Chưa dứt hệ lụy khi dừng thuê “siêu” máy bơm chống ngập

Thứ Tư, 14/12/2022, 08:12

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, tháng 4/2018 và tháng 8/2019, TP Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng, phụ lục hợp đồng cung cấp dịch vụ chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh bằng “siêu” máy bơm với công suất 97.000m3/h.

Nhưng do dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh đã hoàn thành vào tháng 3 năm nay, trong đó đã hoàn thành việc thi công hệ thống thoát nước mới, xây chặn cống thoát nước hiện hữu và ngắt kết nối tuyến cống hiện hữu về trạm đặt “siêu” máy bơm. Lượng nước thoát cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, gồm cả phạm vi chống ngập do đơn vị chủ đầu tư hệ thống “siêu” máy bơm đảm trách được chảy hết về cửa xả và thoát ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Do đó, kể từ ngày 1/4, việc vận hành “siêu” máy bơm chống ngập là không còn cần thiết.

3.jpg -0
“Siêu” máy bơm được lắp đặt để chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã tiến hành đàm phán với chủ đầu tư hệ thống “siêu” máy bơm này là Công ty CP tập đoàn Quang Trung vào tháng 5 nhưng hai bên chưa thể thống nhất các nội dung chấm dứt hợp đồng. Ngày 20/7, việc đàm phán tiếp tục được thực hiện và hai bên đã thống nhất chấm dứt, thanh lý hợp đồng mà bên cho thuê “siêu” máy bơm không yêu cầu bồi thường và phạt hợp đồng. Đổi lại, thành phố tiếp tục phải thuê hệ thống “siêu” máy bơm của Công ty CP tập đoàn Quang Trung vào chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Văn Quá và đường Phan Huy Ích được phê duyệt thực hiện hợp đồng chống ngập bằng máy bơm.

Tuy vậy theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, việc đặt hàng để doanh nghiệp đưa “siêu” máy bơm vào chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh là trường hợp đặc thù, chưa có tiền lệ và được thực hiện dựa trên chủ trương thí điểm của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh. Do đó việc thuê “siêu” máy bơm để chống ngập cho khu vực Thảo Điền và các tuyến Nguyễn Văn Quá, Phan Huy Ích chưa có các quy định để hướng dẫn thực hiện loại hình dịch vụ này và cũng chưa có cơ sở pháp lý. Đã vậy, hiện 3 khu vực trên đang được theo dõi, đánh giá, thực hiện nhiều biện pháp để giảm ngập và các khu vực này đều đang có dự án đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước trong giai đoạn 2021-2025. Vì vậy việc thuê “siêu” máy bơm vào chống ngập là không cần thiết.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật còn cho rằng ngay cả trong trường hợp “siêu” máy bơm chống ngập đảm bảo được yêu cầu kinh tế, kỹ thuật đối với những vị trí khác và các quy định pháp luật thì cũng phải thực hiện bằng hợp đồng mới chứ không thể dựa trên căn cứ đàm pháp chấm dứt hợp đồng cũ. Như vậy, hệ lụy phát sinh khi thanh lý hợp đồng thuê “siêu” máy bơm chống ngập vẫn đang hiện hữu.

Đ.Thắng
.
.
.