Kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hải Phòng

Thứ Hai, 01/08/2022, 12:18

Sáng 1/8, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, đã xác định danh tính người điều khiển ô tô Kia Forte BKS 15A- 185.65 gây tai nạn liên hoàn trên phố đi bộ Tam Bạc (Hải Phòng) vào tối 31/7 là Phạm Trung Sơn (SN 1988, ở đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân).

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 31/7, Phạm Trung Sơn điều khiển xe ô tô Kia Forte BKS 15A- 185.65 di chuyển hướng Chợ Sắt cũ – cầu Lạc Long, đã đâm vào 1 xe máy tại ngã tư chợ Sắt, thuộc phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng. Sau đó, chiếc xe do Sơn điều khiển tiếp tục lao đi với tốc độ cao, đâm liên hoàn 2 ô tô và gần chục phương tiện khác đang dừng đỗ bên đường, thuộc khu phố đi bộ Tam Bạc. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương phải nhập viện. 

Tài xế gây tai nạn liên hoàn quỳ xuống đường xin tha thứ không uống rượu bia và sử dụng ma túy -0
Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn chỉ dừng lại khi đâm vào một nhà dân.

Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi lao lên vỉa hè, đâm vào cửa số nhà 22 cùng phố Tam Bạc. Khi xuống khỏi xe ô tô, lái xe Phạm Trung Sơn đã quỳ xuống đường xin lỗi.

Cơ quan công an đã đưa người gây tai nạn về Công an phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng để phục vụ điều tra, qua kiểm tra lái xe Phạm Trung Sơn không có biểu hiện sử dụng chất uống có cồn và ma túy. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Văn Minh
.
.
.