Vì bình yên trên các bản vùng cao Sơn La

Thứ Ba, 14/11/2023, 05:55

Trong những năm qua, dù chính quyền địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La đã tăng cường tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (VK,VLN,CCHT) nhưng do phong tục, tập quán của đồng bào nên nhiều vũ khí “nóng” vẫn tồn đọng trong nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT. Xác định được vấn đề nêu trên, lực lượng Công an các cấp đã đẩy mạnh công tác thu hồi VK,VLN, CCHT trong đồng bào vùng cao.

Với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trên lĩnh vực này, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH toàn tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, thu hồi VK, VLN và CCHT trong quần chúng nhân dân, đồng thời khuyến khích và đề ra nhiều giải pháp, cách làm hay, sáng tạo để triển khai thực hiện một cách sâu rộng và có hiệu quả trên địa bàn các huyện.

anh 1.jpg -0
Lực lượng chức năng tặng mũ bảo hiểm các trường hợp tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trong đợt cao điểm ra quân, rà soát, thu hồi VK, VLN trong tháng 7 vừa qua, Công an huyện Mường La đã phát hiện L.V.T. (SN 1997, trú tại xã Mường Chùm, huyện Mường La) có hành vi tàng trữ vũ khí (súng hơi). Qua nắm bắt và tuyên truyền vận động, anh T. đã tự nguyện giao nộp khẩu súng nêu trên. Tại cơ quan Công an, anh T. khai nhận “mua số linh kiện của khẩu súng hơi trên mạng xã hội, mỗi lần mua một vài linh kiện, chia thành 3 lần, sau đó lắp thành khẩu súng hoàn chỉnh… với mục đích để săn bắn chim và ếch nhái”.

Còn tại huyện biên giới Mộc Châu, Thượng tá Hoàng Vinh Hiển, Trưởng Công an huyện Mộc Châu cho biết, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã thường xuyên đến các xã vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng đồng bào dân tộc vùng biên giới có thói quen săn bắn để cùng phối hợp với lực lượng Công an xã, các đoàn thể ở địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân nắm rõ những quy định của pháp luật trên lĩnh vực này.

Tại các xã biên giới như Chiềng Khừa, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo nổ tại xã đã được Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Chiềng Khừa đẩy mạnh thực hiện. Là địa bàn có trên 3.700 nhân khẩu (chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Thái), do tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc ở các địa bàn vùng sâu, vùng biên giới, nhận thức của một bộ phận người dân chưa đồng đều, còn sử dụng súng săn, súng tự chế để săn bắn, lao động sản xuất, bảo vệ mùa màng. Địa bàn xã có đường biên giới kéo dài tiếp giáp với nước CHDCND Lào gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Anh Lò Đức Tràng, bản Khừa, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Gia đình anh có khẩu súng của bố để lại, thường dùng để mục đích săn bắn và một số phong tục ma chay, khi được các cán bộ Công an ở trên tỉnh về tuyên truyền thì anh biết được việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, anh đã giao nộp lại cho các cán bộ Công an xã. “Sau khi được tuyên truyền, tôi biết được tác hại của việc tàng trữ trái phép vũ khí vật liệu nổ, tôi sẽ tuyên truyền cho anh em gia đinh chúng tôi với bà con dân bản vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ” – Anh Tràng cho biết.

Tuy nhiên việc thu hồi VK,VLN, CCHT tại địa bàn cũng vấp phải nhiều khó khăn, ông Hà Văn Mươi, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu cho biết: Trình độ nhận thức của bà con nhân dân còn hạn chế, địa bàn rộng, dân cư sống thưa thớt, đặc biệt là các bản cách xa trung tâm xã, bà con sống ở gần bìa rừng là phổ biến nên công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ còn khó khăn. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con, tổ chức phát phiếu để người dân tố giác, nhằm sớm phát hiện đối tượng vẫn còn tàng trữ các loại súng tự chế trên địa bàn xã” – Ông Mươi khẳng định.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Mộc Châu đã phát hiện 2 vụ, 2 đối tượng vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 4 vụ, 4 đối tượng vi phạm liên quan đến pháo. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, UBND xã Chiềng Khừa đã chỉ đạo chính quyền, đoàn thể các bản tổ chức nhiều đợt tuyên truyền với trên 500 lượt người tham gia; vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tố giác và tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh, vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Sơn La khẳng định: “Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ phối hợp với Công an các xã thực hiện tốt phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phát động sâu, rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân; tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở, người có uy tín, thành lập các tổ công tác vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT; vận động quần chúng nhân dân tố giác các hành vi buôn bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT của các đối tượng để đấu tranh ngăn chặn; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có những sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả trong đấu tranh, quản lý, thu hồi VK, VLN, CCHT.

C.Thiên – Tùng Phượng
.
.