Quyết liệt tấn công tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế đất nước

Thứ Tư, 23/02/2022, 14:03

Tấn công trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả rất nổi bật và tốt hơn so với mọi năm, phạm pháp hình sự giảm so với các năm:19,3% so với cùng kỳ Tết 2021; 15,64% so với cùng kỳ Tết 2020 và 28,01% so với cùng kỳ Tết 2019.

Ngày 23/2, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban Bộ tháng 2/2022 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Quyết liệt tấn công tội phạm, tạo điều kiện phát triển kinh tế -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quán triệt nội dung hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thời gian vừa qua, mặc dù dịch bệnh phức tạp nhưng các yêu cầu công tác không dừng lại, nên lực lượng Công an vừa phải tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19 nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu công tác. “Trong tháng Tết có diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm phát sinh nhiều vấn đề. Công tác Công an phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Mục tiêu của hội nghị nhằm đánh giá tình hình tháng 2, kết hợp tổng kết cao điểm, kiểm điểm làm rõ những tồn tại hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác tháng 3 và quý 1/2022” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Các loại tội phạm giảm rõ rệt

Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo công tác tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nêu rõ, Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao điểm theo chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng.

Trong đó, đã làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể và tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các biện pháp công tác bảo vệ và giữ gìn ANTT trong dịp Tết, không để xảy ra phức tạp, đột biến cả về ANQG và TTATXH, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu quốc gia, các địa bàn trọng điểm chiến lược; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; quyết liệt ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh, góp phần phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết liệt tấn công tội phạm, tạo điều kiện phát triển kinh tế -0
Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo kết quả công tác.

Tấn công trấn áp tội phạm đạt nhiều kết quả rất nổi bật và tốt hơn so với mọi năm, phạm pháp hình sự giảm so với các năm: giảm so với các năm:19,3% so với cùng kỳ Tết 2021; 15,64% so với cùng kỳ Tết 2020 và 28,01% so với cùng kỳ Tết 2019. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm, hầu hết đều được điều tra, làm rõ; các tội phạm xâm phạm sở hữu giảm; giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về tội phạm, nhất là ngăn chặn tội phạm “tín dụng đen”, cờ bạc, vũ khí, vật liệu nổ…

Quyết liệt tấn công tội phạm, tạo điều kiện phát triển kinh tế -0
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt được kết quả tích cực. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục phát hiện, điều tra nhiều vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng trên các lĩnh vực đất đai, tài chính, y tế, ngân hàng, chế độ, chính sách… tạo hiệu ứng tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng; nhiều vụ án lớn được phát hiện, khởi tố điều tra và mở rông, ngăn chặn thất thoát, thu hồi tài sản cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, góp phần ổn định thị trường trong nước dịp Tết.

Quyết liệt tấn công tội phạm, tạo điều kiện phát triển kinh tế -0
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán; phát hiện 402 vụ phạm tội (nhiều hơn 686,27% so với liền kề cao điểm); bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển thực phẩm không bảo đảm. Tích cực truy bắt, vận động đầu thú 1.199 đối tượng truy nã...

Quyết liệt tấn công tội phạm, tạo điều kiện phát triển kinh tế -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý đạt nhiều kết quả nổi bật, triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm. mua bán ma tuý lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Điển hình, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an Lâm Đồng và các đơn vị chức năng phá chuyên án, bắt 4 đối tượng vận chuyển ma tuý từ Hà Lan về Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh, thu giữ hơn 50kg và 1.000 viên ma túy tổng hợp; phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt đối tượng, thu giữ 67 bánh heroin…; phát hiện, xử lý nghiêm 76 vụ, 306 đối tượng tổ chức chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục quyết liệt thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin dân cư; tăng cường quản lý cư trú; quản lý người nước ngoài; vận động thu hồi số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Lực lượng CSGT huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị, triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT. Do triển khai quyết liệt các biện pháp nên TNGT giảm rõ rệt ...

Quyết liệt tấn công tội phạm, tạo điều kiện phát triển kinh tế -0
Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự phát biểu tại hội nghị.

