Sau va chạm, thai phụ 37 tuần tuổi được Tổ kiểm soát dịch đưa vào viện

Thứ Năm, 26/08/2021, 11:20

Trên đường đi khám thai, chị L (mang thai 37 tuần tuổi) va chạm với xe gắn máy do ông B điều khiển ngã xuống đường. Phát hiện thai phụ bị nạn, Tổ kiểm soát dịch bệnh đã sử dụng xe chuyên dụng đưa thai phụ vào bệnh viện cấp cứu kịp thời…

 

Khoảng 10h ngày 25/8, Tổ kiểm tra Điều lệnh CAND thuộc Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị Công an TP Hồ Chí Minh do Trung tá Trần Mạnh Hà, Phó đội trưởng làm Tổ trưởng kiểm tra công tác điều lệnh của cán bộ chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch khu vực cầu Tham Lương, phường Tân Hưng Thuận, quận 12.

Sau va chạm, thai phụ 37 tuần tuổi được tổ kiểm soát dịch đưa vào viện -0

Hiện trường vụ va chạm khiến chị L bị ngã, động thai.

Thời điểm này, chị P.T.L (SN 1987) mang thai 37 tuần tuổi điều khiển xe máy đi khám thai, đến giao lộ Phan Văn Hớn-Trường Chinh thì va chạm với xe máy do ông P.N.B (SN 1979) khiến chị L ngã ra đường, trầy xước.

Sau va chạm, thai phụ 37 tuần tuổi được tổ kiểm soát dịch đưa vào viện -0

Sau va chạm, thai phụ 37 tuần tuổi được tổ kiểm soát dịch đưa vào viện -1

Tổ kiểm soát dịch bệnh đã kịp thời đến đưa chị L vào xe chuyên dụng chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Phát hiện vụ việc trên, Trung tá Hà và Tổ kiểm soát đã đến hiện trường kiểm tra, nghi ngờ chị L và thai nhi bị ảnh hưởng sau va chạm, tổ công tác đã dìu chị L vào xe ô tô chuyên dụng đưa vào Bệnh viện Mỹ Đức, quận Tân Bình cấp cứu. Thượng úy Phan Trọng Nhân, cán bộ Đội CSGT TT-Công an quận 12 đã dùng xe chuyên dụng mở đường để đưa chị L vào viện an toàn.

Sau va chạm, thai phụ 37 tuần tuổi được tổ kiểm soát dịch đưa vào viện -0

Chị L được tổ y tế đưa vào bệnh viện thăm khám.

Sau va chạm, thai phụ 37 tuần tuổi được tổ kiểm soát dịch đưa vào viện -1

Sau va chạm, thai phụ 37 tuần tuổi được tổ kiểm soát dịch đưa vào viện -2

Sau khi hoàn tất, tổ công tác quay trở về trị trí công tác.

Ngay sau khi đến bệnh viện, chị L được tổ y tế đưa vào kiểm tra tình trạng, hiện cả chị L và thai nhi ổn định.

Ngày 26/8, chị L được xuất viện.

Anh Thư
.
.