Phó Thủ tướng Campuchia thăm và làm việc tại Trường Đại học PCCC

Chủ Nhật, 05/03/2023, 19:37

Nằm trong khuôn khổ chương trình làm việc của Đoàn Đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia tại Việt Nam, ngày 5/3, Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do Ngài Samdech Krolahom Sar Kheng – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Trường Đại học PCCC. 

Trung tướng, PGS, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC; đại diện lãnh đạo các học viện, trường CAND và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đón tiếp đoàn.

Đoàn Đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia thăm và làm việc tại Trường Đại học PCCC -0
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng, PGS, TS Lê Quang Bốn hoan nghênh Ngài Samdech Krolahom Sar Kheng – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia và các đại biểu trong đoàn đã đến thăm Trường Đại học PCCC. Trung tướng Lê Quang Bốncũng đã khái quát về kết quả hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng học viên Campuchia của Trường Đại học PCCC.

Những năm qua, phát huy truyền thống tốt đẹp trong mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Campuchia-Việt Nam, dưới sự trực tiếp chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Trường Đại học PCCC đã có sự đầu tư tốt nhất đối với việc đào tạo học viên nước người, đặc biệt là cho Campuchia. Trong giai đoạn 2010 – 2022, nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng ngắn hạn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 110 cán bộ của Bộ Nội vụ Campuchia.

Đoàn Đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia thăm và làm việc tại Trường Đại học PCCC -0
Trung tướng, PGS, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, cơ sở 3 của nhà trường đang tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho 40 cán bộ của lực lượng hiến binh Campuchia và có 42 cán bộ của Bộ Nội vụ Campuchia đang theo học hệ Đại học tại nhà trường. Nhìn chung, các học viên Campuchia đang theo học tại Trường Đại học PCCC đều có ý thức trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia các phong trào.

Đoàn Đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia thăm và làm việc tại Trường Đại học PCCC -0
Ngài Samdech Krolahom Sar Kheng – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia phát biểu tại buổi làm việc.

Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC khẳng định, trường luôn sẵn sàng tiếp nhận, đào tạo và dành tình cảm tốt đẹp nhất cho các học viên của Bộ Nội vụ Campuchia, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia nói riêng.

Đoàn Đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia thăm và làm việc tại Trường Đại học PCCC -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia, Ngài Samdech Krolahom Sar Kheng đã cảm ơn về sự tiếp đón trọng thị của Trường Đại học PCCC. Phó Thủ tướng Campuchia bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác đào tạo giữa  Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam, đặc biệt cảm ơn Trường Đại học PCCC đã đào tạo cho Campuchia nhiều thế hệ học viên trong lĩnh vực PCCC&CNCH trong thời gian qua.

Ngài Phó Thủ tướng mong muốn trong thời gian tới, sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia nói chung, với Trường Đại học PCCC nói riêng sẽ ngày càng phát triển.

Hồng Vân – Anh Tuân
.
.