Người dân chưa mặn mà với vé máy bay Tết Nguyên đán

Thứ Tư, 19/08/2020, 07:36
Dù còn tới 5 tháng nữa mới tới Tết Dương lịch 2021 và tới 6 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng 3 hãng hàng không lớn đã bắt đầu công bố mở bán vé máy bay Tết. Trong khi nguồn cung có phần dồi dào, khoảng 5 triệu vé được dự kiến bán, thì người dân lại chưa mấy mặn mà. Nhiều người lo sợ dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc đi lại sẽ thêm phần khó khăn, nên chưa vội gì mua vé. 


Ngày 17/8, thông tin từ Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) cho biết, từ ngày 18/8 hãng sẽ chính thức mở bán vé Tết Tân Sửu 2021 với hơn 2 triệu ghế trên tất cả đường bay nội địa. Hành khách có thể mua vé trên website, ứng dụng di động và tại các phòng vé, đại lý chính thức của Vietnam Airlines trên toàn quốc với nhiều hình thức thanh toán tiện lợi như: Thẻ ngân hàng, internet banking, thanh toán trả sau… Vietnam Airlines Group cũng ưu tiên tăng thêm chuyến bay và tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu đi lại lớn như: Hà Nội - TP.Hồ Chí Minh/ Vinh/ Cần Thơ/Phú Quốc, TP.Hồ Chí Minh - Đà Nẵng/Hải Phòng/ Thanh Hóa/Vinh/Đồng Hới/Huế/Pleiku/Quy Nhơn/ Buôn Ma Thuột/ Nha Trang/ Phú Quốc…

Lãnh đạo hãng hàng không Quốc gia cũng cho biết thêm, để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách, hãng tiếp tục duy trì dải giá vé rộng với nhiều mức giá linh hoạt. Vé máy bay dịp Tết được mở bán sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách có thể mua vé về quê, thăm thân, du lịch..., đồng thời giúp người dân có thói quen lập kế hoạch đi lại từ sớm, đảm bảo đặt được chỗ trong thời gian cao điểm.

Có khoảng 5 triệu vé máy bay được mở bán phục vụ người dân đi lại dịp Tết Nguyên đán 2021.

Vietnam Airlines Group vẫn áp dụng các quy trình, tiêu chuẩn phòng dịch toàn diện, chủ động từ mặt đất đến trên không như: Vệ sinh, phun khử khuẩn tàu bay, trang thiết bị phục vụ, trang bị bảo hộ y tế cho nhân viên, hành khách khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi lên tàu và đeo khẩu trang trong suốt hành trình… Tiêu chuẩn dịch vụ trên không được đơn giản hóa để hạn chế việc tiếp xúc nhiều lần.

Trước đó, hai hãng VietJet và Bamboo Airways cũng thông báo mở bán khoảng 3 triệu vé đi lại dịp Tết trên 50 đường bay nội địa. Cụ thể, VietJet cho biết hãng chính thức mở bán tới 1,5 triệu vé Tết cho tất cả đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách.

Đồng thời, hãng này lưu ý khách mua vé càng sớm càng tiết kiệm, đảm bảo đặt được chỗ trong thời gian cao điểm. Bamboo Airways cũng nhanh chóng mở bán 1,2-1,5 triệu vé máy bay Tết 2021 trên tất cả đường bay nội địa từ ngày 22/1 đến 28/2/2021. Riêng Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) chiếm thị phần lớn ở hầu hết mạng bay nội địa vẫn chưa có thông tin về vé máy bay dịp cuối năm.

Khảo sát nhanh của phóng viên về giá vé trên một số trục bay có tần suất khai thác cao, giai đoạn từ ngày 22/1 đến hết tháng 1-2021 cho thấy, giá vé khá thấp so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, từ ngày 22 đến 26/1/2021, trên chặng bay TP Hồ Chí Minh - Hà Nội, Bamboo Airways bán chỉ từ 99.000 đồng/vé/chiều (chưa tính thuế, phí); VietJet bán chỉ từ 199.000 đồng/vé/chiều (chưa tính thuế, phí). Vietnam Airlines bán cao hơn với giá 509.000 đồng/vé/chiều. Từ ngày 27/1/2021, giá vé cao hơn rõ nhưng vẫn thấp hơn mặt bằng năm ngoái. Giai đoạn này, giá vé dao động 500.000 - 1.000.000 đồng/chiều. Bước sang đầu tháng 2/2021, giá vé trên chặng này đều trên 1.000.000 đồng. Các bước giá tùy hãng, dao động 1-2.800.000 đồng/chiều. Tương tự, trong giai đoạn từ ngày 22 đến hết tháng 1/2021, trên các chặng bay có tần suất khai thác khá cao như: TP Hồ Chí Minh đi Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Phòng, Huế, giá vé khá thấp, chỉ từ 99.000 đến 399.000 đồng/vé/chiều. Sang đầu tháng 2, giá cũng tăng lên hơn 1.000.000 đồng/vé.

Các đại lý vé chia sẻ, việc các hãng mở bán vé bay tết trong giai đoạn dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp khiến nhiều gia đình chưa mạnh dạn quyết định đặt vé. Dù số lượng vé mở bán khá lớn nhưng lượng bán ra rất chậm.

Chị Ngọc Lan, chủ một đại lý vé máy bay tại Giảng Võ (Hà Nội) nhận định, thời điểm này dù các hãng tung ra hàng triệu vé giá thấp nhưng lượng khách quan tâm khá ít. Kênh bán vé Tết hiện khá đìu hiu. Một phần cũng bởi diễn biến dịch bệnh phức tạp, thứ nữa khách ngại đặt rồi chẳng may không bay được, lại phải đổi đi đổi lại mất thêm chi phí.

Phạm Huyền
.
.
.