Cán bộ đi công tác trở về Hà Nội phải có giấy xét nghiệm và bảo lãnh của cơ quan

Thứ Bảy, 24/07/2021, 18:17
Chiều 24/7, trao đổi nhanh với phóng viên Báo CAND, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội khẳng định, trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 17, từ 6h ngày 24/7, người đã ra khỏi Hà Nội, khi quay trở lại sẽ không được vào thành phố.

Ông Viện cho biết thêm, để thực hiện nghiêm công điện của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về giãn cách xã hội, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các cửa ngõ của Hà Nội, theo đúng tinh thần “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Dòng xe "mắc kẹt" chưa thể vào thành phố sáng 24-7

“Tôi biết hôm nay có rất nhiều người mắc kẹt, nhưng mong mọi người thông cảm, Chỉ thị ban hành chúng tôi phải thực hiện nghiêm, kể cả với những người sống tại Hà Nội, nhưng hôm qua đã ra khỏi thành phố thì hôm nay cũng không thể vào”, ông Viện khẳng định và nói thêm:  Trong trường hợp cán bộ đi công tác, thì yêu cầu xuất trình giấy tờ, đồng thời phải có giấy xác nhận của cơ quan.

 Khi người đó trở về cũng phải làm xét nghiệm, cách ly như người từ tỉnh khác vào thành phố. 

Việc siết chặt này cũng là nhằm phòng chống dịch một cách tốt nhất, cũng là để người dân được an toàn hơn.


Phạm Huyền
.
.
.