Công an tỉnh Quảng Nam: Triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm

Thứ Sáu, 26/01/2007, 07:41
Theo báo cáo, từ đầu năm 2006 đến nay, lực lương Công an đã điều tra, khám phá 587 vụ xâm phạm trật tự xã hội, triệt xóa 117 băng nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp và tệ nạn xã hội...

Trong năm 2006, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các địa phương chủ động triển khai và thực hiện thành công hàng chục phương án, kế hoạch, bảo vệ an toàn sự kiện chính trị quan trọng, các hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra trên địa bàn, đặc biệt mở nhiều đợt tấn công truy quét các loại tội phạm như trộm cắp xe máy, trộm cắp tài sản tại các điểm phức tạp đạt hiệu quả cao.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2006 đến nay, lực lương Công an đã điều tra, khám phá 587 vụ xâm phạm trật tự xã hội, triệt xóa 117 băng nhóm tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp và tệ nạn xã hội...; bắt và vận động đầu thú 105 đối tượng có lệnh truy nã. Riêng lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV đã phát hiện, bắt giữ 88 vụ buôn bán và vận chuyển hàng lậu, 11 vụ trốn thuế, 17 vụ vi phạm lĩnh vực lâm - khoáng sản... thu hồi tài sản hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Nam còn phối hợp với các địa phương vận động nhân dân giao nộp 353 khẩu súng các loại; tổ chức kiểm tra hướng dẫn hàng nghìn lượt cơ sở có nguy cơ cháy nổ cam kết thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuất hiện nhiều tấm gương không nhận hối lộ, xả thân quên mình trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2006, Công an tỉnh Quảng Nam được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc

B.G.
.
.