Lời khai của tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Thứ Sáu, 29/07/2022, 21:35

Quá trình làm việc tại Cơ quan Công an sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Hà Thanh Hưng khai có tiền sử bị bệnh động kinh nặng, mỗi khi lên cơn gần như trí nhớ không còn.

Liên quan tới vụ ô tô 7 chỗ tông hàng loạt xe vào tối qua (28/7), quá trình làm việc với cán bộ Công an sau khi tai nạn xảy ra vào hôm nay (29/7), tài xế Hà Thanh Hưng (SN 1977; quê quán Yên Bái, tạm trú tại phường La Khê, quận Hà Đông), người điều khiển chiếc Santafe BKS: 30E- 455.34 cho biết thời điểm tai nạn xảy ra thì hoàn toàn không biết đã gây ra chuyện gì.

“Khi đó bao nhiêu người hỏi, tôi chỉ biết xua tay xin lỗi”, tài xế Hưng nói

Tài xế gây tai nạn liên hoàn khai có tiền sử bị động kinh -0
Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.
Đặc biệt, tài xế Hà Thanh Hưng cho biết, mình có tiền sử bị bệnh động kinh nặng, mỗi khi lên cơn gần như trí nhớ không còn. 

Lời khai của tài xế Hưng tại cơ quan Công an đã được truyền hình Việt Nam VTV ghi nhận.

Được biết, trước đó vào giữa tháng 7 vừa qua, trong báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Phòng CSGT cho biết, qua công tác rà soát thủ tục hành chính về công tác đăng ký xe phục vụ triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, Phòng CSGT đã đề xuất điều động phương tiện, nguồn nhân lực phục vụ phân cấp công tác đăng ký xe về cấp huyện; tham mưu cho Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị rà soát, xác định 4.089 người bị tâm thần, kiến nghị Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thu hồi giấy phép lái xe (GPLX), không cấp GPLX đối với các trường hợp nêu trên.

B.Châu
.
.
.