Chiến sĩ Công an hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Thứ Sáu, 30/09/2022, 13:33

Trong tháng 9/2022 đã có 5 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Thuận tình nguyện đến bệnh viện hiến máu hỗ trợ các y - bác sĩ kịp thời cấp cứu hai bệnh nhân thoát khỏi tình huống nguy kịch.

Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận ngày 30/9 cho biết, sau ca cấp cứu với sự hỗ trợ hiến máu kịp thời của hai cán bộ – chiến sĩ Công an, bà Vương Thị Yên (SN 1949, trú ở khu phố 5, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) qua khỏi tình trạng nguy kịch.

Trước đó vào chiều 28/9, nhận được thông tin của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cần gấp một lượng máu nhóm máu B để cấp cứu bệnh nhân Vương Thị Yên bị xuất huyết dạ dày, đang được cấp cứu. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Ninh Thuận khẩn trương chuyển tải thông tin đến đoàn viên, thanh niên.

5 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Thuận tình nguyện hiến máu cấp cứu bệnh nhân -0
5 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Ninh Thuận tình nguyện hiến máu cấp cứu bệnh nhân -1
Trung sĩ Nguyễn Tài Chính và Đại úy Hoàng Mạnh Quân hiến máu hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân.

Ngay sau đó, Đại úy Hoàng Mạnh Quân, Bí thư Chi đoàn Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Trung sĩ Nguyễn Tài Chính, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Thuận tình nguyện đến bệnh viện hiến máu, kịp thời hỗ trợ các y - bác sĩ cứu giúp bệnh nhân thoát khỏi tình huống nguy kịch.

Trước đó vào ngày 8/9, sau khi nhận được đề nghị của Hội Chữ thập đỏ và Khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cần một lượng máu nhóm máu A để cấp cứu người bị tai nạn đưa đến bệnh viện. Thiếu tá Trần Xuân Vũ, Đội trưởng cùng Thượng úy Lê Đức Thắng, cán bộ Phòng Tổ chức Cán bộ và Thượng úy Trần Anh Dũng, cán bộ Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Ninh Thuận đã kịp thời hiến máu cứu người bị nạn.

Hữu Toàn
.
.