Phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số” (Bài cuối)
Trong dòng chảy chuyển đổi số và tái cấu trúc nền kinh tế, công nghiệp an ninh đang nổi lên như một lực lượng sản xuất đặc biệt - vừa giữ vai trò bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần kiến tạo tăng trưởng.
Từ yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị đến khát vọng tham gia sâu hơn vào thị trường, các doanh nghiệp thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an đang từng bước khẳng định vị thế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng “2 con số” gắn với phát triển nhanh và bền vững.
Trao đổi với chúng tôi về định hướng phát triển của lực lượng công nghiệp an ninh nói chung và các doanh nghiệp trực thuộc Cục nói riêng trong giai đoạn mới, Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh nhấn mạnh: “Xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Bộ Chính trị giao lực lượng Công an nhân dân chủ trì thực hiện; cùng với công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới”.
Từ chỉ đạo chiến lược đến hành động cụ thể - động lực của sự bứt phá
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ và yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia ngày càng cao, các ngành công nghiệp đặc thù, trong đó có công nghiệp an ninh, không thể phát triển theo quỹ đạo thông thường. Với đặc điểm chu kỳ công nghệ ngắn, thay đổi nhanh; yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật cao và gắn trực tiếp với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nếu chỉ duy trì mức tăng trưởng trung bình, các doanh nghiệp Bộ Công an sẽ nhanh chóng tụt hậu về công nghệ, phụ thuộc vào nhập khẩu và mất dần năng lực tự chủ. Ngược lại, nếu tận dụng tốt mô hình lưỡng dụng, làm chủ công nghệ và mở rộng thị trường, công nghiệp an ninh nói chung và các doanh nghiệp Bộ Công an nói riêng hoàn toàn có thể bứt phá, trở thành trụ cột quan trọng của cả an ninh quốc gia và nền kinh tế.
Về vấn đề này, lãnh đạo Bộ Công an không chỉ định hướng ở tầm chiến lược mà còn nhiều lần trực tiếp xuống cơ sở, đến tận doanh nghiệp, nhà máy, phòng thí nghiệm, lắng nghe, chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn ngay tại nơi phát sinh vấn đề. Chính những quyết sách kịp thời, sát thực tiễn cùng sự chỉ đạo cụ thể, sâu sát đã giúp các doanh nghiệp xác định đúng hướng đi, lựa chọn đúng trọng tâm phát triển trong từng giai đoạn.
“Ngoài những chủ trương, chỉ đạo tầm vĩ mô, mang tầm chiến lược thì những ý kiến định hướng cụ thể tại từng buổi làm việc cũng chính là những định hướng để phát triển công nghiệp an ninh, với tầm nhìn chiến lược, hướng tới mục tiêu tăng trưởng “2 con số” nhanh, bền vững của các doanh nghiệp an ninh; góp phần cùng cả nước hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.” Thiếu tướng Lưu Hồng Quảng khẳng định.
Đại tá Trần Quốc Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh cũng yêu cầu: “Các doanh nghiệp được giao mục tiêu tăng trưởng “2 con số”, nhưng phải gắn với phát triển bền vững, mở rộng ngành nghề, vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, vừa chinh phục thị trường dân sinh”.
Chia sẻ về tầm quan trọng của những chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục với việc xác định hướng đi, lựa chọn trọng tâm phát triển của các doanh nghiệp, Thiếu tướng Phạm Văn Hiệu, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh, Quyền Chủ tịch, Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu nói: “Điều chúng tôi trân trọng nhất là sự chỉ đạo, đồng hành của lãnh đạo các cấp, không chỉ ở tầm chính sách mà còn ở sự lắng nghe và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp”.
Phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng – chiến lược góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị hiệu quả hơn
Phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng không chỉ là một định hướng chiến lược ở tầm vĩ mô, mà còn có ý nghĩa trực tiếp, sống còn đối với các doanh nghiệp của Bộ Công an. Việc tham gia sâu hơn vào thị trường giúp các doanh nghiệp bảo đảm được tính bền vững về kinh tế khi mở rộng được dòng sản phẩm sang thị trường dân sự, tạo ra dòng tiền ổn định để tái đầu tư cho nghiên cứu, nhờ đó có thể tăng được tốc độ đổi mới công nghệ và tạo ra được những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Các doanh nghiệp với dòng tiền ổn định, có nguồn lực đầu tư trang thiết bị hiện đại, có thể chủ động sản xuất trong các tình huống khẩn cấp, nhờ đó giảm phụ thuộc vào nước ngoài chính là các nhân tố quan trọng giúp tăng cường nội lực an ninh quốc gia, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh, Quyền Chủ tịch, Quyền Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV In Ba Đình chia sẻ: Một trong những điểm nhấn rõ nét trong việc thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng của các doanh nghiệp Bộ Công an là sự phát triển của các sản phẩm công nghiệp an ninh lưỡng dụng. Lần đầu tiên, hàng chục nghìn quả sầu riêng của Việt Nam được gắn tem xác thực điện tử, mã QR truy xuất nguồn gốc ngay từ vườn, minh bạch toàn bộ hành trình trước khi xuất khẩu. Sản phẩm của Công ty TNHH MTV In Ba Đình (Công ty In Ba Đình) đã đóng vai trò như một “căn cước điện tử” cho từng sản phẩm, góp phần nâng cao uy tín nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Thông tin thêm về sản phẩm này, Trung tá Đỗ Phi Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty In Ba Đình chia sẻ: “Mỗi quả sầu riêng được gắn một mã QR duy nhất, tích hợp công nghệ chống giả. Hành trình sản phẩm được minh bạch từ nguồn gốc đến tiêu thụ, góp phần củng cố niềm tin của thị trường”.
Không chỉ là một sản phẩm riêng lẻ, mô hình này cho thấy một xu thế lớn: công nghiệp an ninh đang tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị kinh tế số, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, chống gian lận thương mại và tội phạm xuyên quốc gia.
Ở một lĩnh vực khác, Công ty TNHH MTV 19-5, đơn vị bảo đảm quân trang cho toàn lực lượng Công an nhân dân cũng đang mở rộng mạnh sang thị trường dân sinh. Trong những ngày sản xuất cao điểm, không khí thi đua tại các phân xưởng luôn sôi động. Đại tá Dương Mạnh Trường, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cho biết: “Ngoài nhiệm vụ chính trị, chúng tôi đang đẩy mạnh nghiên cứu, thiết kế các dòng sản phẩm phù hợp thị trường, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững”.
Từ tem chống giả, truy xuất dữ liệu, đến sản xuất trang phục, thiết bị kỹ thuật…của các doanh nghiệp Bộ Công an, tất cả đang dần hình thành một hệ sinh thái công nghiệp an ninh lưỡng dụng có tính liên kết cao.
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã kịp thời báo cáo Bộ Chính trị về các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược thuộc chức năng quản lý của Bộ Công an hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045; đề xuất danh mục một số nhiệm vụ của Bộ Công an hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045…
Tăng trưởng “2 con số” - yêu cầu tất yếu của một ngành công nghiệp đặc thù
Nếu trước đây, công nghiệp an ninh chủ yếu phục vụ nhiệm vụ nội bộ, thì nay đã và đang trở thành một thành tố quan trọng của nền kinh tế với các sản phẩm lưỡng dụng có hàm lượng công nghệ cao. Từ thực tiễn ấy, những doanh nghiệp như Công ty TNHH MTV Thanh Bình – BCA (Công ty Thanh Bình), Công ty TNHH MTV BCA - Thăng Long (Công ty Thăng Long) đã nổi lên như những “cánh chim đầu đàn”, với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho người lao động và đóng góp tích cực cho ngân sách.
