Phụ nữ Công an - bản lĩnh, nghiệp vụ và nhân văn

Thứ Ba, 08/03/2022, 08:39

Với tinh thần "Chủ động  - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết", các cấp hội Phụ nữ Bộ Công an đã lựa chọn nội dung, tập trung vào chiều sâu và sáng tạo cách làm, cùng với toàn lực lượng CAND vừa tham gia phòng, chống dịch COVID - 19 vừa hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.

5 năm qua, một nhiệm kỳ với nhiều thách thức của tình hình kinh tế, chính trị, an ninh trong nước và trên thế giới. Gần một nửa thời gian trong số đó, đất nước gồng mình chịu đựng những biến động không ngừng của thiên tai và đại dịch COVID - 19. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị, đoàn kết, sáng tạo, công tác hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an có những bước phát triển mới, thiết thực, gắn sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, sự tận tâm của phụ nữ Công an trên các lĩnh vực công tác; đồng thời, ghi dấu ấn những nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cấp hội phụ nữ.

1.jpg -0
Nữ Cảnh sát giao thông ghi dấu ấn tại các sự kiện quan trọng của đất nước.

Hoạt động xuất phát từ thực tiễn

Từ một Hội Phụ nữ cấp tỉnh với 8 hội phụ nữ cấp huyện và 12 hội phụ nữ cơ sở trực thuộc, 5 năm qua, Hội Phụ nữ Bộ Công an nhanh chóng kiện toàn tổ chức cho phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an với 12 hội phụ nữ cấp huyện và 51 hội phụ nữ cơ sở trực thuộc.

614 công trình, mô hình, phần việc phụ nữ đã huy động và thu hút tối đa sự vào cuộc của cán bộ, hội viên phụ nữ trong và ngoài lực lượng. Qua triển khai các công trình, phần việc, thực hiện các hoạt động xã hội, thiện nguyện, tuyên truyền pháp luật... đã tạo môi trường để hội viên học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện năng lực bản thân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an chia sẻ, muốn hoạt động đúng và trúng phải xuất phát từ thực tiễn. Hiểu rõ điều này, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ trang bị các kiến thức, kỹ năng xây dựng, tổ chức cuộc sống gia đình, nhất là ở cấp Bộ trong nhiệm kỳ vừa qua đã được tập trung thực hiện và đi vào thực chất. Hội thi "Gia đình hạnh phúc", thi viết - vẽ  "Con yêu mẹ - Chiến sĩ Công an" và Hội nghị Tuyên dương, tặng quà con CBCS có thành tích cao trong học tập; biểu dương "Gia đình Công an tiêu biểu" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức đã tạo ra một sân chơi gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và tuyên truyền rộng rãi về những những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam…

Đối với Hội Phụ nữ cấp cơ sở, việc tổ chức, duy trì các loại hình rèn luyện sức khỏe, văn hóa, văn nghệ, kỹ năng sống cho phụ nữ là một điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua. Với 142 CLB thể dục thẩm mỹ, khiêu vũ, Yoga, CLB "Gia đình hạnh phúc",  "Nữ công gia chánh" hoạt động đã đáp ứng nguyện vọng, thu hút ngày càng đông hội viên phụ nữ tham gia tạo thành nếp sống văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị.

Trung tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động xã hội tình nghĩa là một trong những nội dung công tác đạt được nhiều kết quả nổi bật nhất với các con số ấn tượng. 1.774 lượt hoạt động xã hội tình nghĩa, chung sức cùng cộng đồng; 107 "Mái ấm tình thương" tặng gia đình chính sách, gia đình phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc; 90 hành động vì an toàn của phụ nữ và trẻ em; Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" và hướng về Biển đảo quê hương đã trở thành điểm nhấn sáng tạo, có sức lan tỏa rộng lớn, nhận được sự hưởng ứng của hội viên, phụ nữ, sự ủng hộ của cộng đồng, khẳng định vai trò kết nối của Hội trong các chương trình an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2.jpg -0
Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng áo dài cho nữ giáo viên và học sinh tại xã biên giới Quảng Nhâm (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Xung kích trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19

