Phát huy hiệu quả những mô hình kết nối nhân dân với Công an ở cơ sở

Thứ Ba, 15/02/2022, 06:46

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ban Chỉ đạo 138 phường 3 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) ra mắt mô hình: “Nhóm Zalo về bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch bệnh” với 8 nhóm Zalo ở 8 khóm.

Tổ chức quần chúng này làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT gắn với phòng, chống dịch bệnh ở cơ sở có sự tham gia của Công an, nhân viên y tế với người dân thông qua tin nhắn Zalo; có quy chế, tổ chức hoạt động.

Thông qua nhóm Zalo, Công an phường 3 kịp thời thông báo phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, để nhân dân phòng ngừa. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Danh, Trưởng Công an phường 3 cho biết, thông qua nhóm Zalo, người dân có điều kiện gửi đến Công an một cách nhanh nhất những yêu cầu, phản ánh, kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo ANTT. Ngược lại, Công an cũng giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khó khăn của người dân.

Phát huy hiệu quả những mô hình kết nối nhân dân với Công an ở cơ sở -0
Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu tặng quà Tổ dòng tộc tự quản về ANTT thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình), nhân “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2021.

Mới đây, xã Phong Thạnh Tây (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) cũng ra mắt “Câu lạc bộ (CLB) nữ phòng, chống tội phạm”. Phong Thạnh có địa giới hành chính tiếp giáp nhiều xã của huyện bạn, tỉnh bạn, như: Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long), Tân Lộc Đông (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), An Xuyên (TP Cà Mau), có kênh xáng Quản lộ Phụng Hiệp đi qua, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thương. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện cho các loại tội phạm gây mất ANTT trên địa bàn.

Thiếu tá Lê Văn Điền, Trưởng Công an xã Phong Thạnh Tây cho biết, thời gian qua, các thành viên trong CLB tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp cho Công an xã nhiều nguồn tin có giá trị, giúp triệt xóa 1 điểm đá gà ăn tiền, giải tán 2 điểm đá gà khác, giải tán 1 điểm đánh bài; bắt 1 vụ sử dụng kích điện khai thác thủy sản; tổ chức hòa giải thành 3 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; cảm hóa, giáo dục 2 đối tượng đua xe trái phép…

Từ việc nắm chắc địa bàn, các tổ chức quần chúng chủ động phối hợp với CSKV, các đoàn thể, Ban nhân dân các khóm, ấp hoà giải thành công nhiều mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân, làm cho ANTT trên địa bàn chuyển biến tích cực.

Công an phường, thị trấn đôn đốc, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định pháp luật về đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT; vận động giao nộp các loại vũ khí thô sơ, hung khí tự chế…

Ông Thạch Sơn, Tổ phó Tổ tự quản dòng tộc về ANTT ấp thị trấn A1 (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), chia sẻ: “Các thành viên “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT” cũng phát huy tốt vai trò, uy tín của mình trong việc thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền, vận động đồng bào bảo tồn các nét đẹp trong văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống đồng bào, đoàn kết, tương trợ nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương”.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, Bảo vệ dân phố, Dân phòng và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở cũng là nòng cốt thực hiện có hiệu quả công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp về ANTT.

Năm 2021, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận gần 1.100 nguồn tin liên quan đến ANTT do nhân dân cung cấp, giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Trong năm, số vụ vi phạm về TTXH trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giảm 5,9%, giảm 9,9% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó một số loại tội phạm giảm sâu.

Tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ), Công an cũng triển khai lan tỏa sâu rộng mô hình “Tuyên truyền pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên thiết bị điện thoại di động thông minh” với 93 nhóm, 2.790 thành viên; đã tuyên truyền trên 1.700 tin, nhận về trên 8.200 tin nhắn. Thông qua đường dây nóng, người dân báo nhiều nguồn tin giá trị, hỗ trợ lực lượng Công an bắt, xử lý trên 200 đối tượng…

Với phương châm “Phòng ngừa là chính, hướng về cơ sở”, Công an quận Cái Răng xây dựng mô hình “Tuyên truyền lưu động pháp luật về ANTT” thực hiện được 3.204 cuộc, góp phần mang kiến thức pháp luật đến từng tuyến hẻm, khu vực. Mô hình “Kết nối Zalo - Bảo đảm ANTT” giữa Công an với người dân đem lại hiệu quả cao, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình dịch bệnh COVID-19…

Hiện, Công an TP Cần Thơ đang thực hiện trên 30 mô hình dân vận khéo giữ gìn ANTT. Trong năm 2021, với nỗ lực của CBCS Công an thành phố, sự ủng hộ của người dân, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm 32% so cùng kỳ năm trước.

Có thể thấy, các mô hình trên đã khơi dậy sức mạnh toàn dân, phát huy sự chủ động, sáng tạo của nhân dân; góp phần hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên từ cơ sở.

Văn Đức
.
.