Kỷ luật, kỷ cương, hành động theo điều lệnh
Đó là nội dung chính trong buổi lễ phát động thực hiện cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" diễn ra chiều 15/3 tại Bộ Tư lệnh CSCĐ. Nhân dịp này, chúng tôi đã có dịp trao đổi với Ban chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị được chọn làm điểm trong cuộc vận động này.
1. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Tư lệnh CSCĐ, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động:
Xuất phát từ đặc thù của CSCĐ, thường xuyên ăn, ở tập trung, đội hình chiến đấu từ tiểu đội tới các trung đoàn. Đây là lực lượng chủ lực của lực lượng CAND trong đấu tranh trấn áp, trừng trị các loại tội phạm xâm phạm ANQG, chống khủng bố, bắt cóc con tin, chống bạo loạn, tội phạm có tính chất nguy hiểm…
Những người lính ở đơn vị này luôn thường trực chiến đấu, có lệnh là sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Và cùng với người lính CSCĐ là vũ khí, công cụ phương tiện hỗ trợ… Vì vậy yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ CSCĐ phải có tính kỷ luật rất cao, ý thức chấp hành tuyệt đối và thực hiện nghiêm điều lệnh.
Nhìn chung là tốt, nhưng cũng còn có cán bộ, chiến sĩ chưa thực sự nghiêm túc, văn hóa ứng xử giữa cán bộ chiến sĩ với nhau, với cấp trên hoặc với người dân có lúc vẫn còn chưa tốt. Những dịp được gần gũi với người dân đó là khi tăng cường tuần tra giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở, các hội nghị quốc tế lớn,… người CSCĐ khi thực thi nhiệm vụ, cần có thái độ ứng xử đúng mực.
Nếu có nghi vấn thì mời về cơ quan Công an gần nhất, xử trí với thái độ nhã nhặn, nghiêm túc, đôi khi phải kết hợp với phong tục tập quán. Ví dụ, người cao tuổi phải có lối xưng hô lễ độ đúng với lễ tiết tác phong và tập quán của người Việt. Nếu làm tốt, người dân sẽ rất ủng hộ. Với phụ nữ, trẻ em… phải ân cần giúp đỡ khi họ muốn qua đường, đưa người bị nạn đi cấp cứu kịp thời… Những lúc này yêu cầu phải thực hiện phù hợp với quy trình, quy định.
Đây là 1 trong 4 nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá của lực lượng CAND trong năm 2011, trong đó CSCĐ là một trong những lực lượng "mặt tiền" cần phải thực hiện tốt nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.
![]() |
| Thượng tá Nguyễn Đức Hùng, Trung đoàn trưởng E22. |
Trung đoàn E22 được Bộ Tư lệnh CSCĐ chọn làm điểm trong cuộc vận động này. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ ANTT ở khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Việc chấp hành nghiêm điều lệnh sẽ tạo sức mạnh mới cho đơn vị, là đơn vị vũ trang tập trung, đóng quân rải rác ở 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Nghệ An.
Thực hiện nghiêm điều lệnh giúp cho Trung đoàn E22 quản lý giáo dục cán bộ, chiến sĩ tốt hơn, trong đó có 70% là chiến sĩ nghĩa vụ. Là dịp để rèn luyện lính trẻ chấp hành tốt kỷ luật của lực lượng vũ trang tập trung chiến đấu. Vào những đợt bảo vệ các lễ hội, hội nghị quan trọng của Đảng và Nhà nước, cứu hộ cứu nạn… chính là dịp các chiến sĩ ở Trung đoàn E22 ra quân. Những lúc ấy, người lính cơ động phải đồng cam cộng khổ với người dân trong lúc hoạn nạn, bảo vệ tài sản và tính mạng và sống chung với những khó khăn của người dân.
Khi tăng cường lực lượng cho các tỉnh để giải quyết "điểm nóng" về ANTT cũng phải biết lắng nghe ý kiến nguyện vọng của người dân để giải quyết sự việc. Trước đây tôi ở Tiểu đoàn CSĐN, bất cứ đợt ra quân nào tôi cũng có mặt, từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Yên Bái… vất vả lắm.
Người lính về với dân vùng lũ lụt, thiên tai, vùng lũ quét cũng phải ăn đói, nhịn khát, ngủ ngoài trời, cái gì cũng thiếu thốn. Còn nguy hiểm thì luôn lơ lửng trên đầu. Những lúc ấy tình quân dân sâu đậm biết bao. Tôi tin rằng, từ cuộc vận động này đơn vị chúng tôi sẽ thêm nhiều khí thế mới, có văn hóa ứng xử chuẩn mực.
3. Đại úy Vũ Cao Sơn, Phó trưởng phòng, kiêm Trưởng ban Công tác thanh niên:

Đại úy Vũ Cao Sơn, Trưởng ban Công tác thanh niên BTL CSCĐ.
Ở Bộ Tư lệnh CSCĐ có tới 2/3 quân số là đoàn viên thanh niên. Một lực lượng trẻ đầy nhiệt huyết, là một trong những lực lượng chủ công, mũi nhọn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ra quân tập thể, chiến đấu và chiến thắng mang tính tập thể cao, không sợ khó khăn gian khổ, nguy hiểm.
Những người lính trẻ đa số là lính nghĩa vụ trong lực lượng CAND, họ vừa rời ghế nhà trường, từ những vùng quê khác nhau về dưới "mái nhà" CSCĐ, nhiệt tình, hăng hái nhưng nếp sống chính quy, kỷ luật của lực lượng vũ trang chiến đấu cũng còn bỡ ngỡ. Ban thanh niên thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt văn hóa, các câu lạc bộ để nâng cao văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với nhân dân.
Từ các cuộc hành quân dã ngoại, tham gia cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ lụt, hậu quả thiên tai đã để lại ấn tượng trong lòng nhân dân. Tổ chức các hoạt động về nguồn như "Ngày vì biên cương Tổ quốc", tặng quà cho những người dân nghèo các xã vùng cao...