Đằng sau những con số là những câu chuyện rất “đời”, những cuộc đàm phán kéo dài, những hợp đồng phải đảm bảo tuyệt đối tiến độ, chất lượng; là bản lĩnh của những “doanh nhân trong sắc phục Công an”, những con người vừa mang kỷ luật thép của lực lượng vũ trang, vừa linh hoạt, nhạy bén trên thương trường. Tìm hiểu về bí quyết thành công của các công ty, chúng tôi đã gặp gỡ những doanh nhân mang sắc phục Công an, nghe họ trải lòng về những nhọc nhằn, những cuộc đàm phán đầy trí tuệ, những hợp đồng đúng hạn, sự trui rèn trong môi trường kỷ luật của lực lượng vũ trang để thực hiện đúng các quy định của Nhà nước, của Ngành…từng bước, từng bước vững chắc tạo nên uy tín, thương hiệu riêng của doanh nghiệp Bộ Công an.
Dù mới thành lập vừa tròn một thập kỷ, nhưng Công ty Thanh Bình đã từng bước tạo ra các sản phẩm có chất lượng, tạo được uy tín với các đơn vị sử dụng trong và ngoài Ngành. Đến nay, Công ty không chỉ bảo toàn và phát triển vốn nhà nước và còn đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo tăng trưởng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phục vụ cơ bản, kịp thời, hiệu quả cho công tác Công an trong tình hình mới và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường.
Đại tá Nguyễn Quang Hoa, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thanh Bình chia sẻ: “Bí quyết không có gì khác ngoài sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Cục và sự nỗ lực không ngừng của tập thể doanh nghiệp. Chúng tôi phải vừa làm tốt nhiệm vụ chính trị, vừa đứng vững trên thị trường bằng chính chất lượng sản phẩm của mình@.
Còn với Công ty Thăng Long, dù trải qua nhiều cuộc sáp nhập, đổi tên nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi, thế mạnh riêng, có tên trên bản đồ thương mại thế giới và trong nước, hợp tác với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trên thế giới.
Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Hà Huy Nhân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long đã thông tin thêm về các thế mạnh của Công ty trên cả hai phương diện Xuất khẩu và nhập khẩu, trong đó tập trung vào 6 nhóm sản phẩm dịch vụ an ninh cốt lõi phục vụ nhiệm vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục phát huy thế mạnh của đơn vị hàng đầu trong tư vấn, thiết kế, giám sát hệ thống Phòng cháy chữa cháy và thiết vị bảo vệ an ninh. Ngoài ra, không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ ủy thác, Công ty đang tích cực xây dựng kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất trong Cục Công nghiệp an ninh để thiết lập chuỗi sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp an ninh ra thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới…
Không đi theo lối mòn phụ thuộc vào cơ chế đặt hàng, các doanh nghiệp đã chủ động mở rộng lĩnh vực: từ vũ khí, công cụ hỗ trợ, cơ khí, quang học nghiệp vụ đến thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, hệ thống giám sát an ninh…Đó chính là nền tảng để hiện thực hóa yêu cầu tăng trưởng hai con số, không chỉ về quy mô, mà cả về chất lượng và chiều sâu phát triển.
Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, công nghiệp an ninh đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Từ một lĩnh vực đặc thù phục vụ nội bộ, công nghiệp an ninh đã và đang mở rộng không gian phát triển, lan tỏa sang nhiều ngành như công nghệ số, sản xuất công nghiệp, logistics, thương mại quốc tế, từng bước chuyển mình theo hướng “vừa phục vụ, vừa dẫn dắt thị trường”.
Phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng gắn với tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là yêu cầu chính trị quan trọng trong giai đoạn mới. Với nền tảng đã được bồi đắp, cùng sự lãnh đạo quyết liệt, tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới, sáng tạo của các doanh nghiệp, công nghiệp an ninh đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ, góp phần củng cố tiềm lực bảo vệ an ninh quốc gia và phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên số.
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo tham mưu ban hành 64 văn bản để hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan (gồm 6 luật, 13 nghị định, 15 quyết định của Thủ tướng Chính phủ)...;đồng thời, đang chủ động, tích cực thực hiện vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…
