Công an xã - “Lá chắn” từ cơ sở

Thêm sức mạnh với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (bài cuối)

Thứ Tư, 24/05/2023, 06:57

Công an chính quy được bố trí về các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ không chỉ phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa, trấn áp tội phạm, nắm chắc tình hình địa bàn, đảm bảo ANTT mà các anh đã khơi dậy phong trào dân vận và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp.

Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được lực lượng Công an xã phát động, xây dựng tinh thần đoàn kết, phòng ngừa, đấu tranh với những vi phạm, sai trái từ cơ sở; sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhân dân lúc khó khăn hoạn nạn.

Làm việc với Trung tá Dương Thu Phương, Đội trưởng Đội tổng hợp, Công an huyện Hạ Hòa được biết, toàn huyện có 20 xã, thị trấn đã biên chế đủ mỗi xã 5 cán bộ Công an. Các CBCS đều được đào tạo chính quy, có sức khỏe, trình độ chuyên môn và đạo đức tốt, yêu nghề, say mê công việc. Hạ Hòa là huyện miền núi, điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Dù cấp ủy, chính quyền các địa phương rất quan tâm, song nơi ăn ở, làm việc của lực lượng Công an xã vẫn gặp phải trở ngại nhất định.

1.jpg -0
Công an thị trấn Hạ Hòa hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy.

Hiện có Công an xã Bằng Giã phải ở, làm việc tại trạm y tế của xã, các đơn vị còn lại được UBND các xã bố trí phòng làm việc, phòng nghỉ chung trong trụ sở. Tuy nhiên, các lực lượng Công an xã đã khắc phục mọi khó khăn, cùng với các lực lượng khác vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm; quản lý dân cư, số định danh cá nhân, làm căn cước công dân, đăng ký xe môtô, xe gắn máy và giải quyết các vụ việc phát sinh khác.

Đặc biệt, từ khi Công an xã về cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định, hương ước của làng xã, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp; vận động người dân, doanh nghiệp tham gia xã hội hóa mô hình “camera an ninh”, toàn huyện đã đóng góp được hơn 2 tỷ đồng, lắp đặt được 536 mắt camera tại các tuyến đường, vị trí trọng yếu. Các cán bộ Công an xã thường phải làm việc vào ban đêm, thông qua trưa để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trung tá Dương Thu Phương cho hay.

Kể từ khi Công an chính quy về các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ công tác, các anh đã khơi dậy nhiều phong trào, mô hình mới, cách làm hiệu quả như: “Phòng, chống xâm hại trẻ em ở cơ sở”, “Học đường thân thiện, an toàn về ANTT”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Xã không có tệ nạn ma túy”, “Họ đạo bình yên”, “Camera an ninh”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Ánh sáng đường quê”, “Zalo kết nối toàn dân”… Toàn tỉnh đã kiện toàn, củng cố được 1.454 Ban ANTT, 8.968 tổ liên gia tự quản. Lực lượng Công an xã bán chuyên trách được duy trì, hoạt động tích cực, sẵn sàng hỗ trợ Công an chính quy trong mọi tình huống. Công tác phối hợp giữa Công an và Ban chỉ huy quân sự các xã được thực hiện thường xuyên, hiệu quả trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và công tác quân sự, quốc phòng theo đúng Nghị định 03/2019 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Công an và quân sự các xã, thị trấn thường xuyên trao đổi, thống nhất thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tốt phương châm “4 tại chỗ”, như các mặt công tác:  Tuyển quân, diễn tập chiến đấu phòng thủ; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chữa cháy rừng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân thường xuyên được tổ chức thông qua hệ thống truyền thanh ở cơ sở và sinh hoạt tổ liên gia và các hội, đoàn thể là cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên, hội người cao tuổi…Thông qua đó đã khơi dậy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và nâng cao tinh thần tự giác, cảnh giác của mỗi người dân.

Đến khu Tam Sơn 1, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, chúng tôi được bà con nhân dân nơi đây kể và khen ngợi nhiều về việc làm của các cán bộ Công an xã. Bởi các anh đã không quản hiểm nguy, cứu giúp các hộ dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm, đưa dân đến nơi an toàn giữa đêm mưa to gió lớn. Lúc đó là nửa đêm một ngày giữa tháng 6 năm 2022 sau hơn một ngày mưa lớn liên tục, lũ từ thượng nguồn đổ về sông Bứa, tạo nên dòng nước lũ đục ngàu, cuồn cuộn chảy. Gia đình ông Bùi Văn Tâm và 4 hộ khác gần đó có nguy cơ bị ngập và trôi tài sản, nguy hiểm đến tính mạng người già, trẻ nhỏ.

Nhận được tin báo của trưởng khu, Trung tá Nguyễn Hồng Nguyên, Trưởng Công an xã dẫn đầu tổ công tác 6 đồng chí là Công an chính quy, Công an viên, dân quân và Ban Chỉ huy Quân sự xã cơ động đến hiện trường. Tổ công tác đã nhanh chóng di dời người cao tuổi, trẻ nhỏ, sau đó đến tài sản, trâu bò, lợn gà. Công việc làm đến gần sáng mới xong, tổ công tác mới trở về trụ sở. Sáng hôm sau, khu Tam Sơn 1 mênh mông nước chảy đục ngầu, ngập lưng nhà dân nhưng các hộ dân và tài sản đều đã được an toàn.

Công an các xã, thị trấn ở Công an huyện Thanh Sơn thì thường xuyên có các hoạt động dân vận hiệu quả. Đơn cử như cháu Bùi Khánh Linh, nhà ở khu Liên Đồng, thị trấn Thanh Sơn đã được cán bộ hội viên phụ nữ, đoàn thanh niên quyên góp số tiền 50 triệu đồng để xây nhà “Khăn quàng đỏ”, bởi hoàn cảnh gia đình cháu Linh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hay việc gia đình ông Đinh Công Vân, nhà ở khu Mu, xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn được ở trong ngôi nhà mới nhưng sẽ nhớ mãi hình ảnh các CBCS Công an nhễ nhại mồ hôi, người xách vữa, người khuân gạch giúp ông làm nhà vào mùa hè năm 2022. Không chỉ vậy, Công an huyện Thanh Sơn còn hỗ trợ cho gia đình 15 khối cát, 5 tấn xi măng, 5 nghìn viên gạch và 5 triệu đồng…

Đến địa bàn các xã thuộc huyện Thanh Sơn, Hạ Hòa, Thanh Ba công tác, gặp và trò chuyện với nhiều cán bộ, đảng viên và người dân, tất cả mọi người đều đồng tình và cảm ơn Đảng, Chính phủ, mà trực tiếp là Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã sâu sát quan tâm, điều động các cán bộ Công an được đào tạo chính quy về địa phương làm việc. Các anh đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm ANTT, duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận dụng tốt kiến thức được trang bị và kinh nghiệm tích lũy vào thực tiễn công tác, chiến đấu, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Công an xã là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu tổ chức của ngành Công an. Qua hơn 3 năm bố trí Công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn đã thấy rõ những hiệu quả đem lại. Đó là tội phạm được kìm chế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, giữ vững từ cơ sở; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và khơi dậy rộng khắp, ý thức và tinh thần tự giác chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân được nâng cao; người dân cảm thấy an lòng, yên tâm lao động, sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Duy Tuấn – Thúy Quỳnh
.
.