Xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm trong ngày đầu ra quân

Thứ Sáu, 15/05/2020, 17:10
Sáng ngày 15/5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố.


Theo đó từ 6h sáng, Các Đội CSGT trực thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai tuần tra, lập chốt, bố trí lực lượng tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố kiểm tra các phương tiện xe máy, ôtô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa tập trung xử lý các lỗi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chạy quá tốc độ,… nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, chủ động trong công tác bảo đảm TTATGT, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và tham gia đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trung tá Đoàn Văn Quới - Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh cùng CBCS trong buổi ra quân tổng kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố
Đội CSGT Chợ Lớn thực hiện ra quân tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới

Trong ngày ra quân đầu tiên, tại khu vực cửa ngõ Đông Bắc, tuyến Xa lộ Hà Nội (phường Tân Phú, quận 9), tuyến đại Lộ Võ Văn Kiệt, lực lượng CSGT đã dừng, kiểm soát 576 xe, tiến hành xử lý, lập biên bản 228 trường hợp vi phạm, phạt tại chỗ 20 trường hợp.

Đội CSGT Rạch Chiếc làm lễ ra quân tại địa bàn quận 9

Đại lộ Võ Văn Kiệt, chỉ trong thời giai buổi sáng, tổ công tác Đội CSGT Chợ Lớn đã tuyên truyền xử lý 28 trường hợp xe máy vi phạm chạy quá tốc độ, trong đó tạm giữ xe máy 6 trường hợp do chủ phương tiện không mang đủ giấy tờ xe. Bên cạnh đó vẫn còn vài trường hợp vi phạm luật giao thông khi điều khiển phương tiện cố tình né tránh, bất chấp mọi hiệu lệnh của CSGT để khỏi bị xử lý đã được lực lượng CSGT ghi hình phạt nguội.

Kiểm tra giấy tờ xe chủ phương tiện
CSGT thực hiện tổng kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên đường
Từ ngày 15/5 đến ngày 14/6, lực lượng CSGT kiểm tra chặt chẽ các phương tiện cơ giới

Tại khu vực đường vào hầm sông Sài Gòn (hướng từ quận 1 sang quận 2), Đội CSGT Bến Thành cũng đã xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm. Một số người dân đồng tình với việc tổng kiểm soát của lực lượng CSGT nhằm giảm bớt thấp nhất tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp chưa nắm rõ về luật giao thông đã tỏ vẻ bức xúc. Như trường hợp anh Trần Thiên Long, ngụ quận 8 bị xử lý vi phạm lỗi chạy quá tốc độ khi lưu thông qua hầm sông Sài Gòn đã phản ứng: “Nay bị phạt chỗ này, mai mốt đi đường khác”, lực lượng CSGT đã tuyên truyền giải thích để anh hiểu, nắm rõ luật tránh tái vi phạm.

Trung tá Đoàn Văn Quới – Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện theo kế hoạch của Cục CSGT và theo chỉ đạo của Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh triển khai tổng kiểm soát các phương tiện cơ giới trên địa bàn thành phố. Qua đó, lực lượng CSGT rà soát lại lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu biết, chấp hành đúng luật giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất, tránh ùn tắc giao thông trên địa bàn, đảm bảo trât tự an toàn giao thông, phòng chống các loại tội phạm trên đường.

CSGT xử lý, lập biên bản với chủ phương tiện vi phạm luật giao thông
CSGT xử lý chủ phương tiện xe máy vi phạm lỗi chạy quá tốc độ cho phép 
Rất nhiều trường hợp vi phạm được CSGT nhắc nhở, tuyên truyền, xử lý trong ngày ra quân tổng kiểm soát

Sau thời gian giãn cách xã hội được nới lỏng, các phương tiện lưu thông trở lại, một số thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng có chiều hướng gia tăng... nhiều trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý và tạm giữ phương tiện. Từ nay cho đến hết ngày 14/6, Phòng CSGT sẽ huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với các đơn vị trực thuộc và công an 24 quận, huyện tổng kiểm tra rà soát tất cả các loại phương tiện nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.


Phan Linh
.
.
.