Thêm 70 thầy thuốc CAND chi viện miền Nam chống dịch

Thứ Tư, 13/10/2021, 16:26

Hôm nay (13/10), 70 y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Bộ Công an tiếp tục lên đường chi viện Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) chống dịch COVID-19.  

Đây là đợt xuất quân thứ 5 của lực lượng Y tế CAND chi viện cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam chống dịch COVID-19.

Thêm 40 y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 lên đường chi viện Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc -0
Lãnh đạo Bệnh viện 19-8 động viện các y bác sĩ trước giờ lên đường.

Mặc dù diễn biến tình hình dịch COVID – 19 ở nước ta hiện nay đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên TP Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến khá phức tạp, các ca nhiễm vẫn còn nhiều, cần có sự hỗ trợ của lực lượng y tế trong việc hỗ trợ điều trị bệnh nhân.

Lực lượng CAND, với vai trò là một trong những lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, không chỉ chủ công trong công tác truy vết, phối hợp với lực lượng y tế và các ban, ngành địa phương trong khoanh vùng, ngăn chặn dịch lây lan và đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng chống tội phạm trong bối cảnh dịch bệnh mà lực lượng Y tế CAND còn là một trong những lực lượng “mũi nhọn”, sát cánh cùng với lực lượng cán bộ y tế cả nước trực tiếp tham gia công tác điều trị các bệnh nhân COVID-19,  bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân, góp phần hỗ trợ các địa phương sớm ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch.

Kể từ ngày 5/7 đến nay, đã có nhiều đợt với hàng trăm y, bác sĩ CAND đã xung phong tình nguyện lên đường tiếp sức các địa phương chống dịch COVID-19. Trong đó, đây là đợt thứ 5 đoàn cán bộ y tế CAND tiếp tục lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch. Ở đợt xuất quân lần thứ 5 này, có 40  y, bác sĩ, điều dưỡng viên của Bệnh viện 19-8 sẽ cùng với y, bác sĩ Bệnh viện 199 và Bệnh viện Y học cổ truyền tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh).

Trực tiếp tiễn đoàn y, bác sĩ tại sân bay quốc tế Nội Bài, Đại tá Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 đã gửi động viên, chúc sức khỏe các y, bác sĩ, điều dưỡng tham gia lên đường chi viện Bệnh viện Dã chiến Phước Lộc; biểu dương tinh thần xung phong tình nguyện của của các y, bác sĩ, điều dưỡng đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng lao vào tâm dịch để cùng với chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh đẩy lùi  dịch COVID-19.

Thêm 40 y, bác sĩ Bệnh viện 19-8 lên đường chống dịch -0
Các y bác sĩ Bệnh viện YHCT quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19.

Cùng ngày, phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các y bác sĩ Bệnh viện tham gia đoàn cán bộ y tế CAND tiếp tục chi viện đợt 5 cho TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19, Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện YHCT Bộ Công an gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các y, bác sĩ, điều dưỡng tham gia đoàn công tác; biểu dương tinh thần xung phong tình nguyện của của các y, bác sĩ, điều dưỡng đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, sẵn sàng cùng với các y bác sĩ CAND xả thân giúp chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh sớm đẩy lùi dịch bệnh, góp phần vào thành công của cuộc chiến chống dịch COVID-19 của đất nước, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

P. Tâm
.
.