Từ chủ đề Đại hội XIV của Đảng đến phong trào thi đua "Ba Nhất" trong lực lượng CAND
Thứ Sáu, 23/01/2026, 06:27
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tầm nhìn, mục tiêu, định hướng kiến tạo đất nước trong giai đoạn mới, với yêu cầu xuyên suốt là phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng chính trị, xã hội ổn định; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiềm lực đối ngoại, quốc phòng, an ninh ngày càng được tăng cường; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào tương lai, tiền đồ của cách mạng dân tộc ngày không ngừng củng cố.
Chủ đề Đại hội Đảng XIV của Đảng không chỉ mang tính định hướng chiến lược mà còn đặt ra yêu cầu phải được triển khai quyết liệt bằng những hành động thiết thực trong toàn hệ thống chính trị. Đối với Công an nhân dân, lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thì yêu cầu đó càng có ý nghĩa đặc biệt. Trước yêu cầu đó, phong trào thi đua "Ba Nhất: Trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất" chính là bước cụ thể hóa trực tiếp, sinh động chủ đề, tinh thần của Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.
Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Anh Sơn dùng thuyền hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt, tháng 7/2025.
Một trong những nội dung cốt lõi trong Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tăng cường kỷ cương, pháp luật, phát huy vai trò trung tâm của nhân dân, kiến tạo môi trường thật sự an toàn, lành mạnh cho sự phát triển của quốc gia. Đây là những nội dung liên hệ mật thiết, gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân tình hình mới.
Thực tiễn cho thấy, trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, mọi thắng lợi, thành công của cách mạng phải dựa trên một nền tảng an ninh ổn định và vững mạnh. Ngược lại, nếu tiềm ẩn hoặc nảy sinh bất kỳ yếu tố nguy hại về an ninh, trật tự thì hệ quả tất yếu là niềm tin xã hội bị ảnh hưởng, việc khơi thông, phát huy toàn diện các nguồn lực cho sự phát triển nhất định sẽ gặp vô vàn khó khăn. Vì vậy, xây dựng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện vừa là yêu cầu nội tại của Ngành, vừa là đòi hỏi khách quan từ thực tiễn phát triển đất nước được xác định rõ trong chủ đề và mục tiêu của Đại hội XIV của Đảng.
Giữa bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến khó lường; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi, phức tạp; các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, tìm ẩn nhiều nguy cơ đe doạ sự ổn định và phát triển của quốc gia, dân tộc. Trong khi đó, yêu cầu của cải cách hành chính, chuyển đổi số, phục vụ nhân dân ngày càng cao, đặt ra cho lực lượng Công an phải ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cũng như hiệu quả công tác, Do vậy, việc xây dựng và triển khai quyết liệt, mạnh mẽ phong trào thi đua "Ba Nhất" trong toàn lực lượng được xem như là giải pháp đột phá, cần kíp và kịp thời.
Chủ trương triển khai phong trào thi đua "Ba Nhất" trong lực lượng Công an nhân dân không phải là khẩu hiệu chung chung, mà đó chính là sự chắt lọc, cụ thể hóa những giá trị cốt lõi của chủ đề Đại hội XIV của Đảng vào ba yêu cầu trọng tâm, phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang nhân dân.
Trước hết, "trung thành nhất" là sự cụ thể hóa mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, một trong những vấn đề có ý nghĩa then chốt được nhấn mạnh trong văn kiện trình Đại hội XIV. Đối với Công an nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân là nguyên tắc bất di bất dịch, là nền tảng để giữ vững bản chất cách mạng, là tính kiên định nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng, vững vàng trước khó khăn, thách thức mới, không bị tác động bởi những luận điệu xuyên tạc, chống phá. Sự trung thành của Công an nhân dân được thể hiện bằng hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, bởi tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tiếp đó, biểu hiện trực tiếp và rõ nét của yêu cầu tăng cường kỷ cương - nội dung trọng tâm của chủ đề Đại hội XIV của Đảng đó chính là "kỷ luật nhất". Với lực lượng vũ trang nói chung, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân, kỷ luật luôn là sức mạnh, là điều kiện bảo đảm sự đoàn kết, tính thống nhất, chính quy, tinh nhuệ và hiệu quả công tác. Việc xây dựng Công an nhân dân trở thành lực lượng "kỷ luật nhất" không chỉ góp phần nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, củng cố niềm tin chính trị của nhân dân đối với Công an nhân dân, với sự nghiêp bảo vệ an ninh, trật tự dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng.
Đặc biệt, "gần dân nhất" là sự cụ thể hóa sâu sắc quan điểm xuyên suốt trong chủ đề Đại hội XIV về việc lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể và là mục tiêu của mọi đường lối, chính sách. Đặc biệt, trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số với tư duy hệ thống và quản trị quốc gia hiện đại, "gần dân nhất" được xem là "mệnh lệnh từ trái tim" thôi thúc toàn lực lượng đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức, đột phá toàn diện trong hành động, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đảm bảo "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Để "gần dân nhất" không chỉ là thước đo cho chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công an nhân dân trong tình hình mới mà còn là cơ sở, tiền đề đảm bảo Nghị quyết của Đại hội XIV nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ.
Có thể khẳng định phong trào thi đua "Ba Nhất" là một trong những giải pháp then chốt, có ý nghĩa lâu dài trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Để phong trào "Ba Nhất" thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, quá trình triển khai phải nhất quán cả trong nhận thức và hành động; phải gắn chặt việc thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong toàn lực lượng, với từng lĩnh vực của công tác Công an; mỗi cấp uỷ, lãnh đạo cũng như cán bộ, chiến sĩ cần tự giác gắn việc rèn luyện "trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất" với từng vị trí công tác, trong từng nhiệm vụ được giao.
