Quyết liệt truy bắt các đối tượng truy nã về ma túy

Thứ Tư, 09/03/2022, 20:11

Việc truy bắt, truy tìm các đối tượng truy nã về ma túy đã được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triển khai quyết liệt nhiều năm nay. Khi bị bắt giữ, các đối tượng sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng, nhằm tiếp tục thiết lập đường dây vận chuyển, mua bán ma túy.

Trong 5 năm qua (2017 – 2021), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTP về MT) đã cử nhiều lượt tổ công tác đi xác minh, truy bắt đối tượng truy nã về ma túy tại các địa bàn Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Tuyên Quang… bước đầu đã dựng lại toàn bộ mối quan hệ cũ, mới của đối tượng để tập trung xác minh, truy bắt và vận động đầu thú.

Xác lập hàng trăm chuyên án

Từ năm 2017 đến năm 2021, Cục CSĐTTP về MT đã bắt 90 đối tượng, cũng như phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng tại nước ngoài.  Xác lập hàng trăm chuyên án, cũng như phục hồi điều tra các chuyên án để phục vụ cho việc truy bắt. Trong đó, có những  đối tượng truy nã về ma túy đặc biệt nguy hiểm sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. 

0e794f8159aa94f4cdbb-1642323937379.jpg -0
Cục CSĐTTP về MT bàn giao đối tượng truy nã Đinh Văn Tuấn cho Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định.

Năm 2015, Cục CSĐTTP về MT tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Mộc Châu, tỉnh Sơn La về Hà Nội, Bắc Giang đi các tỉnh và sang Trung Quốc tiêu thụ do Nguyễn Thanh Tuân cầm đầu. Ngày 23/7/2015, Cục đã triệt phá thành công chuyên án, thu giữ 490 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội. Đây là vụ án thu giữ được số lượng ma túy tại chỗ lớn nhất từ trước đến nay, với số lượng bị can bị bắt là 13 đối tượng.

Ngày 27/4/2017, TAND TP Hà Nội đã tuyên 8 bị cáo mức án tử hình, 3 bị cáo mức án có thời hạn và 2 án treo. Một trong những đối tượng chính của đường dây này là đối tượng Bùi Văn Biên (SN 1987), trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ngay sau khi các đối tượng trong đường dây bị bắt, Bùi Văn Biên đã bỏ trốn.

Ngày 24/5/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã số 8, nhằm truy bắt bằng được đối tượng này. Thời điểm đó, đối tượng Biên bỏ trốn cùng Nguyễn Thanh Tuân tại bản Lũng Xá, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Do Tuân và Biên là người cùng quê nên Tuân rất tin tưởng và giao cho Biên móc nối, thiết lập đường dây để tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn về Hà Nội và Trung Quốc tiêu thụ.

Ngày 21/5/2017, Cục CSĐTTP về MT đã bắt giữ thành công Biên. Khi bị bắt, đối tượng Biên đang mặc đồng phục quần áo bảo vệ và đeo thẻ với tên gọi khác là Nguyễn Văn Nghị, tại tòa chung cư phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đặc biệt, thực hiện phương án 1078 về “Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy tại cụm địa bàn các xã Hang Kia, Pà Cò của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2020, trong đó, tập trung lực lượng giải quyết dứt điểm việc tồn động nhiều đối tượng truy nã hệ ma túy tại khu vực này.

Nhiệm vụ mang tính đột phá là triển khai thực hiện Quyết định số 1888 về thành lập Ban chỉ đạo chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Thanh Tuân. Kết quả trong các ngày 26/6 đến 28/6/2018, Cục CSĐTTP về MT đã cử các tổ công tác phối hợp các lực lượng chức năng (trong đó Công an tỉnh Sơn La chủ trì) vây bắt, tiêu diệt Thuận và Tuân, bắt 3 đối tượng truy nã, thu giữ lượng lớn vũ khí quân dụng.

