Sát cánh với người dân Quảng Bình trong mưa lũ

Thứ Hai, 18/10/2021, 12:59

Do mưa lớn liên tục, kéo dài nhiều giờ liền, từ đêm 17/10 đến đầu giờ chiều 18/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhiều nơi đã bị ngập lụt. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm hơn 1.300 nhà bị ngập lụt, 2 người mất tích.

Sát cánh với bà con trên địa bàn vùng lũ phòng tránh thiên tai, Công an các đơn vị, địa phương ở Quảng Bình đang nỗ lực giúp người dân vùng lũ sơ tán, vận chuyển đồ dùng sinh hoạt lên cao tránh nước lũ làm hư hỏng.

Công an nỗ lực giúp dân phòng tránh lũ  -0
Công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình triển khai lực lượng, phương tiện xuống cơ sở cùng với bà con phòng chống lũ lụt. 
Tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, nơi được coi là rốn lũ nhiều năm qua, ngay khi mưa lớn, nước ngấp nghé các đường làng, ngõ xóm, Công an các xã đã bám sát cơ sở để cùng với chính quyền địa phương khuyến cáo, hỗ trợ người dân chuẩn bị các phương án phòng tránh lũ.
Công an nỗ lực giúp dân phòng tránh lũ  -0
Công an huyện Lệ Thủy xuống hỗ trợ người dân vận chuyển đồ dùng sinh hoạt.

Đêm 17/10, nước lũ dâng cao làm ngập lụt 1 số nơi, lãnh đạo Công an huyện Lệ Thủy đã thành lập các tổ công tác xuống địa bàn cùng với Công an xã, thị trấn hỗ trợ giúp dân di dời khỏi vực nguy hiểm, đồng thời cùng với bà con phòng tránh lũ. Tại địa bàn các xã như Hồng Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy..., Công an các xã đều trực lụt suốt đêm để giúp dân khi cần kíp.

Công an nỗ lực giúp dân phòng tránh lũ  -0
Công an xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy xuống giúp người dân cất đồ dùng sinh hoạt tránh lũ làm hư hỏng. 

Tại huyện Quảng Ninh, Thượng tá Hoàng Giang Nam, Trưởng Công an huyện cho biết, ngày 18/10, Công an huyện đã lập các tổ công tác, lập chốt ở các trục, tuyến đường bị ngập để hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển hoặc tạm dừng để tránh mưa lũ.

Công an nỗ lực giúp dân phòng tránh lũ  -0
Công an Quảng Bình bám cơ sở giúp dân khi mưa lũ xảy ra

Được biết, tính đến đầu giờ chiều 18/10, mưa lũ đã làm 1.330 nhà dân trên địa bàn 24 xã của Quảng Bình bị ngập lụt, trong đó huyện Lệ Thủy có 16 xã với 1076 hộ bị ngập từ 0,2m đến 0,5m; huyện Quảng Ninh có 5 xã với 99 hộ bị ngập từ 0,2m đến 0,4m. Mưa lũ đã làm 2 người mất tích, đó là ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1970), ở xã Hàm Ninh đi đò ra kiểm tra hồ tôm thì không may bị achìm đò và anh Hồ Văn S. (SN 1997), trú xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh trong lúc đi rừng làm bẫy thuộc bản Chân Trôộng, xã Trường Sơn khi đi qua suối thì không may bị nước cuốn trôi.

Công an nỗ lực giúp dân phòng tránh lũ  -0
Mưa lũ đã làm sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông một số tuyến đường ở Quảng Bình. 
Mưa lũ cũng đã gây sạt lở nhiều công trình giao thông, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như; tuyến kè biển Nhật Lệ bị sóng đánh vỡ 300m; tuyến kè biển Nhân Trạch bị sập 50m; mương cấp 1 khu vực Bắc Sơn đập Khe Hà bị sạt lở điểm mỗi điểm dài 3m; mương cấp 1 đập Khe Nung bị vùi lấp đất, đá 25 m3.
Công an nỗ lực giúp dân phòng tránh lũ  -0
Mưa lũ đã gây hư hỏng nhiều tuyến kè biển ở Quảng Bình. 
Tuyến đường liên xã đi Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa bị sạt lở 4 đoạn, với khối lượng đất bị sụt lún hư hỏng đường khoảng 50m3. Quốc lộ 12A tại vị trí Km73+230 xảy ra tình trạng sụt trượt taluy âm; nền, mặt đường tiếp tục lún, rạn nứt thêm; Quốc lộ 9C tại Km33+200 xảy ra sạt trượt mái taluy dương, đất đá tràn xuống nền và mặt đường gây tắc đường, các đơn vị chức năng quản lý, khai thác các tuyến đường đang tìm cách khắc phục...
Sông Lam
.
.