Từ chủ đề Đại hội XIV đến phong trào thi đua "Ba Nhất" trong Công an nhân dân là một mạch thống nhất giữa tư duy chiến lược của Đảng và hành động thực tiễn của Ngành Công an. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, toàn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào"Ba Nhất", phấn đấu xây dựng một nền an ninh ổn định, một thế trận lòng dân vững chắc, góp phần kiến tạo không gian để đất nước phát triển nhanh và bền vững, để dân tộc vươn mình trong kỷ nguyên mới, vì một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng và hùng cường.
Lan tỏa phong trào thi đua "Ba Nhất" từ Công an cơ sở ở Cà Mau
Thực hiện phong trào thi đua "Ba Nhất", Công an tỉnh Cà Mau tập trung hướng về cơ sở, đẩy mạnh nhiều hoạt động an sinh xã hội nhân văn, góp phần chăm lo đời sống người dân, giữ vững ANTT.
Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an xã Cái Nước khánh thành cầu giao thông nông thôn và tặng quà người dân ấp Công Trung, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Phong trào thi đua "Ba Nhất" được Công an các cấp trong tỉnh triển khai bài bản, toàn diện. Từ nhận thức đến hành động, phong trào không dừng lại ở khẩu hiệu mà được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gần dân, sát dân, thể hiện sinh động tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", góp phần xây dựng và củng cố vững chắc thế trận ANND ngay từ cơ sở.
Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong những ngày đầu năm 2026, Công an tỉnh đã vận động xã hội hóa xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa cho hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại xã Thới Bình, trị giá 60 triệu đồng. Công an xã Cái Nước phối hợp Phòng An ninh kinh tế tổ chức khánh thành 1 cầu giao thông nông thôn tại ấp Công Trung trị giá 150 triệu đồng. Công an phường Giá Rai phối hợp các nhà hảo tâm khởi công xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí 90 triệu đồng. Công an phường Hòa Thành phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Hậu cần, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao Nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Soal (ngụ tại khóm Cái Ngang, phường Hòa Thành), với tổng kinh phí 65 triệu đồng.
Phong trào thi đua "Ba Nhất" gắn kết chặt chẽ với phong trào "Vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau". Tại xã Thanh Tùng và xã Trí Phải, lực lượng Công an tổ chức tặng quà, bàn giao 8 giếng nước, trao hơn 200 phần quà tặng các hộ dân hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng, giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt thiết yếu cho người dân vùng nông thôn, vùng còn nhiều khó khăn.
Tại xã Tân Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp Công an xã, các nhà hảo tâm trao 20 phần quà, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người dân, đồng thời duy trì hiệu quả mô hình "Gian hàng quần áo giá 0 đồng", trao tặng hơn 500 bộ quần áo cho người khó khăn, với tổng giá trị 40 triệu đồng. Tại phường Vĩnh Trạch, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Ban Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Chương trình "Tết ấm no cho em", trao 34 phần quà tặng các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Cơ sở dạy trẻ Long Phước, trị giá 60 triệu đồng. Cùng hoạt động này, Công an phường Vĩnh Trạch vận động nhà hảo tâm trao tặng 15 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.
Tinh thần "Gần dân nhất" của phong trào thi đua "Ba Nhất" còn được thể hiện sinh động qua những hành động kịp thời, trách nhiệm trong đời sống hằng ngày. Nhiều CBCS Công an cơ sở đã trực tiếp hỗ trợ người dân sửa chữa tuyến lộ bị sạt lở tại xã Quách Phẩm; Công an xã Phước Long phối hợp lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở khắc phục các đoạn đường hư hỏng, giúp người dân đi lại an toàn hơn. Công an các cấp tích cực xác minh, giúp người dân nhận lại tài sản đánh rơi; phối hợp ngân hàng và các đơn vị liên quan thu hồi tài sản chuyển khoản nhầm. Công an phường Giá Rai kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp có ý định tự tử. Với phương châm "Thi đua Ba Nhất từ việc nhỏ", Công an xã Phong Hiệp chủ động phối hợp các trường học rà soát, nắm tình hình học sinh có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp, kịp thời và hiệu quả. Công an các phường Vĩnh Trạch, Biển Bạch, Thanh Tùng… tích cực tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát...
Công an tỉnh Cà Mau liên tiếp nhận được nhiều thư cảm ơn của người dân. Phong trào thi đua "Ba Nhất" tại tỉnh Cà Mau đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành bức tranh sinh động phản ánh rõ nét tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn và sự đổi mới trong phương thức hoạt động của lực lượng Công an trong giai đoạn mới.
Trong khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phong trào "Ba Nhất" không chỉ tạo động lực để Công an tỉnh Cà Mau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mà còn thể hiện tâm thế mới, khí thế mới, niềm tin vững chắc vào sự vươn mình mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới, nơi nhân dân là trung tâm, là mục tiêu cao nhất của mọi hành động phục vụ. Thông qua việc cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba Nhất" bằng những hành động thiết thực, hiệu quả, Công an Cà Mau tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của nhân dân nơi cực Nam Tổ quốc, góp phần giữ vững ANTT và xây dựng thế trận ANND vững chắc từ cơ sở. (Văn Đức - Hữu Đệ)