Vượt biên trốn ra nước ngoài

Thời gian qua, sau khi lực lượng chức năng của Việt Nam triển khai truy quét mạnh tại các tỉnh biên giới Tây Bắc, tội phạm ma túy dịch chuyển đến khu vực biên giới Bắc miền Trung. Hiện nay, những đối tượng bị truy nã của Việt Nam đang lẩn trốn tại Lào luôn sẵn sàng móc nối với các đối tượng trong nước thiết lập nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển sang các nước khác với phương thức, thủ đoạn hoạt động cực kỳ tinh vi, xảo quyệt.

Trước tình hình đó, Cục CSĐTTP về MT các lực lượng chức năng của Việt Nam và Lào chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện nhiều hoạt động hợp tác về phòng, chống ma tuý trên tinh thần Hiệp định về hợp tác kiểm soát ma tuý, chất hướng thần và tiền chất mà Chính phủ hai nước đã ký kết...

Đơn cử, qua tài liệu của cơ quan Công an, ngày 6/1/2022, tại TP Pắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc, Lào, tổ công tác của Cục CSĐTTP về MT chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục Trinh sát hình sự Bộ Công an Lào, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh chăm Pa Sắc, Lào phát hiện, bao vây, bắt giữ đối tượng truy nã Đinh Văn Tuấn. Đối tượng này bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt vào năm 2019 và truy nã quốc tế năm 2020.

Khi phát hiện lực lượng bao vây, đối tượng Tuấn đã lên xe ô tô bỏ chạy về hướng tỉnh A Ta Pư, Lào. Lực lượng vây bắt tiến hành truy đuổi đối tượng, đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an Lào chỉ đạo các đơn vị, địa phương của Lào phối hợp chặn bắt. Đến khoảng 14h30’ ngày 6/1/2021, khi Tuấn chạy trốn đến Trung tâm tỉnh lỵ A Ta Pư thì tổ công tác và lực lượng CSGT Công an tỉnh A Ta Pư phối hợp chặn bắt được đối tượng Tuấn (cách địa điểm phát hiện bao vây đối tượng ban đầu khoảng 300km).

Trước đấy, ngày 17/12/2021, tại bản Phonhaykham, huyện Xaythany, thủ đô Viêng Chăn, tổ công tác của Cục cũng đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục Trinh sát hình sự Bộ Công an Lào bắt giữ đối tượng Đỗ Thanh Hải (SN 1972), trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Hải bị Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 53 ngày 15/8/2016 về ma túy và Cục CSĐTTP về MT đã xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh.

Tiếp đó, ngày 28/12/2021, tại bản Don Tum, huyện Mường Nan, tỉnh Luông Pha Băng, Lào, Tổ công tác của Cục phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát phòng, chống ma túy Công an tỉnh Luông Pha Băng, Bộ Công an Lào và Tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên tại Lào bắt giữ đối tượng Hoàng Tiến Dũng (tên gọi khác là Bun Long, Lò Văn, AN 1975), quê ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; nơi cư trú tại Lào thuộc huyện Mường Nan, tỉnh Luông Pha Băng, Lào. Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Điện Biên ra 2 lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội phạm ma túy và 27 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Theo Cục CSĐTTP về MT, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, thường dựa trên cơ sở quan hệ sẵn có giữa các dân tộc, họ hàng, anh em trong gia đình; sử dụng các phương tiện, kỹ thuật hiện đại, mạng internet, các ứng dụng liên lạc như Zalo, Facebook... để thực hiện hành vi phạm tội.

Trên tuyến có sự xuất hiện của nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn được thiết lập có sự cấu kết của các đối tượng người Việt Nam với các đối tượng người nước ngoài để vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển sang các nước khác. Nhiều đối tượng truy nã sau khi trốn ra nước ngoài vẫn tiếp tục hoạt động câu kết với các đối tượng trong nước hình thành đường dây mua bán, vận chuyển về ma túy.

Thời gian tới, Cục tiếp tục phối hợp với Công an các địa phương rà soát, thống kê danh sách đối tượng truy nã về ma túy để đấu tranh, bắt giữ; trao đổi đề nghị với các nước liên quan truy bắt và trao trả đối tượng truy nã về ma túy.

M.Hiền
.
.