Công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp được đảm bảo. Công tác giáo dục, cải tạo và thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân, trại viên được thực hiện đúng quy định. Các cơ sở giam giữ, kho vật chứng được bảo đảm tuyệt đối, không xảy ra các tình huống bất ngờ, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Các cơ quan báo chí, truyền hình CAND đã tập trung đưa tin, bài tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tấm gương dũng cảm, tấn công tội phạm, chủ động đấu tranh, phản bác luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tạo sự đồng thuận của dư luận và quần chúng.

Cục truyền thông CAND đã chỉ đạo sản xuất, đăng tải, phát sóng hàng chục tác phẩm phòng, chống diễn biến hoà bình, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc công tác phòng, chống dịch COVID -19; hàng trăm tin, bài tuyên truyền những hi sinh gian khổ, nỗ lực vượt qua khó khăn của lực lượng CAND, những chiến công, thành tích của cá nhân, tập thể, gương người tốt việc tốt trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm; kết quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm thể hiện sự chấp hành thực hiện nghiêm nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhiều giải pháp từ các đơn vị mũi nhọn

Tại hội nghị, lãnh đạo các Cục An ninh kinh tế, Cảnh sát hình sự, CSĐT tội phạm về ma tuý, Cục Đào tạo, Cục Kế hoạch và Tài chính; Cục Y tế… đã tham luận về các mặt công tác. Cụ thể, Cục Cảnh sát hình sự báo cáo kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, “tín dụng đen”, phòng ngừa tội phạm giết người do mâu thuẫn; tội phạm sử dụng vũ khí… Cục CSĐT tội phạm ma tuý dự báo sau tết, tội phạm ma tuý hoạt động mạnh trở lại, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tình trạng các quán karaoke, nhà hàng, khách sạn tổ chức sử dụng ma tuý sẽ diễn biến phức tạp.

Theo đó, đơn vị sẽ tăng cường chỉ đạo hệ lực lượng tiếp tục quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ về phòng, chống ma tuý; tiếp tục đấu tranh chống ma tuý trên 4 tuyến trọng điểm: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Miền Trung và Tây Nam bộ; đề ra biện pháp quản lý chặt chẽ người nghiện ma tuý; đẩy mạnh tuyên truyền và tập huấn chuyên sâu Luật Phòng chống ma tuý (sửa đổi); đấu tranh với các đường dây ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam…

Nói thêm về công tác phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tiếp tục hợp tác với Lào để giảm áp lực ma tuý trong nội địa; tập trung triệt phá các ổ nhóm đường dây lớn, các băng ổ nhóm mới phát sinh, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm lớn. “Luật Phòng, chống ma tuý đã có hiệu lực, việc quan trọng là phải phát động được toàn dân đấu tranh với tội phạm ma tuý, trong đó nâng cao hiệu quả của Công an xã trong phòng ngừa, phát hiện ma tuý tại cơ sở, phấn đấu không để xã có ma tuý” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Quyết liệt tấn công tội phạm, tạo điều kiện phát triển kinh tế -0
Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế phát biểu tại Hội nghị.

Nói về giải pháp phòng, chống dịch COVID -19, Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế đề nghị các đơn vị cần phải kiểm soát người ra vào trụ sở; khử khuẩn bằng dung dịch CloraminB; tăng cường kiểm soát bếp ăn tập thể: ăn ngồi cùng 1 hướng, không trò chuyện, ăn suất ăn riêng; thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; súc họng, nhỏ mắt, nhỏ mũi thường xuyên...

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh hiệu quả công tác tấn công, phòng, chống tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán; đồng thời cho biết, người dân đánh giá Tết Nhâm Dần vừa qua khá thanh bình, ổn định, mặc dù trước Tết 1 thời gian rất ngắn nhiều người nghĩ không có Tết. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh thêm công tác chống dịch, yêu cầu các đơn vị cần trách nhiệm, vào cuộc hơn nữa trong công tác này. 