739 cán bộ hội viên Hội Phụ nữ Bệnh viện 19/8, Bệnh viện 199, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện 30/4 và một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã xung phong tham gia các đợt tăng cường cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các địa bàn phức tạp về dịch COVID - 19 (Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam…). Hội viên Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an đã chủ động nghiên cứu chế tạo áo chống sốc nhiệt, sản xuất thuốc, trà hỗ trợ điều trị, tăng sức đề kháng phòng chống dịch COVID - 19 để tham gia chống dịch…

Bên cạnh đó, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm tiêu biểu cho sự tận tâm, trách nhiệm của phụ nữ Bộ Công an trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ tham gia phòng, chống dịch, như: Phát động chương trình "Đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch", chương trình "Yêu thương mùa COVID"; "Chung tay hỗ trợ bà con vùng dịch tiêu thụ nông sản". Riêng hội viên, CBCS khối cơ quan Bộ đã chung tay giúp bà con tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, huyện Ba Vì, TP Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk tiêu thụ gần 250 tấn nông sản giá trị 9,6 tỷ đồng.

Cán bộ hội chính là những sợi dây kết nối, động viên chị em trong công tác, học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Từ các phong trào thi đua, cán bộ hội viên phụ nữ Bộ Công an đã phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt, nỗ lực vươn lên, khẳng định vai trò, vị trí và sự lao động cống hiến trên nhiều lĩnh vực công tác, phát huy vai trò, tiềm năng và vị thế của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, chị em cũng đều cố gắng tích cực phấn đấu, phát huy thế mạnh của đức tính cần cù, chịu khó, tỉ mỉ, kiên trì, nhẫn nại, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xuất hiện ngày càng nhiều những gương phụ nữ Công an xuất sắc, Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu, phụ nữ tham gia trên các lĩnh vực trực tiếp chiến đấu. 80,46% là tỉ lệ phụ nữ Bộ Công an có trình độ cao đẳng, đại học trở lên (tăng 20% so với nhiệm kỳ trước); trong đó có 10 nữ Phó Giáo sư và 224 nữ Tiến sỹ trong lực lượng CAND; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy trong tổng số cấp ủy các cấp là 18,51% (tăng 8,43% so với nhiệm kỳ trước)... là những minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của cán bộ hội viên phụ nữ Bộ Công an.

 "Phát huy truyền thống, tính chủ động, đoàn kết, sáng tạo và tiềm năng của cán bộ, hội viên phụ nữ, công tác hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện các công trình, mô hình, phần việc phụ nữ gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và hỗ trợ các vấn đề thiết thân của phụ nữ và trẻ em...", Đại tá Ngô Hoài Thu khẳng định.

Năm năm - một chặng đường với sự nỗ lực không ngừng để hướng tới một tổ chức hội toàn diện, vừa hồng vừa chuyên của phụ nữ Công an. Đó là những dấu ấn được ghi nhận, là sự tiến bộ của từng hội viên trong mọi mặt công tác, gia đình và xã hội. Với những kết quả ấn tượng trong nhiệm kỳ vừa qua, những nữ chiến sỹ CAND bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ và giàu lòng yêu thương tự tin bước vào nhiệm kỳ mới, bước tiếp con đường chinh phục những khát vọng, thành công và hội nhập.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Phụ nữ Bộ Công an, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Phụ nữ Bộ Công an được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất; 2 tập thể và 5 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì, Hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 81 cá nhân; Hội Phụ nữ Bộ Công an liên tục được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng cờ "Đơn vị xuất sắc" trong phong trào thi đua; 2 tập thể, 2 cá nhân được tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, 22 cá nhân được tặng Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu; 13.379 lượt tập thể, cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an tặng Bằng khen và lãnh đạo các đơn vị khen thưởng, biểu dương…

Nhật Minh
.
.