Hà Nội ngày đầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Thứ Bảy, 24/07/2021, 10:56
Từ 6h ngày 24/7, TP Hà Nội chính thức giãi cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều nơi trên khu vực phố cổ vắng vẻ hơn hẳn, tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân ra đường đạp xe, thể dục thể thao…

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thủ đô đang có những diễn biến phức tạp. Thành phố Hà Nội đã quyết định giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 6h ngày 24/7. Thời gian thực hiện giãn cách là 15 ngày. Ghi nhận của PV CAND tại nhiều tuyến phố Thủ đô vào sáng nay tương đối vắng vẻ.
Phố Lê Thái Tổ vắng vẻ như ngày mùng 1 Tết...
Một người phụ nữ tranh thủ đi mua thực phẩm cho gia đình trên phố Tràng Thi.
Phố Hàng Đào chỉ còn lác đác vài người dân ra đường mua đồ thiết yếu, không còn cảnh sầm uất như những ngày chưa có dịch.
Mặc dù thành phố đã có chỉ đạo nghiêm về công tác phòng, dịch nhưng trong sáng nay vẫn xuất hiện một số người dân cố tình đạp xe thể dục trên phố. Tất cả đều bị lực lượng Công an nhắc nhở nghiêm.
Khu vực đường Trần Quang Khải thưa vắng người và phương tiện.
Chợ Đồng Xuân ảm đảm trong những ngày chống dịch.
Khung cảnh tương tự được ghi nhận tại chợ Hàng Da vào sáng 24/7.
Phố Tô Hiệu thường ngày rất sầm uất, đông đúc nhưng nay các cửa hàng đều cửa đóng then cài.
Chợ Nhà Xanh trên địa bàn Quận Cầu Giấy vắng vẻ, đìu hiu.
N.Thắng - P.Sơn
.
.
.