Tổ chức Đại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022

Thứ Sáu, 08/04/2022, 16:54

Đại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 buổi (1 buổi hòa nhạc và 1 buổi diễu hành trên phố đi bộ, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào tháng 7/2022 với quy mô gần 600 người.

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2022) đã có buổi làm việc với các đơn vị trong CAND về việc triển khai công tác tổ chức Đại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 do Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Phó trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng (CSND) làm Trưởng Ban Tổ chức.

Đại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 sẽ diễn ra vào tháng 7/2022 -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chủ trì buổi làm việc.

Đại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 được tổ chức nhằm tăng cường giao lưu văn hóa âm nhạc, nâng cao sự hiểu biết về bản sắc dân tộc, đất nước con người, quá trình công tác, chiến đấu của lực lượng CSND Việt Nam nói riêng và Cảnh sát các nước ASEAN+ nói chung.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, thể hiện chủ trương của Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và cộng đồng ASEAN.

Tuyên truyền, giáo dục trong CBCS và Nhân dân về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong hợp tác, hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự xã hội và xây dựng lực lượng CSND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, Đại nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 là một trong những hoạt động quan trọng, nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị là thành viên trong Ban Tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch cụ thể ngay từ đầu, bám sát nội dung, có lộ trình thời gian bảo đảm tiến độ. Triển khai công tác bảo đảm an ninh an toàn, xây dựng các phương án phòng, chống dịch COVID-19…

Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ trì, phối hợp với các đơn vị chủ động khẩn trương xây dựng kịch bản tổng thể các chương trình, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương quyết định.

Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý, công tác tổ chức Đại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 phải đảm bảo chu đáo, trọng thị, đáp ứng yêu cầu về đối ngoại và hợp tác quốc tế theo đúng quy định của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của Bộ Công an nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh, nâng cao uy tín vai trò của các nước ASEAN ở khu vực và trên thế giới.

Vũ Linh
.
.