Ô tô lao vào đám tang, 3 người thiệt mạng, 8 người bị thương

Thứ Năm, 11/04/2019, 18:50
Có ít nhất 3 người chết và 8 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tầm 13h chiều 11-4 ở nội thành Quy Nhơn (Bình Định).


Vào thời điểm đó, đội âm công của cơ sở dịch vụ tang lễ Văn Thử gồm 12 người đang tập trung trước căn nhà 06 Nguyễn Công Trứ, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn để chuẩn bị di quan người thân của gia chủ vừa qua đời.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn.

Bất ngờ chiếc xe ô tô du lịch nhãn hiệu Lexus LX570 mang BKS 49X-6666 lao thẳng về phía đội âm công khiến 2 người tử nạn tại chỗ, 8 người khác bị thương. Sau đó chiếc xe ô tô Lexus chạy thêm khoảng 100m nữa mới dừng lại.

Bác sĩ Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, đến 15h chiều cùng ngày, thêm 1 nạn nhân tử vong, các trường hợp còn lại đang được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu.

Ngay trong chiều cùng ngày, Công an TP Quy Nhơn phối hợp cơ quan kiểm sát cùng cấp khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Nhiều người dân đến hiện trường tìm hiểu vụ việc.
Công an TP Quy Nhơn khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin từ Công an TP Quy Nhơn cho biết, 3 người tử nạn là là Nguyễn Văn Xuân (51 tuổi) trú ở phường Ngô Mây; Lương Phú (40 tuổi) trú ở hẻm 110 Nguyễn Thái Học và Châu Văn Mạnh (45 tuổi) trú ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn. 

Người điều khiển xe ô tô gây ra tai nạn là ông Nguyễn Đức Huyện - nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Pisico Bình Định và hiện là chủ nhân một khách sạn ở TP Quy Nhơn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. 

Cùng đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo cơ quan liên quan ưu tiên cao nhất cho công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại về người; Đồng thời, cơ quan công an phải khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan. Trong đó, đặc biệt kiểm tra xem xét việc vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích, ma túy đối với lái xe trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị UBND, Ban ATGT tỉnh Bình Định tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp tại Thông báo số 2671 của Văn Phòng Chính phủ, yêu cầu chính quyền địa phương có phương án xây dựng những khu sinh hoạt cộng đồng nhằm  phục vụ nhu cầu của người dân địa phương (cưới, hỏi, liên hoan, hiếu hỉ,…). 

“Trong trường hợp sử dụng lòng đường vỉa hè để chức các hoạt động cộng đồng, phải xin phép cơ quan chức năng và có phương án tổ chức đảm bảo ATGT; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự ATGT đường bộ; yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nêu gương không sử dụng lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động không vào mục đích giao thông như đám cưới, ăn hỏi, liên hoan”, công điện nêu rõ.


Hữu Toàn-Phạm Huyền
.
.
.