Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào thiểu số

Thứ Bảy, 11/12/2021, 05:41

Trong đời sống của người đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam, các già làng, trưởng bản, người có uy tín đóng vai trò rất quan trọng.

Nhận thức sâu sắc điều này, thời gian qua, Công an các địa phương miền núi, trong đó có Công an huyện Đông Giang đã phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, để họ thực sự là "những cánh tay nối dài" của lực lượng Công an ở cơ sở.

Phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào thiểu số -0
Cán bộ An ninh Công an huyện Đông Giang trao đổi tình hình an ninh trật tự với ông Arâl Blúc.

Cùng với các cán bộ An ninh Công an huyện Đông Giang, chúng tôi đến nhà ông Arâl Blúc (60 tuổi, trú thôn Tà Vạt, thị trấn Prao), khi ông vừa đi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 trở về. Rót chén trà ấm nóng mời khách, ông Blúc cho biết, hiện ông là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, Tổ trưởng tổ COVID cộng đồng của thôn.

Toàn thôn Tà Vạt hiện có 237 hộ, 811 nhân khẩu, với hơn 85% là người Cơ Tu địa phương. Thời gian qua, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương diễn biến phức tạp, song nhờ ý thức chấp hành các quy định phòng dịch tốt của người dân và hầu hết người dân từ đủ 18 tuổi trở lên trong thôn đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong số đó có nhiều người đã được tiêm đủ liều nên tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, không xuất hiện ca F0.

"Khi phát hiện người lạ mặt đến địa phương, nhất là người về từ vùng dịch, chúng tôi sẽ báo ngay cho cơ quan Công an để kiểm tra, đảm bảo an toàn phòng dịch. Ngoài ra, với vai trò là Tổ trưởng tổ COVID cộng đồng của thôn, tôi và các thành viên trong tổ thường xuyên "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh", ông Blúc chia sẻ.

Là một cán bộ đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng người Cơ Tu ở địa phương nên bên cạnh việc dạy con, cháu thực hiện sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, ông Blúc còn thường xuyên tham gia phối hợp với các đoàn thể của thị trấn, nhất là lực lượng Công an tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức cho người dân, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng người Cơ Tu.

Ngoài ra, mỗi khi có phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, ông Blúc đều tích cực tham gia hòa giải ngay từ đầu để hóa giải các mâu thuẫn, không để mâu thuẫn nhỏ thành mâu thuẫn lớn dẫn đến mất ANTT trong thôn, trong xóm.

Hằng năm, khi Công an huyện Đông Giang, Công an thị trấn Prao tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, ông Blúc cũng rất xông xáo đi vận động người dân tham gia diễn đàn để vừa được nghe cán bộ Công an phổ biến tình hình ANTT trên địa bàn, vừa đóng góp ý kiến để xây dựng lực lượng Công an ngày càng sâu sát, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân hơn.

Trung tá Trần Viết Bằng, Phó Trưởng Công an huyện Đông Giang cho biết, huyện có 10 xã và 1 thị trấn với dân số hơn 26.000 người, trong đó khoảng 75% là đồng bào Cơ Tu. Toàn huyện hiện có 77 người có uy tín theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, lực lượng Công an còn tranh thủ được thêm 15 người có uy tín khác.

Trong năm 2021, người có uy tín tại huyện Đông Giang đã phối hợp với lực lượng Công an vận động, tuyên truyền, thu hồi được 30 khẩu súng, trong đó có 28 súng tự chế, 1 súng thể thao, 1 khẩu AR15, 1 nòng súng, 1 hộp tiếp đạn, 35 viên đạn.

Người có uy tín đã tham gia 35 đợt phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTT, thu hút hơn 1.500 lượt người tham gia; phối hợp củng cố 24 mô hình tự quản về ANTT, duy trì 1 mô hình "Dòng tộc tự quản" đối với tộc họ Bríu tại thôn Bhơhôồng, xã Sông Kôn.

Trung tá Trần Viết Bằng đánh giá rằng, về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, người có uy tín đã ủng hộ, phối hợp thông tin, tuyên truyền, vận động người dân yên tâm, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng.

Trong công tác phòng, chống dịch, người có uy tín đã phối hợp với lực lượng Công an cơ sở, tổ COVID cộng đồng tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Bên cạnh đó, người có uy tín đã tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương, cán bộ cơ sở thực hiện tốt công tác nắm tình hình trên địa bàn thôn, xã, tình hình nhân dân trong khu dân cư nhằm đảm bảo ANTT.

Đối với hành vi tảo hôn, cưới gả con nhỏ ở địa phương, người có uy tín đã thể hiện thái độ không ủng hộ, không tham gia cưới hỏi, lên tiếng phê phán hủ tục này; đồng thời tuyên truyền, thuyết phục các gia đình xóa bỏ tình trạng tảo hôn ở địa phương.

Ngọc Thi
.
.