Đại úy Huỳnh Lợi - Công an Tp. Đà Nẵng: Được dân tin yêu, đồng đội mến phục

Thứ Ba, 30/08/2005, 14:27
Tại cuộc gặp mặt các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào yêu nước do Tp. Đà Nẵng tổ chức, tôi có dịp tiếp xúc với Đại úy Huỳnh Lợi, CSKV 1, phường Thanh Lộc Đán, quận Thanh Khê. Cảm nhận đầu tiên ở tôi chính là sự nhiệt tình, sôi nổi nhưng nghiêm nghị của đồng chí Huỳnh Lợi.

21 năm gắn bó với ngành, thì đã có 14 năm anh đảm nhận nhiệm vụ CSKV. Địa bàn anh phụ trách có 802 hộ với 4.299 khẩu thì có 7 đối tượng bị bắt giam và 41 đối tượng hình sự...

Trước một địa bàn phức tạp, điều đầu tiên anh làm là xây dựng an ninh cơ sở vững mạnh, huy động mọi người, mọi nhà tự giác tham gia việc giữ gìn ANTT ngay tại gia đình, khu dân cư. Anh thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường mối quan hệ, gần gũi với nhân dân để nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra, không để phát sinh điểm nóng. Anh đã cùng với lực lượng an ninh cơ sở giải quyết tại chỗ trên 50% vụ việc liên quan đến ANTT, phát hiện và giải quyết kịp thời 17 nhóm thanh niên tụ tập gây rối trật tự công cộng, 19 vụ mâu thuẫn gia đình, ngăn chặn, xử lý 24 vụ đánh nhau gây thương tích, bắt quả tang 7 vụ trộm cắp tài sản, thu hồi 22 xe các loại và nhiều tài sản có giá trị khác trả lại cho người bị hại, xóa 2 tụ điểm tiêm chích và sử dụng ma túy.

Ngoài ra, anh cùng với các đoàn thể giáo dục tiến bộ 11 thanh niên hư chậm tiến, đưa 37 người vi phạm ra kiểm điểm trước dân, công khai 41 đối tượng tù tha về. Nhờ đó, số phạm pháp hình sự ở địa bàn đã giảm hẳn, không có trọng án xảy ra. Điều đặc biệt ở anh mà nhân dân hết sức thán phục là những đối tượng mãn hạn tù hay từ trường giáo dưỡng về lại địa phương, anh đã trực tiếp gặp gỡ và tạo điều kiện công ăn việc làm ổn định, để họ hòa nhập cộng đồng. Đáng chú ý nhất là trường hợp anh Nguyễn Hoàng Sang. Sau khi ra tù, anh Sang có mặc cảm với những người xung quanh, nhưng đã được Đại úy Lợi vận động mọi người giúp đỡ Sang vượt qua khó khăn, tự đứng lên bằng sức lao động của chính mình.

Tổng kết phong trào thi đua 5 năm qua, Đại úy  Huỳnh Lợi liên tục được công nhận là Chiến sĩ giỏi, Chiến sĩ thi đua, được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen và tháng 8/2005, anh được đi báo cáo điển hình tiên tiến ở Hà Nội do Bộ Công an phát động

N.P.
.
.