Xung kích trên mặt trận tư tưởng
Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là lĩnh vực thể hiện vai trò xung kích, uy tín và vị thế của báo chí lực lượng vũ trang cách mạng. Trên mặt trận nóng, Báo CAND, Truyền hình ANTV đã đăng tải, phát sóng các tác phẩm báo chí làm rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ xấu, phản bác luận điệu sai trái, thù địch, từ đó khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn; đồng thời kiến nghị những giải pháp đấu tranh phù hợp.
Những thủ đoạn vu cáo, xuyên tạc sự thật
Khi Quốc hội khóa XV tiến hành Kỳ họp thứ Nhất, một số trang mạng xấu ở nước ngoài kêu gọi người dân phản đối, tẩy chay kỳ họp. Trang mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân đăng các bài viết với lời lẽ vu cáo, miệt thị, cho rằng việc tổ chức kỳ họp chỉ là “để chia chác ghế”, “phân chia quyền lực”, “mặc dân chết vì dịch”, “dân tự lo lấy, sống chết mặc bay”, cho rằng việc tổ chức hội họp là lãng phí, vô bổ, từ đó kêu gọi huỷ kỳ họp… Đây là thủ đoạn xuyên tạc rất trắng trợn, các đối tượng cố tình bôi nhọ, làm sai lệch tính chất, nội dung kỳ họp Quốc hội, vẽ ra bức tranh với các gam màu đối lập giữa hội họp với chống dịch nhằm tạo ra sự nghi ngờ, mất niềm tin trong nhân dân với Đảng, Nhà nước, với Quốc hội.
Thực tế, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV diễn ra với những nội dung rất hệ trọng, đặc biệt là bầu, phê chuẩn chức danh cấp cao của Nhà nước, như đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: “Kỳ họp đầu tiên diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID -19 ở một số địa phương, với khối lượng công việc nhiều, nội dung hết sức quan trọng, thu hút sự quan tâm, chú ý và kỳ vọng rất lớn của cử tri và nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài”. Quốc hội đã dành thời gian thảo luận, đưa ra các giải pháp cấp bách giúp Chính phủ chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19; đồng thời rút ngắn thời gian một cách tối đa, chỉ còn 8 ngày.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các thế lực xấu đã đưa ra các chiến dịch tuyên truyền chống phá, tương ứng với 4 làn sóng dịch tác động tới nước ta. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 tới nay), các đối tượng đăng tải hàng loạt bài viết phê phán, chỉ trích chủ trương, đường lối chống dịch của Việt Nam, đưa ra những luận điệu suy diễn để quy kết nguyên nhân bùng phát dịch do “chính quyền thờ ơ, mặc dân đối phó”; vu cáo các hình thức siết chặt ngăn dịch như phong toả, cách ly, giãn cách xã hội… để tố cáo “chính quyền hà khắc, o ép dân”. Một số đối tượng đưa tin sai trái về tình hình dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, vu cáo chính sách chống dịch, tiêm vaccine của Nhà nước, mục đích tạo hiềm nghi, gây tâm lý lo lắng, chia rẽ đồng bào Bắc – Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…
Trước khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lợi dụng khoảng trống thông tin trong nước và tâm lý tò mò đó, các đối tượng xấu mở các chiến dịch xuyên tạc, chống phá nhằm vào vấn đề nhân sự Đại hội. Các đối tượng tuyên truyền với mưu đồ gây sự chia rẽ trong Đảng, trong Đại hội, gây mất uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tìm cách bôi nhọ, hạ uy tín Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau Đại hội Đảng, chiến dịch tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội nhắm vào xuyên tạc công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước và đặc biệt là chiến dịch tuyên truyền hòng phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đối tượng đưa ra luận điệu hết sức sai lệch như: “Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng đạo diễn, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Đảng Cộng sản đang độc diễn trong bầu cử”, “không thể có cuộc bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử”, “muốn Quốc hội thực chất, Nghị viện thực chất phải tam quyền phân lập”… Từ những nhận định sai trái trên, các đối tượng xấu quy kết cuộc bầu cử do Đảng Cộng sản lãnh đạo là không chính danh, không đúng quy định của pháp luật, ngăn cản quyền bầu cử của công dân. Từ đó đưa ra yêu sách đòi Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử, không được thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác bầu cử; phải “tự rút lui” và từ bỏ quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, chấp nhận sự cạnh tranh với những đảng phái khác để “thúc đẩy dân chủ”…
Khẳng định vai trò xung kích, tiên phong
Phát huy vai trò xung kích trên trận tuyến nóng, các đơn vị báo chí thuộc Cục Truyền thông CAND (Báo CAND, Truyền hình ANTV, Phát thanh Vì ANTQ) tiếp tục khẳng định tính chiến đấu sắc bén, là những cơ quan báo chí tiên phong trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Báo CAND (gồm báo in và điện tử) đẩy mạnh các bài viết trong chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hoà bình” với sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các giảng viên, đăng tải các chuỗi bài viết đấu tranh bài bản, kịp thời. Bằng các luận cứ, luận điểm chắc chắn, sắc sảo với văn phong gần gũi, dễ hiểu, các bài viết đã vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực xấu, những luận điệu sai trái, phản khoa học.

