Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình): Vượt lên chính mình

Thứ Sáu, 23/11/2007, 09:29
Từ một đơn vị có những cá nhân bị kỷ luật, đơn vị không có danh hiệu thi đua, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ chệch choạng... với những nỗ lực vượt bậc, trong năm qua, Công an huyện Hưng Hà đã gây dựng lại được đơn vị vững mạnh, ngày càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân địa phương và được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trung tá Nguyễn Như Hòa, Trưởng Công an huyện Hưng Hà vẫn nói đùa với chúng tôi rằng, anh về đơn vị này là phải tiếp quản một cơ thể ốm yếu. Ngay thời điểm trước, Công an huyện có những cá nhân bị kỷ luật, đơn vị không có danh hiệu thi đua, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ chệch choạng...

Vì thế, để vực dậy và gây dựng lại được đơn vị vững mạnh là một điều không hề đơn giản. Nhưng các anh đã làm được và minh chứng chính là bảng thành tích trong năm 2007 đang được đề nghị là đơn vị dẫn đầu khối huyện, thành phố trong toàn tỉnh Thái Bình...

Xây dựng lòng tự trọng của mỗi cán bộ, chiến sĩ

Khi mới được phân về làm Trưởng Công an huyện Hưng Hà, đã bao đêm, Trung tá Nguyễn Như Hòa chong đèn bên bàn làm việc để suy nghĩ, tìm cách vực dậy đơn vị.

Trong một đêm như thế, anh đã nghĩ ra nội dung của cuộc vận động "3 xây, 4 chống". Đó là: xây dựng đức tính tự trọng, tự giác học tập, tự rèn luyện kỷ luật; chống vi phạm pháp luật và tiêu cực, chống vi phạm chế độ điều lệnh, chống gây mất đoàn kết nội bộ.

Cuộc vận động nhanh chóng trở thành phong trào thi đua sôi nổi, điểm nhấn chính là mỗi cán bộ, chiến sĩ phải xây dựng lòng tự trọng trước công việc, trước tập thể. Bởi theo các anh giải thích, điều đó nhằm phát huy nội lực của cán bộ, chiến sĩ, thể hiện sự tôn trọng của tập thể đối với cá nhân và khuyến khích mỗi cá nhân tự khẳng định mình.

Lòng tự trọng ấy đã được các cán bộ, chiến sĩ thể hiện cụ thể trong từng công việc, từng vụ án mà các anh được giao. Họ chiến đấu vì lòng tự trọng nên dù gian khổ cũng nhất định không chịu lùi bước.

Điển hình là trận đánh triệt phá tụ điểm cờ bạc do Nguyễn Văn Đạo, ở thôn Nhâm Lang, xã Tân Tiến cầm đầu. Đây được coi là một "boong ke" bởi địa hình phức tạp và có rất nhiều đối tượng canh gác cẩn mật.

Trong một buổi chiều nóng bức, khi có hơn 20 đối tượng đang sát phạt bên trong nhà Đạo, chiếc xe ôtô tải chở vật liệu "đặc biệt" là các chiến sỹ Công an huyện Hưng Hà bên dưới tấm bạt che từ từ chạy đến rồi bất ngờ xoay hướng, nhằm thẳng cánh cổng nhà tên Đạo. Từ trên thùng xe, các chiến sỹ nhanh chóng lao xuống, khống chế các đối tượng đang say sưa sát phạt nhau.

Trong năm qua, Công an huyện đã nỗ lực phòng ngừa làm giảm 24% số vụ phạm pháp hình sự, những vụ án xảy ra luôn được điều tra, khám phá nhanh chóng, trong đó các vụ cướp tài sản đã được khám phá 100%.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng lại hình ảnh của mình, Công an huyện Hưng Hà luôn công khai để chính quyền và nhân dân giám sát. Điều đáng quí ở họ là mạnh dạn nhìn nhận những điều chưa làm đúng để từ đó rút kinh nghiệm và sửa chữa.

Xã hội hóa công tác ANTT, giảm 3 chỉ số về TNGT

Chưa bao giờ, công tác xã hội hóa việc đảm bảo ANTT diễn ra sôi nổi như hiện nay ở huyện Hưng Hà. Cụ thể, Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành 5 chỉ thị, 3 kế hoạch, 4 công văn chỉ đạo về công tác ANTT như tăng cường công tác phòng chống ma túy, triển khai Nghị quyết 32/CP đảm bảo ATGT...

Dưới sức mạnh chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an huyện làm nòng cốt, phối hợp với 12 cơ quan, đoàn thể và 35 xã, thị trấn thực hiện công tác xã hội hóa ANTT.

Trong công tác ANTT đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu. Như ông Nguyễn Đình Hòe, Tổ trưởng tổ tự quản ANTT xã Hùng Dũng, cứ vào thời điểm tan tầm là cùng các thành viên Đội Tự quản xuống đường chỉ dẫn, phân luồng giao thông, nhắc nhở, chấn chỉnh những người có hành vi vi phạm TTATGT ở các cổng trường học. Chỉ sau một thời gian ngắn, với sự nhiệt tình của ông, tình hình TTATGT khu vực Cống Rút đã đi vào nề nếp, không còn cảnh ùn tắc…

Trong khi tình hình TNGT đang trở thành vấn nạn của xã hội thì tại huyện Hưng Hà nó đã giảm cả 3 chỉ số so với năm 2006 (giảm 45% số vụ, 100% số người bị thương và 36% số người chết). Đây là địa bàn có số vụ TNGT và hậu quả do TNGT gây ra thấp nhất tỉnh và nhiều năm được Ủy ban ATGT tỉnh khen thưởng.

Với những nỗ lực vượt bậc, trong năm qua, Công an huyện Hưng Hà đã có 15 lượt tập thể, 22 cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 5 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đảng bộ Công an huyện Hưng Hà được Huyện ủy xét công nhận "Đảng bộ trong sạch vững mạnh"... Họ đã lấy lại và ngày càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân địa phương vào hình ảnh người chiến sỹ Công an

T. Hòa
.
.