Cảnh sát cơ động trao trả tài sản cho người dân bị đánh rơi khi du xuân

Thứ Bảy, 05/02/2022, 13:56

Sau khi rà soát thông tin, xác minh, Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Quảng Nam đã mời chị Lan đến trụ sở để trao trả lại toàn bộ tài sản bị mất.

Ngày 5/2, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức trao trả tài sản bị đánh rơi cho chị Trương Thị Lan (SN 1995, trú thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh).

Khoảng 19h ngày 4/2, trong lúc làm tuần tra canh gác bảo vệ mục tiêu Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Nam, chiến sĩ Nguyễn Thanh Dương (Phòng CSCĐ) nhặt được chiếc ví bên trong có 1 căn cước công dân tên Trương Thị Lan; 1 giấy chứng nhận đăng ký xe BKS 92L1-189.36; 1 giấy phép lái xe; 1 bảo hiểm xe máy; 1 thẻ Ngân hàng Techcombank và 5 triệu đồng nên đã báo cáo với lãnh đạo đơn vị.

Cảnh sát cơ động trao trả tài sản cho người dân bị đánh rơi khi du xuân -0
Phòng Cảnh sát cơ động Công an Quảng Nam trao trả tài sản bị mất cho chị Trương Thị Lan.

Sau khi rà soát thông tin, xác minh, Phòng CSCĐ đã mời chị Lan đến trụ sở để trao trả lại toàn bộ tài sản bị mất. Vui mừng nhận lại được chiếc ví, chị Lan chia sẻ, khi xuống TP Tam Kỳ du xuân thì không may chị bị đánh rơi chiếc ví lúc nào không rõ. Nhờ chiến sĩ CSCĐ nhặt được, trao trả lại nên chị rất cảm kích.

Được biết, để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân vui Tết, đón xuân Nhâm Dần 2022, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Quảng Nam đã thường trực chiến đấu 100% quân số; tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm ANTT. Mới đây, lúc 21h30 ngày 31/1, tại khu nhà hoang thuộc phường An Sơn, TP Tam Kỳ, tổ tuần tra CSCĐ kiểm tra, phát hiện 2 đối tượng có hành vi sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

2 đối tượng khai tên Trịnh Tuấn Sỹ (SN 1998, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) và Nguyễn Văn Trí (SN 2004, trú xã Tam Đại, huyện Phú Ninh). Qua kiểm tra trên người của Trí, tổ công tác phát hiện 1 gói ni lông bên trong chứa chất rắn màu trắng là ma túy đá; tại hiện trường có 1 bộ dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Tổ tuần tra đã lập biên bản sự việc đối với Nguyễn Văn Trí về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; lập biên bản hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với Trí và Trịnh Tuấn Sỹ; sau đó bàn giao toàn bộ vụ việc cho Công an phường An Sơn, TP Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Ngọc Thi
.
.