Chiến sĩ CSCĐ nhặt được Iphone, nhanh chóng tìm trả người đánh rơi

Thứ Bảy, 23/04/2022, 18:29

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Hạ sĩ Trương Tấn Thu nhặt được chiếc điện thoại di động Iphone do người dân đánh rơi nên đã báo cáo chỉ huy đơn vị để tổ chức rà soát thông tin, xác minh, sau đó liên lạc và mời chủ nhân chiếc điện thoại đến trao trả lại.

Chiều 23/4, Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 12h30 cùng ngày, trong lúc tuần tra bảo vệ trụ sở Công an tỉnh, Hạ sĩ Trương Tấn Thu (chiến sĩ tham gia nghĩa vụ CAND đang công tác tại Phòng CSCĐ) đã nhặt được chiếc điện thoại Iphone trị giá hơn 10 triệu đồng do người dân đánh rơi.

Đồng chí Trương Tấn Thu đã báo cáo chỉ huy đơn vị để tổ chức rà soát thông tin, xác minh, sau đó liên lạc và mời chủ nhân chiếc điện thoại là chị Trần Thị Bích Lệ (trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đến trụ sở đơn vị để trao trả lại chiếc điện thoại.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động nhặt được điện thoại “xịn”, trả lại người đánh rơi -0
Hạ sĩ Trương Tấn Thu (phải) trao trả lại điện thoại bị đánh rơi cho chị Trần Thị Bích Lệ.

Nhận lại tài sản, chị Lệ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cá nhân đồng chí Thu và cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam. Việc làm ý nghĩa của chiến sĩ Trương Tấn Thu đã góp phần tô thắm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Được biết, Hạ sĩ Trương Tấn Thu tham gia thực hiện chế độ nghĩa vụ CAND từ tháng 2/2021. Trong quá trình công tác, phấn đấu, rèn luyện, đồng chí Thu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Thu đã vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tặng Giấy khen.

Ngọc Thi
.
.