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, năm 2022, chúng ta phải làm nhiều công tác như đánh giá năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Công an Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổng kết nhiều chuyên đề của các lực lượng An ninh, Cảnh sát; triển khai thực hiện nội dung mới, rất quan trọng của 2 dự án Luật vừa được sửa đổi quan trọng là Bộ Luật Tố tụng hình sự với quy định Công an cấp xã chính quy được tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và giải quyết trong 7 ngày; thực hiện Luật Phòng, chống ma tuý (sửa đổi) và các văn bản dưới luật…

“Tết năm nay được đánh giá bình yên vì ngay cao điểm giáp Tết, đầu Tết, Công an các đơn vị, địa phương đã xử lý tất cả các ổ cờ bạc, xử lý cả trong ngày mùng 1 Tết nên mầm mống nảy sinh tội phạm được ngăn chặn kịp thời. Các vi phạm trong kinh doanh được phát hiện nhanh. Các vụ án hình sự, kinh tế, ma tuý lớn đều có lãnh đạo Cục đến hiện trường chỉ đạo…” – Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, đây là giai đoạn đang triển khai kế hoạch phục hồi kinh tế, rất nhiều dự án giải ngân, nhiều hoạt động mở cửa… tiềm ẩn tội phạm, phức tạp xã hội; yêu cầu Văn phòng Cơ quan CSĐT sớm hướng dẫn Công an xã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm; các đơn vị phối hợp nhận diện, giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân; đánh giá giai đoạn 2 kế hoạch 105 về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, ngăn ngừa trọng án. Cục CSĐT tội phạm về ma tuý tiếp tục hướng dẫn các đơn vị về Luật Phòng, chống ma tuý và các văn bản dưới luật để kiểm soát người nghiện ma tuý, người ngáo đá do sử dụng ma tuý; đề nghị các tỉnh sớm lập lại trung tâm cai nghiện, điều trị tâm thần do ngáo đá… các đơn vị khác nắm rất chắc tình hình lợi dụng khó khăn trong dịch bệnh; phát triển kinh tế như san nền, đấu giá…

Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống tội phạm

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương Công an các đơn vị, địa phương đã quyết liệt kéo giảm tội phạm, các mặt công tác khác được đảm bảo; biểu dương nhiều tấm gương CBCS trong CAND đã làm xuyên Tết.

Đồng chí Bộ trưởng đánh giá các nguy cơ thách thức đối với công tác bảo đảm ANTT trong thời gian tới; yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải phải nắm chắc tình hình, tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước và các địa phương các chính sách đảm bảo ANTT, nhằm quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, kìm chế, kéo giảm tội phạm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm; tập trung tham mưu thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các điểm tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, rà soát, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. “Chúng ta cải cách hành chính rất mạnh mẽ, đem lại hiệu quả rõ rệt, người dân không ngờ cải cách thuận lợi như vậy, hàng triệu người dân không phải ra đường, chống tiêu cực, phiền nhiễu. Tuy nhiên vẫn còn 1 bộ phận các ngành khác chưa muốn cải cách, đưa ra yêu cầu buộc người dân phải đến trực tiếp. Chính vì vậy, tất cả những thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý hành chính của lực lượng Công an cần cải tiến hơn nữa, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia” – Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo tập trung triển khai các Đề án mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công an; đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. “Đối với với công tác bảo vệ ANQG, trọng tâm là phải theo sát diễn biến tình hình, đánh giá các xung đột, kinh nghiệm của các nước trong xử lý COVID-19, phục hồi kinh tế… để có tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách, khuyến khích đầu tư; đảm bảo lợi ích quốc gia” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu thực hiện hiệu quả năm đoàn kết Việt - Lào; đẩy mạnh đảm bảo An ninh mạng;  tiếp tục các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt phương án đấu tranh, giải quyết các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo và dư luận quan tâm như vụ Công ty Việt Á, các vụ án liên quan đến đất đai, tài chính, ngân hàng; tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Bộ trưởng Tô Lâm cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, trong đó tích cực tuyên truyền về công tác PCCC; tăng cường TTKS xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma tuý; tuyên dương, tuyên truyền gương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc… Viện Khoa học hình sự đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án “Hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự đến năm 2025 trong CAND”. Cục Y tế triển khai các phương án phòng, chống dịch COVID-19 trong CAND.

Phương Thuỷ
.
.