Nỗ lực cùng đồng đội phá án

Chủ Nhật, 25/09/2022, 07:30

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, Thượng tá Phạm Minh Quang, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam, luôn nỗ lực cùng đồng chí, đồng đội trong công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thượng tá Phạm Minh Quang chia sẻ, thời gian qua, anh đã chủ động cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Phòng CSHS triển khai nhiều kế hoạch, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam triển khai các chuyên đề, đề án công tác, các kế hoạch phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm. Đồng thời, chỉ đạo trực tiếp cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị triển khai nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo TTATXH địa bàn.

pha an 1.jpg -0
Thượng tá Phạm Minh Quang trao đổi nghiệp vụ với đồng đội.

Một trong các chuyên án, vụ án mà Thượng tá Phạm Minh Quang trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra khám phá, xử lý đã để lại ấn tượng nhất với anh là vụ án giết người xảy ra tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình vào ngày 9/7/2021. Nạn nhân là ông Nguyễn Nhất Thống (SN 1966, trú thôn Bầu Bính, xã Bình Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu). Để phá thành công chuyên án này, Giám đốc Công an tỉnh và Trưởng Ban chuyên án đã huy động rất nhiều lực lượng tham gia trích xuất camera an ninh tại nhiều địa phương như Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Hội An, Tam Kỳ…; sàng lọc hơn 300 đối tượng; rà soát hơn 1.700 xe máy hiệu Yamaha Jupiter MX đã đăng ký trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; kiểm tra hàng chục nhà nghỉ, khách sạn. Thượng tá Phạm Minh Quang nhớ lại: Trước tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án, Phòng CSHS đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác lập chuyên án truy xét để huy động lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tham gia. Từ hiện trường vụ án và các thông tin, tài liệu thu thập được, Ban Chuyên án bước đầu đưa ra nhận định là đối tượng gây án do nhiều động cơ khác nhau nên cần áp dụng nhiều biện pháp để đấu tranh. Phòng CSHS đã tham mưu Ban Chuyên án chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát các đối tượng hình sự, ma túy, các đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án; các cơ sở lưu trú, các cơ sở y tế; thu thập tất cả các camera trên các tuyến đường và của người dân tại các huyện, thành phố vùng Đông Quảng Nam. Qua rà soát camera tại TP Hội An, huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Cơ quan điều tra phát hiện 1 đối tượng nam giới, đi xe máy hiệu Yamaha Jupiter MX trên xe có treo 1 chiếc mũ có đặc điểm giống chiếc mũ để lại hiện trường nhà nạn nhân. Từ hình ảnh trích xuất từ camera, các trinh sát phát hiện đối tượng Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (SN 2006, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) bỏ nhà đi từ ngày 11/7/2021, có đặc điểm nhân dạng và phương tiện, tư trang sử dụng giống như đối tượng nghi vấn. Lần theo dấu vết, xác định Duy đang lẩn trốn tại nhà người thân ở xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước nên Ban Chuyên án quyết định phá án, triệu tập đối tượng Duy. Qua đấu tranh, Duy đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm chết ông Thống. Do thua tiền cá độ bóng đá nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để có tiền trả nợ. Khoảng 14h ngày 9/7/2021, Duy đi xe máy hiệu Yamaha Jupiter MX BKS 92M1-071.66 của gia đình mang theo 1 con dao nhọn bỏ trong túi quần đi đến xã Bình Dương. Khi đến nhà ông Thống, Duy đứng trước nhà quan sát thấy bên trong nhà ông Thống không có người, cửa chính nhà khép hờ nên đã mở cửa đi vào để trộm cắp tài sản. Bị ông Thống phát hiện, Duy đã dùng dao đâm chết nạn nhân, lấy 1 ĐTDĐ rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường…

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, Thượng tá Phạm Minh Quang đã nhiều lần được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Đặc biệt, ngày 26/7/2022, anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc từ năm 2019 đến năm 2021, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm TTATXH; được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam ký tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2017-2021); được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022…

Ngọc Thi
.
.