; vật chứng thu giữ hơn 186kg ma túy các loại. Năm 2022, dịch bệnh COVID[1]19 được kiểm soát, các biện pháp giãn cách xã hội dần được gỡ bỏ, tội phạm ma túy lại trỗi dậy với nhiều phương thức thủ đoạn mới.

Là một điều tra viên trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, Trần Vĩnh Chiến đã không ngừng học hỏi trau dồi trình độ, cả kiến thức chuyên môn lẫn nghiên cứu các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội để tìm ra phương pháp đấu tranh hiệu quả. Trong năm qua, Thượng úy Trần Vĩnh Chiến đã trực tiếp khởi tố điều tra làm rõ được 8 vụ án, khởi tố xử lý 13 bị can; phát hiện thu giữ và xử lý tổng cộng 115,5kg ma túy các loại.  Nổi cộm nhất là vụ phá đường dây ma túy do Trần Văn Hải là đầu mối.

Chuyện nghề của “Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh”  -0
Thượng úy Trần Vĩnh Chiến (thứ hai từ trái sang) vinh dự được tuyên dương là một trong 12 gương “Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh” năm 2022.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây sinh sống ở Campuchia chỉ đạo Trần Văn Hải và Nguyễn Thành Vinh phân phối cho các chân rết tiêu thụ ở TP Hồ Chí Minh.

Tối 4/6/2022, xác định được Vinh đang vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ tỉnh An Giang về TP Hồ Chí Minh, Thượng úy Trần Vĩnh Chiến đã trực tiếp phối hợp với lực lượng trinh sát kiểm tra, bắt quả tang khi Vinh đang lái ôtô chở 99,2kg ma túy đá ngụy trang trong 6 bao tải về “kho” tại khu vực huyện Nhà Bè.

Bị bắt, Vinh vẫn ngoan cố không hợp tác, nhằm che giấu đồng phạm. Thượng úy Chiến nhận thấy Vinh là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự (4 tiền án và 6 tiền sự) nên có kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra, nhưng lại là người rất thương yêu vợ con. Điểm gỡ nút thắt hiện ra, Thượng úy Chiến đã động viên, vận động Vinh lập công chuộc tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vinh thay đổi thái độ, khai ra đồng bọn là Hải.

Khám xét khẩn cấp các chỗ ở của Hải trên địa bàn quận 4 và huyện Nhà Bè, Thượng úy Chiến và đồng đội thu giữ thêm hơn 5kg ma túy các loại…

Trong năm 2022, Thượng úy Chiến còn tích cực tham gia điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ xử lý ban đầu nhiều vụ án khác, thu giữ số lượng ma túy lớn. Vụ án Dương Văn Đồng cùng đồng phạm thu giữ 2,8kg “thuốc lắc”; Vụ án Lý Phước Thịnh cùng đồng phạm thu giữ hơn 10kg “thuốc lắc”; Vụ Tô Thanh Tú cùng đồng phạm thu giữ hơn 16,7kg ma túy các loại…

Những năm trước đó, Trần Vĩnh Chiến đã trực tiếp điều tra làm rõ nhiều vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên nhiều lĩnh vực. Điển hình như vụ án “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ cơ quan nước ngoài (Công ty FOSCO). Thượng úy Trần Vĩnh Chiến đã tích cực nghiên cứu hồ sơ, tài liệu… nhanh chóng xác định được Đoàn Trúc Sơn, Ngô Minh Dũng và Hà Minh Hoàng (từng có thời gian làm việc tại Công ty FOSCO) đã lập khống tổng cộng 314 bộ chứng từ lương để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 44 tỷ đồng của công ty này. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ, khởi tố xử lý thêm 1 bị can về hành vi “Tham ô tài sản” và 12 bị can về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, tạo điều kiện thu hồi tài sản của Công ty FOSCO đã bị chiếm đoạt.

Vụ án Nguyễn Minh Thành cùng đồng phạm “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” cũng rất nghiêm trọng, phức tạp, vì có có đông đối tượng tham gia phạm tội. Thượng úy Trần Vĩnh Chiến cùng với các điều tra viên khác phối hợp lực lượng trinh sát và Cảnh sát cơ động đã bắt quả tang sòng tài xỉu và đá gà do Thành tổ chức tại khu vực phường 3, quận 6, bắt giữ tổng cộng 226 con bạc, thu giữ tại chỗ hơn 3,2 tỷ đồng, 1.950 USD, 11 lượng vàng 99,99%, 228 điện thoại di động các loại, 86 xe máy và nhiều dụng cụ sử dụng vào mục đích đánh bạc. Sau đó, cơ quan Công an đã khởi tố xử lý 45 bị can về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, xử phạt hành chính 181 đối tượng...

Là Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn, Chiến cũng luôn đi đầu, phát động tổ chức và và tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa… Năm 2022, với Thượng úy Trần Vĩnh Chiến là một năm thành công. Anh đã được tặng nhiều Bằng khen của UBND thành phố, Công an thành phố, là gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2022. Năm nay cũng là lần thứ ba Thượng úy Trần Vĩnh Chiến được đề nghị khen tặng  danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.  Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tuyên dương anh là một trong 12 gương “Công dân trẻ tiêu biểu TP Hồ Chí Minh” năm 2022…

Phú Lữ
.
.