Hàng không Tết: Tăng chuyến, tăng giá

Thứ Tư, 16/11/2022, 07:51

Mặc dù được mở bán sớm, nhưng giá vé máy bay và đường sắt dịp Tết đang tiếp tục tăng theo từng ngày. Hiện các hãng bay và đường sắt đều lên phương án tăng mạnh lượng cung ứng vé để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Riêng vận tải hành khách bằng ôtô vẫn… “án binh bất động”.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, hiện các hãng bay trong nước đã xây dựng kế hoạch khai thác 25.613 chuyến bay và dự kiến tăng thêm 8.079 chuyến (32%) từ 25.613 chuyến lên 33.691 trong dịp Tết. Các đường bay tăng chuyến cao là đường bay: TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Hải Phòng, Quy Nhơn, Huế và ngược lại. Các chuyến bay trung bình/ngày tăng 261 chuyến/ngày, từ 826 lên 1.087 chuyến.

Hàng không Tết: Tăng chuyến, tăng giá -0
Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân ngày càng tăng cao.

Dự kiến chặng bay giữa  TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có 1.901 chuyến vào dịp Tết (tăng 22% so với ngày thường), chặng TP Hồ Chí Minh- Hải Phòng dự kiến khoảng 1.618 chuyến bay (tăng 54%), chặng TP Hồ Chí Minh - Chu Lai dự kiến có 1.208 chuyến (tăng 131%), chặng TP Hồ Chí Minh - Huế dự kiến tăng tới 122% với 1.867 chuyến và chặng TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa cũng tăng 91% với dự kiến 1.660 chuyến bay. Hiện tỉ lệ lấp đầy các chuyến bay của hãng trong dịp Tết đã đạt 75%.

Lượng vé Tết Nguyên đán bán ra đang tăng nhanh trong những ngày gần đây, có thời điểm, lượng vé bán ra tuần sau cao hơn tuần liền trước tới 50%. Theo Cục Hàng không Việt Nam, đặc thù của vé máy bay là có nhiều loại giá khác nhau, được mở bán từ thấp đến cao theo nguyên tắc giá rẻ bán trước. Hành khách mua vé càng xa ngày đi sẽ càng có nhiều cơ hội tiết kiệm chi phí. Các hãng hàng không mở bán vé Tết càng sớm, người dân có thể chủ động kế hoạch, sắp xếp lộ trình của mình cho hợp lý.

Khảo sát tại các kênh bán vé online của Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airway giá vé khứ hồi các chặng đi và đến từ TP Hồ Chí Minh trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 20/1/2023 (tức 29 Tết) đến 26/1 (mùng 5 Tết) đang ở mức cao, bình quân khoảng 5 đến 7 triệu đồng/vé khứ hồi. Một cặp vé khứ hồi chặng bay về Hà Nội trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết và quay trở lại TP Hồ Chí Minh vào ngày cuối cùng đang ở mức 6,5 đến 7 triệu đồng nếu bay Vietnam Airlines (ngày thường vé dao động từ 3,4-5triệu/cặp khứ hồi); bay Vietjet hay Bamboo Airways cũng khoảng trên dưới 5,5 triệu đồng (ngày thường giá trung bình khoảng 2,5tr-hơn 3 triệu/vé khứ hồi).

Các đường bay từ TP Hồ Chí Minh đến Vinh (Nghệ An), Thanh Hóa dịp Tết đã bắt đầu khan hiếm, vì số chuyến bay ít, nhu cầu cao đã khiến giá vé bị đẩy lên tới 7 triệu đồng nếu bay Vietnam Airlines và  6,6 triệu đồng của Vietjet các chặng Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An... có giá dao động từ 4,8 đến 7,3 triệu đồng/vé khứ hồi. Thực tế, theo tính toán của một số đại lý vé, giá vé Tết Quý Mão 2023 tăng 5 - 10% so với năm ngoái, các hạng vé mềm hơn như phổ thông tiết kiệm, phổ thông tiêu chuẩn đều khan hiếm.

Không chỉ có hàng không tăng chuyến, năm nay ngành Đường sắt cũng liên tục thông báo sẽ tăng cường thêm số chỗ dịp Tết phục vụ người dân.  Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, sau hơn nửa tháng mở bán vé tàu Tết Quý Mão đến nay, ngành Đường sắt còn khoảng 76.000 chỗ. Theo đó, giai đoạn trước Tết, chiều từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội còn khoảng 22.000 chỗ, chủ yếu là các vé đi tàu từ ngày 12 đến 14/1/2023 và từ ngày 19 đến 21/1/2023.

Giai đoạn sau Tết chiều từ Hà Nội đi Hồ Chí Minh còn khoảng 54.000 chỗ, các vé đi tàu từ ngày 22/1 đến ngày 5/2/2023. Do nhu cầu khách mua tăng cao, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tiếp tục bán bổ sung vé, lập thêm tàu tăng cường đi các tỉnh miền Trung trước tết và tàu chiều vào sau Tết. Tương tự, Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cũng cho hay, trong các ngày cao điểm từ 14-19/1 (tức ngày 23-28 tháng Chạp), công ty bổ sung khoảng 1.700 vé tàu đi các ga lẻ. 

Cho đến thời điểm này, dù hàng không, đường sắt liên tục bán vé và tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết thì phía vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô dường như vẫn im lìm. Trao đổi nhanh với PV Báo CAND ngày 15/11, đại diện Phòng Kế hoạch (Công ty CP Quản lý bến xe Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị chưa có kế hoạch tăng chuyến hay tăng cường với xe khách dịp Tết. Khi hỏi về dự báo giá vé xe Tết của các doanh nghiệp vận tải hoạt động tại các bến xe, vị này cho hay, dù vừa qua giá xăng dầu liên tục tăng, song các nhà xe chưa có thông báo tăng giá.

Thời gian gần đây, các nhà xe hoạt động có phần “cầm chừng” hơn, giá vé cũng ít có biến động do lượng khách không đông. Nếu tình hình như thế này, dự báo khả năng cuối năm giá vé cũng sẽ không có nhiều biến động.

Đặng Nhật
.
.
.