Chẳng hạn, trong cuộc chiến chống COVID-19, trước các thông tin sai trái của kẻ xấu, Báo CAND đã đăng tải kịp thời nhiều bài viết phản bác, đấu tranh như “Nhận diện truyền thông đen phá hoại công cuộc phòng, chống COVID-19”; “Thủ đoạn “vấy mực” hình ảnh người Công an giúp dân trong đại dịch COVID-19”; “Tái diễn virus núp bóng dịch bệnh”; “Thủ đoạn đánh lận mục đích, ý nghĩa Quỹ vaccine phòng COVID-19”; “Cảnh giác thủ đoạn lợi dụng biểu tình tại Cuba để kích động chống phá”… Các bài viết vạch trần âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu lợi dụng đại dịch COVID-19 để chống phá Đảng, Nhà nước, từ đó đưa ra khuyến cáo giúp người dân nêu cao cảnh giác, không tin, không chia sẻ, cổ suý những thông tin, hình ảnh sai lệch trên mạng internet, thông tin chưa được kiểm chứng.
Trước đó, trong dịp Đại hội Đảng lần thứ XIII và bầu cử Quốc hội khoá XV, Báo CAND đăng tải nhiều bài viết với lập luận chặt chẽ, sắc sảo, phản bác luận điệu sai trái của kẻ xấu như “Minh chứng sống động phản bác luận điệu sai trái”; “Ngăn chặn, vô hiệu hoá các hoạt động phá hoại bầu cử”; “Nêu cao nhận thức bầu cử, ngăn chặn các luận điệu sai trái”; “Cảnh giác âm mưu tạo sóng, khuấy nước, phá hoại bầu cử”; “Trò tung hoả mù, xuyên tạc công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước”… Các bài viết đã tạo sự lan toả lớn, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ độc giả, trong đó có ý kiến phản hồi từ kiều bào ta ở nước ngoài.
“Chúng tôi ở xa Tổ quốc nên nhiều người tiếp nhận thông tin từ các trang mạng tại Mỹ, có người không nắm rõ nên tin là thật, đã có suy nghĩ và hành động không đúng về đất nước. Nay, qua nhiều bài viết trên Báo CAND onilne giúp bà con chúng tôi nhận rõ sự thật, phân biệt phải trái, hiểu rõ tình hình nước nhà. Chuyên mục “Phòng, chống DBHB của Báo CAND là chuyên mục thân thuộc, tuần nào tôi cũng đọc” – anh Tuấn Bin, kiều bào ở California, Mỹ viết.
Truyền hình ANTV, Phát thanh Vì ANTQ bám sát diễn biến tình hình, kịp thời tổ chức các chương trình phát sóng tiêu điểm “Góc nhìn sự thật” với sự tham gia phản bác trực diện của các chuyên gia, cán bộ làm công tác nghiệp vụ, ý kiến của cơ quan quản lý cũng như của người dân, người sử dụng mạng xã hội… Những tác phẩm đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đăng tải trên báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh, truyền hình của Cục Truyền thông CAND có sức lan toả sâu rộng, nhận được những phản hồi tích cực từ độc giả cũng như cơ quan, tổ chức, giúp người dân hiểu rõ, không tin, không cổ suý các luận điệu sai trái, đồng thời đề xuất cơ quan chức năng có phương án phòng ngừa, đấu tranh, xử lý kịp thời.
Nhiều bài viết, tác phẩm đưa ra các kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát thông tin trên không gian mạng. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm cũng kịp thời phản ánh công tác đấu tranh, xử lý các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước, lật tẩy bản chất của những đối tượng đội lốt “nhà dân chủ” để làm điều phản nước, hại dân. Nhiều tác phẩm được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương, đánh giá cao; một số tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia và giải báo chí các cấp.