Xử lý nhiều phương tiện thủy cải hoán chở khách du lịch "chui"

Chủ Nhật, 29/05/2022, 15:03

Thuỷ đoàn I - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết qua tuần tra, đã phát hiện và xử lý hàng loạt phương ghe máy, xuồng hơi chở khách du lịch lặn ngắm san hô trái quy định tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Ngày 29/5, Thuỷ đoàn I - Cục CSGT (đóng tại Đà Nẵng) thông tin, qua tuần tra, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện và xử lý hàng loạt trường hợp phương tiện ghe máy, xuồng hơi cải hoán để vận chuyển khách du lịch trái phép tại khu vực bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Cụ thể, trong sáng 29/5, Thuỷ đoàn I - Cục CSGT, tuần tra, phát hiện và xử lý 3 phương ghe máy, xuồng hơi chở khách du lịch lặn ngắm san hô tại bán đảo Sơn Trà trái quy định.

Các phương tiện cải hoán để vận chuyển khách du lịch trái phép này đã được giao cho Ban chỉ huy đồn Biên phòng Sơn Trà lập biên bản xử phạt. Đồng thời chỉ đạo các đội, trạm tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng thúng máy, xuồng hơi hoán cải để chở khách du lịch lặn ngắm san hô, đi câu cá trên biển trái phép.

Đà Nẵng: Cảnh sát giao thông đường thủy phát hiện xử lý hàng loạt trường hợp phương tiện đường thủy cải hoán chở khách du lịch chui -0
Ca nô phao chở khách du lịch tham quan bán đảo Sơn Trà trái phép bị phát hiện và xử phạt. 
Đà Nẵng: Cảnh sát giao thông đường thủy phát hiện xử lý hàng loạt trường hợp phương tiện đường thủy cải hoán chở khách du lịch chui -2
Nhiều phương tiện thủy cải hoán để chở khách du lịch trái phép tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng được  Cảnh sát đường thủy phát hiện và xử lý. 

Theo Thuỷ đoàn I - Cục CSGT, khi các hoạt động du lịch trên sông, biển được trở lại hoạt động bình thường sau dịch bệnh COVID -19, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử phạt 5 trường hợp cải hoán phương tiện để phục vụ du lịch trái phép (với số tiền 7,5 triệu đồng/ trường hợp); đồng thời  tuyên truyền, nhắc nhở và cho các chủ phương tiện viết cam kết đảm bảo ANTT giao thông đường thủy.

Tuy nhiên, thời gian gần đây “đua theo nhu cầu du lịch”, nhiều người đã cải hoán các phương tiện để thu lợi từ hoạt động du lịch đường biển xung quanh bán đảo Sơn Trà nói riêng, các điểm du lịch đường thủy nói chung trên địa bàn Đà Nẵng. Việc chở khách du lịch đường thủy trái phép này tiềm ẩn nhiều rủi ro về mất an toàn, nhất là sau những vụ việc tai nạn đường thủy đau lòng đã xảy ra gần đây tại vùng biển Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và vụ 3 du khách ở Đà Nẵng gặp nạn khi sử dụng thuyền kayak của tư nhân ở bán đảo Sơn Trà. 

Lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng đã yêu cầu  các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo cho du khách không sử dụng các dịch vụ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhằm đảm bảo phát triển du lịch ổn định và bền vững.

Hoài Thu
.
.
.