Vụ đường dẫn cầu vượt cao tốc nứt toác: Chỉ mới làm tạm (?)

Thứ Tư, 06/11/2019, 17:00
BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho rằng đường dẫn cầu vượt bắt qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nứt toác là do đoạn này chỉ mới làm tạm do vướng mặt bằng.


Liên quan đến việc đường dẫn cầu Bà Ngôn bắt qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) bị nứt toác, sụt lún, ông Hoàng Việt Hưng, Giám đốc BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết đoạn đường dẫn và cây cầu này thuộc gói thầu A1, đoạn từ km 65-80.

Mặt đường dẫn lên cầu Bà Ngôn xuất hiện điểm nứt toác kéo dài.

Thời gian qua do người dân cản trở thi công, vướng mặt bằng nên đơn vị chỉ mới làm tạm. Đơn vị cùng địa phương bảo vệ thi công 2 lần nhưng vẫn không được nên bắt buộc phải làm tạm ở khu vực này.

Ông Hưng cũng cho biết, nếu như đúng thiết kế thì phải gia cố đá hộc để bảo vệ mái taluy, sau đó làm mặt đường đủ chiều rộng. Hiện tại chiều rộng mặt đường không đủ, BQL đang đợi địa phương xử lý mặt bằng xong mới làm đầy đủ được.

Phần taluy âm sụt lún nghiêm trọng, lan can xê dịch khỏi vị trí ban đầu gây mất an toàn giao thông.

“Cách đây 1 tháng có hiện tượng nứt nhỏ, nhưng nay do mưa nên nứt toác ra. Trong ngày 6-11, chúng tôi sẽ triển khai đảm bảo giao thông ở khu vực này. Qua đợt này cũng nhờ chính quyền xử lý dứt điểm để làm cho hoàn chỉnh chứ như vậy thì không đảm bảo an toàn”, ông Hưng nói.

Trước đó, CAND đưa tin, Cầu Bà Ngôn ngang qua cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi mới được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2018 nhưng nay mặt đường dẫn lên cầu này xuất hiện điểm nứt toác từ sát cầu kéo dài, rộng gần 2 gang tay; phần taluy âm sụt lún nghiêm trọng, lan can xê dịch khỏi vị trí ban đầu gây mất an toàn giao thông.

Hà Vy
.
.
.