Cuối năm càng "nở rộ" lừa đảo trên không gian mạng

Thứ Năm, 30/11/2023, 08:24

Thời gian qua nhiều người trên địa bàn phố núi Sơn La vẫn bị sập bẫy các chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội, trong đó một số bẫy lừa như làm cộng tác viên bán hàng online, giả danh người thân quen để lừa đảo,… và rất nhiều thủ đoạn khác cũng được các đối tượng "giăng" ra.

Gần đây, chị V.T.A.T, trú tại tổ 5, phường Quyết Tâm, TP Sơn La có nhu cầu mua vali, đã lên mạng tìm kiếm và bị lừa mất gần 85 triệu đồng.

Chị V.T.A.T. kể lại: Khi tìm kiếm trên mạng, tôi được tài khoản Facebook "Leo Việt Hoàng" và tài khoản Zalo tên "Mập" mời kết bạn bán vali. Để mua chiếc vali, cần phải chuyển khoản một số tiền trước mới chuyển hàng.

Cuối năm càng
Người dân bị lừa đảo đến cơ quan Công an trình báo.

"Do tôi rất thích chiếc vali đó, nên đã chuyển tiền theo yêu cầu, các đối tượng là chủ tài khoản Facebook và Zalo liên tục đưa ra các lý do chuyển hàng bị lỗi, giao dịch bị lỗi, chuyển tiền để lấy hóa đơn hoặc chuyển thêm tiền cho đủ hạn mức rút tiền... Từ ngày 3/11/2022 đến ngày 7/12/2022 tôi đã chuyển tổng số tiền gần 85 triệu đồng, nhưng vẫn không nhận được hàng. Nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, sau đó, tôi đã trình bào cơ quan Công an"- Chị T. chia sẻ.

Còn chị L.T.H., phường Tô Hiệu, TP Sơn La cũng bị lừa đảo, chiếm đoạt 800.000 đồng qua tài khoản mạng xã hội Facebook.

Chị H. chia sẻ: Khi nhận được tin nhắn hỏi vay tiền từ tài khoản Facebook trùng hợp tên tài khoản ngân hàng của người quen, nên tôi mất cảnh giác và chuyển khoản cho vay tiền. Đến trưa cùng ngày, tôi mới biết tài khoản Facebook của người thân đã bị một đối tượng khác chiếm đoạt và nhắn tin vay tiền nhiều người. Mặc dù số tiền bị lừa đảo, chiếm đoạt không quá lớn, nhưng đây là bài học, tôi đã nhắc nhở người thân đề cao cảnh giác, không chuyển tiền cho vay khi được người thân, bạn bè dùng ứng dụng mạng xã hội hỏi vay.

Thời gian qua, Công an TP Sơn La đã tiếp nhận, giải quyết 7 vụ việc liên quan đến tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đây chỉ là số ít trong nhiều trường hợp không đến cơ quan Công an trình báo vì số tiền không quá lớn. Các hình thức lừa đảo mua, bán trao đổi hàng hóa bằng hình thức chuyển khoản, lừa đảo vay tiền qua mạng xã hội, đánh bạc trực tuyến và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, gây thiệt hại tài sản cho nhân dân.

Điển hình, đầu năm 2023, Công an thành phố xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ vụ việc có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua tài khoản Facebook "Vũ Dương". Qua xác minh, làm rõ, tài khoản Facebook "Vũ Dương" bị Đặng Hữu Kiên, trú tại tiểu khu Ngã Ba, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn chiếm đoạt nhắn tin vay tiền, rồi chiếm đoạt hơn 21 triệu đồng của 6 người trên địa bàn thành phố và huyện Mai Sơn.

Theo lãnh đạo Công an TP Sơn La: Hiện nay, là thời điểm cuối năm, các loại đối tượng lừa đảo đều gia tăng, Công an thành phố đã tăng cường phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng hiện nay. Đồng thời, khuyến cáo nhân dân cảnh giác trước các số điện thoại lạ có đầu số từ nước ngoài, các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, không chia sẻ thông tin cá nhân quan trọng trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng của mình cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch. Không đăng nhập tài khoản mạng xã hội vào các trang web không chính thống, không truy cập vào các đường link lạ hoặc mở các tệp đính kèm trong thư điện tử, tin nhắn được gửi từ địa chỉ không xác định.

Công an TP Sơn La cũng tiếp tục chủ động rà soát, nắm tình hình, làm tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ quản lý, đấu tranh, xử lý các đối tượng. Phối hợp điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án đã được phát hiện, nhằm răn đe, giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân.

C.Thiên
.
.
.