Những người giữ bình yên an ninh kinh tế nơi cửa khẩu

Chủ Nhật, 21/05/2023, 06:35

Ngày giữa năm, chúng tôi có mặt tại Lạng Sơn, địa bàn được ví như “cảng nổi” trên đất liền - cửa ngõ cầu nối huyết mạch của cả nước và các nước ASEAN với Trung Quốc trong hoạt động thương mại biên giới, xuất nhập khẩu hàng hoá, nhất là nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc.

Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các cặp cửa khẩu đã hoạt động nhộn nhịp trở lại…, phục vụ hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu. 

1.Góp phần vào thành công đó có đóng góp thầm lặng của các cán bộ Phòng An ninh kinh tế (ANKT) Công an tỉnh Lạng Sơn, nổi bật là việc tham mưu, xây dựng “vùng đệm” an toàn, khu vực cửa khẩu “xanh” giúp Lạng Sơn tận dụng được điều kiện địa lý và phát huy hợp tác thương mại biên giới, cửa khẩu giữa Lạng Sơn với Quảng Tây (Trung Quốc).

z4351396498680_bbfda32dc8f4071e4b9cab09bfcd35c5.jpg -0
Một buổi họp của Phòng ANKT Công an tỉnh Lạng Sơn.

Từ đó, tạo cơ hội thúc đẩy xuất nhập khẩu, thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu logistc và hình thành chuỗi liên kết, cung ứng đa quốc gia, đưa Lạng Sơn trở thành “cảng nổi” đầu tàu phát triển kinh tế cửa khẩu, Thượng tá Nguyễn Thái Sơn, Trưởng phòng ANKT Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ. 

Thượng tá Nguyễn Thái Sơn nhớ lại: Nửa cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp. Phía Trung Quốc thực thi chính sách “Zezo COVID”, với nhiều biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với người, hàng hoá, phương tiện khi nhập khẩu vào khu vực cửa khẩu Trung Quốc…

Trong khi đó, quá trình hoạt động thực tế đã phát sinh các ca dương tính với Sars-CoV-2 từ số chủ hàng, lái xe chuyên trách tại khu vực kiểm soát người, hàng hoá và phương tiện xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu tiếp giáp với tỉnh Lạng Sơn. Do lo ngại dịch bệnh, phía bạn đề nghị Lạng Sơn phải có kế hoạch để phòng ngừa, chặn dịch bệnh lây lan.

Và cũng vì thế đã làm phát sinh tình trạng ùn tắc phương tiện xuất nhập khẩu, lúc cao điểm có khoảng 5.000 lái xe đường dài lưu trú tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, đồng thời làm nảy sinh một số vụ việc như trộm cắp, đánh nhau gây thương tích dẫn đến chết người và tụ tập gây rối trật tự công cộng tại khu vực cửa khẩu.

Với cương vị của người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANKT tại địa phương, Thượng tá Nguyễn Thái Sơn cùng tập thể lãnh đạo Phòng ANKT không khỏi trăn trở với câu hỏi phải làm gì để giảm thiệt hại cho doanh nghiệp… Từ đó, ý tưởng xây dựng một “vùng xanh” nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng chức năng cửa khẩu, vừa làm tốt vai trò đối ngoại ra đời.

Bởi trong quá trình làm nhiệm vụ, hằng ngày, hằng giờ, lực lượng trinh sát Phòng ANKT phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh khi phải thường xuyên tiếp xúc với lái xe, chủ hàng từ nơi khác đến… Đồng thời, phải duy trì được việc xuất khẩu hàng hoá sang bên kia biên giới, giảm tổn hại thấp nhất cho doanh nghiệp.

Tháng 5/2021, Phòng ANKT tham mưu thì đến tháng 7/2021 “vùng xanh” được triển khai. Quá trình hoạt động, hiệu quả của “vùng xanh” khu vực cửa khẩu và “vùng đệm” an toàn về phòng, chống dịch bệnh đã được chứng minh bằng những con số ấn tượng. Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt hơn 4,38 tỷ USD, tăng 55,8% so với cùng kỳ. Không dừng lại ở đó, trong quá trình nắm bắt tình hình địa bàn, Phòng ANKT Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ động điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án.

Vào ngày 5/1/2022, đơn vị đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây, ổ nhóm môi giới, đưa và nhận hối lộ trong hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Hữu Nghị do Lê Đức Quỳnh, tức Quân, cầm đầu. Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra, truy tố trước pháp luật về các tội “Đưa và nhận hối lộ”. Ngày 11/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã có bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Gần đây nhất, tháng 4/2023, Phòng ANKT Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng do đối tượng Nông Văn Khiêm cầm đầu. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng ANKT Lạng Sơn phát hiện một số cửa hàng xăng dầu trực thuộc Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn, trong đó có đối tượng Nông Văn Khiêm, Trưởng cửa hàng xăng dầu số 14, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng cầm đầu có dấu hiệu lợi dụng sơ hở quy định pháp luật và vi phạm nguyên tắc xuất hoá đơn giá trị gia tăng (hoá đơn điện tử), có hành vi xuất khống, mua bán hoá đơn cho Công ty TNHH một thành viên Tùng Đại Phát.

Từ đó, Phòng ANKT đã báo cáo lãnh đạo đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh cho xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả đấu tranh xác định Khiêm và 7 trưởng cửa hàng xăng dầu khác đã thông đồng, có hành vi mua bán 1.431 hoá đơn khống cho Công ty TNHH MTV Tùng Đại Phát, với giá trị trên hoá đơn hơn 13 tỷ đồng. Ban chuyên án đã quyết định phá án và Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam...

2. Đánh giá kết quả, thành tích Phòng ANKT Công an tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời gian vừa qua, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong những năm qua, lực lượng ANKT Công an tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh nhiều thông tin kịp thời về tình hình kinh tế đối ngoại…

Trên cơ sở đó có các giải pháp để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như lợi ích quốc gia. Bên cạnh đó còn kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương bảo đảm an ninh nội bộ, ANKT, bảo vệ bí mật Nhà nước và đề xuất các chủ trương, giải pháp để thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế trên địa bàn Lạng Sơn.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chủ động, tích cực đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm tham nhũng, tiêu cực, kinh tế… Từ đó, giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót. Đồng thời, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Với những thành tích đã đạt được, Phòng ANKT Công an tỉnh Lạng Sơn đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3; nhiều tập thể và cá nhân được Chính phủ, Chủ tịch nước, Bộ Công an, UBND tỉnh và các ngành liên quan tặng thưởng huân chương, huy chương, bằng khen, giấy khen và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Xuân Mai
.
.